“Ăn, ngủ bóng đá” cùng Big Bang e UEFA EURO 2020™

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 27/05/2021

Hublot tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của mình với giải đấu UEFA EURO 2020™ bằng việc cho ra mắt các dự án bên lề, bao gồm mẫu đồng hồ chính thức của giải đấu - Big Bang e, cùng với loạt chương trình podcast mới chia sẻ các cuộc phỏng vấn với những tượng đài nổi tiếng nhất của thể thao.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc của UEFA EURO 2020™! Đây chắc chắn là một tin vui cho hàng triệu tín đồ hâm mộ khắp thế giới khi cuối cùng cũng được theo dõi giải đấu đã bị hoãn lại một năm do hậu quả của đại dịch. Để đón chào sự kiện này, Hublot sẽ giới thiệu đến công chúng mẫu đồng hồ Big Bang e UEFA EURO 2020™.

“Ăn, ngủ bóng đá” cùng Big Bang e UEFA EURO 2020™ - Ảnh 1.

Hublot tiếp tục là thương hiệu bảo trợ chính thức của EURO 2020

Một lần nữa, Hublot lại tạo điều kiện cho khán giả để bắt nhịp với giải đấu bằng cách đeo trên cổ tay của mình một sân vận động ảo. Là mẫu đồng hồ thông minh được phát triển từ FIFA World Cup 2018, Big Bang E mới đã được cải tiến với nhiều tính năng ấn tượng mới, phục vụ việc theo dõi mọi hoạt động của giải đấu, với số lượng giới hạn 1000 chiếc trên toàn thế giới.

"Hublot loves Football! Sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu thì sự hào hứng của khán giả càng được tăng thêm nhiều lần. Việc ra mắt mẫu đồng hồ Big Bang e UEFA EURO 2020™ và 'Hublot Fusion Podcast' mới của chúng tôi cho phép cả thế giới bóng đá được kết nối trước thềm giải đấu đang rất được mong chờ UEFA EURO 2020™. Chúng tôi đang mang mọi người đến với những giá trị cao quý của thể thao, tất cả là nhờ vào sự tinh tế trong công nghệ mà Hublot xây dựng và phát triển."

Ricardo Guadalupe - CEO của Hublot

“Ăn, ngủ bóng đá” cùng Big Bang e UEFA EURO 2020™ - Ảnh 2.

Hình ảnh quốc kì của 12 quốc gia đăng cai trên mặt đồng hồ

Sau một năm trì hoãn vì đại dịch, lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch châu Âu UEFA EURO 2020™ sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của 11 quốc gia khác nhau. Và điều đó được thể hiện trên vòng bezel của chiếc Big Bang e, nơi bao gồm màu cờ của 12 quốc gia ban đầu dự định đăng cai. Về mặt lý thuyết, Big Bang e vẫn mang đến đầy đủ những tính năng của thiết kế biểu tượng Big Bang. Bên cạnh đó, các kĩ sư của thương hiệu cũng tạo ra nhiều sự thay đổi nhằm nâng cao tính ứng dụng của chiếc đồng hồ hơn. Đó là bộ vỏ kích thước 42mm sử dụng chất liệu Ceramic đen, được hoàn thiện và đánh bóng tỉ mỉ bởi các nghệ nhân, sở hữu độ chống nước lên đến 30m. Mặt đồng hồ sapphire cũng là một chi tiết quan trọng giúp màn hình cảm ứng độ phân giải cao AMOLED dễ sử dụng hơn. Trong khi đó, nút bấm ở núm crown có nhiệm vụ kích hoạt các chức năng tương tự như một chiếc đồng hồ cơ khí.

Các module điện tử phức tạp của Big Bang e được phát triển với sự hợp tác của các thương hiệu khác trong cùng tập đoàn LVMH. Nó hoạt động trên phần mềm WearOS của Google, đã được điều chỉnh và hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu của Hublot, đặc biệt là thông qua một ứng dụng đặc biệt dành riêng cho bóng đá, cho phép người dùng theo dõi giải đấu trong thời gian thực.

“Ăn, ngủ bóng đá” cùng Big Bang e UEFA EURO 2020™ - Ảnh 3.

Hiển thị mọi thông số của trận đấu

Trong số các tính năng của chiếc đồng hồ này, ngoài việc theo dõi thời gian của các trận đấu, thời gian nghỉ giữa hiệp, hiệp phụ hay kết thúc trận đấu, Big Bang e cũng thông báo về việc các cầu thủ bị phạt thẻ, thay cầu thủ, những quả phạt đền và quan trọng nhất là bàn thắng. Ngoài ra còn có tùy chọn để xem thông tin về đội hình, thứ hạng của các cầu thủ và vị trí của họ trên sân. Hơn nữa, người dùng cũng sẽ có thể tải xuống miễn phí các mặt số bằng màu của quốc gia được phát triển riêng cho Big Bang e từ trên ứng dụng Google Play, một tính năng "bespoke" không giống bất kì mẫu đồng hồ thông minh nào đã có trên thị trường. Chủ nhân còn có thể thể hiện tình yêu của mình với quốc gia yêu thích thông qua những chiếc dây đeo mang màu sắc quốc kì, và dễ dàng thay đổi bên cạnh chiếc dây đeo cao su quen thuộc nhờ tính năng thay dây nhanh One-click của Hublot.

“Ăn, ngủ bóng đá” cùng Big Bang e UEFA EURO 2020™ - Ảnh 4.

Tính năng thay dây nhanh One-click

Đối với Giải vô địch châu Âu UEFA EURO 2020™, Hublot sẽ trang bị cho tất cả các trọng tài làm việc trong suốt giải đấu những chiếc đồng hồ Big Bang e Referee đặc biệt. Phiên bản này sẽ giúp trọng tài quản lý thời gian của các trận đấu và hiệp phụ, đồng thời sẽ được kết hợp với công nghệ Goal-line và hệ thống điều khiển video VAR nổi tiếng. Bảng hiển thị được sử dụng bởi trọng tài thứ tư để hiển thị sự thay thế cầu thủ cũng sẽ hiển thị các màu sắc của Hublot.

“Ăn, ngủ bóng đá” cùng Big Bang e UEFA EURO 2020™ - Ảnh 5.

Đại sứ của Hublot, Kylian Mbappé cùng Big Bang e Euro 2020

Trong nỗ lực tiếp tục thúc đẩy ranh giới của sự đổi mới, Hublot luôn theo đuổi sự khám phá của mình trong mọi khía cạnh công nghệ và do đó, từ ngày 12 tháng 5, thương hiệu sẽ mang đến một loạt podcast có tên "Hublot Fusion Podcast". Được tổ chức bởi nhà báo Anne-Laure Bonnet của đài truyền hình thể thao Pháp, 12 tập phim này sẽ có các cuộc phỏng vấn với các huyền thoại bóng đá, cũng như với bạn bè và đại sứ của Hublot. Các podcast sẽ tập trung vào 12 giá trị chung của chiến thắng: đoàn kết, công đoàn, đam mê, cam kết, hòa nhập, bình đẳng, hữu nghị, công lý, tôn trọng, chơi công bằng, khoan dung và chia sẻ.

Hublot Boutique Hà Nội

Sofitel Legend Metropole, số 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: (+84) 90 624 2424

Hublot Boutique Hồ Chí Minh

Union Square, 116 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 96 596 8695

L1-14, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 93 510 5678

Email: info.vn@thehourglass.com

Instagram: hublot_vietnam