Người xưa cho rằng có một số loại cây mang tính âm mạnh, nếu đặt trong nhà kín, thiếu ánh sáng và gió trời, dễ khiến không gian trở nên trầm lắng, nặng nề, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí của gia chủ.
Nhiều loại cây cảnh trông rất sang và hợp trend, nhưng không phải cây nào cũng hợp để trồng trong nhà. Phong thủy xưa có một nguyên tắc nhỏ mà rất nhiều người vô tình vi phạm: cây âm tính mạnh, trồng trong không gian dương khí yếu sẽ khiến nhà nặng nề, vận khí xuống dốc.
Khi âm khí chiếm ưu thế trong nhà, không chỉ tinh thần u tối, thể trạng yếu dần mà công việc, tài vận cũng dễ bị trì trệ. Người làm ăn khó có bước tiến, thường vướng vào việc phá tài, dự án lỡ dở.
Có thể giấu trong ống tay áo, thậm chí vung tay một cái là lấy đầu kẻ thù. Đó chính là những ám khí từng reo rắc nỗi kinh hoàng trong giới giang hồ Trung Hoa xưa.