Ấn Độ có thêm hơn 4.100 người chết vì COVID-19, Campuchia thêm 538 ca mắc mới

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 19:12 08/05/2021

Bang Tamil Nadu (Ấn Độ) hôm nay ban hành lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần, khi nước này ghi nhận mức tăng số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay, 8/5, cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 4.187 ca tử vong vì COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên gần 240.000 ca.

Thêm 401.078 ca bệnh mới được báo cáo, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ lên 21,9 triệu ca.

Ấn Độ có thêm hơn 4.100 người chết vì COVID-19, Campuchia thêm 538 ca mắc mới - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Các quan chức bang Tamil Nadu cho biết lệnh phong tỏa trên toàn bang sẽ bắt đầu được áp dụng từ thứ Hai (10/5) và kéo dài đến ngày 24/5.

Các cửa hàng và cơ sở kinh doanh sẽ được phép mở cửa trong thứ Bảy và Chủ nhật tuần này để người dân có thời gian chuẩn bị cho quãng thời gian phong tỏa.

Trước đó một ngày, bang Karnataka thông báo sẽ gia hạn lệnh hạn chế đi lại đến ngày 24/5.

Ngoài Ấn Độ, một số quốc gia châu Á khác hôm nay cũng ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao.

Tại Thái Lan, thêm 2.419 ca mắc mới và 19 ca tử vong được ghi nhận, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch thứ ba.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan đến thời điểm hiện tại là 81.274 ca, và tổng số ca tử vong là 382 ca.

Tại Campuchia, thêm 538 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 18.717 ca.

Ngoài một ca bệnh nhập cảnh, tất cả các ca COVID-19 mới ngày hôm nay đều có liên quan đến ổ dịch cộng đồng ngày 20/2. Tổng số ca bệnh liên quan đến ổ dịch này đến thời điểm hiện tại là 18.160 ca.

Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp Campuchia không ghi nhận bất cứ trường hợp tử vong nào vì COVID-19. Tổng số ca tử vong ở Campuchia hiện vẫn là 114 ca.