Album mới của Cardi B vừa phá kỷ lục của Taylor Swift nhưng là vì lý do này

Dora, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 16/04/2018

Nếu không vì bước đi này của Taylor Swift thì "reputation" hẳn vẫn còn nắm chắc kỷ lục trong tay.

Cardi B đã ăn mừng tại đại nhạc hội Coachella sau khi "'Invasion of Privacy" phá kỷ lục của "reputation" (Taylor Swift) để trở thành album được stream nhiều nhất trong tuần đầu phát hành của một nghệ sỹ nữ.

Album mới của Cardi B vừa phá kỷ lục của Taylor Swift nhưng là vì lý do này - Ảnh 1.

Cardi B đã mất không ít thời gian chuẩn bị để có thể phát hành album đầu tay và thành quả mà nữ rapper đạt được dường như rất xứng đáng. Album "Invasion of Privacy" phát hành ngày 6/4 vừa qua (giờ địa phương) đã nhận được cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ rất thành công về mặt thương mại nếu xét đến lượng stream trên ứng dụng Apple Music.

Album đầu tay của nữ rapper, trong đó có bản hit từng là quán quân Hot 100 "Bodak Yellow" và "Bartier Cardi" đã đạt được hơn 100 triệu lượt stream trên toàn cầu chỉ trong một tuần. Với kỷ lục này, Cardi B đã phá kỷ lục trước đó của Taylor Swift với album "reputation", trở thành nữ nghệ sĩ có album được stream nhiều nhất trong tuần đầu phát hành trên Apple Music.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là album phòng thu thứ 6 của Taylor Swift "reputation" không hề xuất hiện trên Apple Music trong suốt 3 tuần đầu phát hành. Do đó, nói Cardi B đã phá kỷ lục của Taylor Swift cũng đúng nhưng vẫn còn hơi khập khiễng.

Album "Invasion of Privacy" của Cardi B hiện đang đứng vị trí số 5 trong danh sách những album có lượng stream nhiều nhất mọi thời đại trên Apple Music, vượt qua "Divide" của Ed Sheeran và "Starboy" của The Weeknd. Album đầu tay của cô nàng cũng vừa debut tại vị trí quán quân trên BXH Billboard 200 tuần này, giúp Cardi B trở thành nữ rapper thứ 5 trong lịch sử đạt được thành tích này, sau Nicki Minaj (2 lần), Eve, Foxy Brown và Lauryn Hill.

"Bodak Yellow" MV – Cardi B

Trước đó, Cardi B và Taylor Swift cũng đã từng chạm trán trên địa trận Hot 100 khi bản hit "Bodak Yellow" chấm dứt chuỗi ngày quán quân của "Look What You Made Me Do" vào tháng 9 năm ngoái. Đây cũng là đĩa đơn đầu tiên của một nữ rapper solo giành vị trí quán quân Hot 100 kể từ "Doo Wop (That Thing)" của Lauryn Hill vào năm 1998. Cardi B cũng là nữ rapper da màu đầu tiên giành vị trí quán quân kể từ màn kết hợp của Lil’ Kim với Pink, Mya và Christina Aguilera vào năm 2001 với "Lady Marmalade".

Về phía Taylor, vào thời điểm "Bodak Yellow" soán ngôi "Look What You Made Me Do", cô nàng chẳng có biểu hiện khó chịu gì, thậm chí còn gửi tặng lẵng hoa chúc mừng nữ rapper vì thành tích xuất sắc này. Cardi B đã chia sẻ đoạn video trên Instagram bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của ngôi sao "Blank Space": "Quá đẹp quá đáng yêu. Cảm ơn @taylorswift vì lẵng hoa.. và em rất yêu âm nhạc của chị!"

Nguồn: AS