8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất

Gia Hân, Theo Helino 19:21 08/11/2018

Đây là những thần tượng không chỉ hát, nhảy giỏi mà còn có những khả năng vượt trội bất ngờ khác.

Thông thường trong một nhóm nhạc, mỗi thành viên sẽ đảm nhiệm một vai trò khác nhau tùy theo thế mạnh của mình. Nhưng cũng có một số thần tượng có thể "cân" tất cả, từ ca hát, nhảy, diễn xuất, sáng tác, thời trang và hơn thế nữa. 8 thần tượng sau đây được đánh giá là những idol toàn năng xuất sắc nhất của làng nhạc Hàn:

G-Dragon (Big Bang)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 1.

G-Dragon là thần tượng điển hình của sự tài năng và khác biệt trong Kpop. Cá tính nghệ thuật của G-Dragon được thoải mái bung tỏa trong những sản phẩm của Big Bang hay sản phẩm solo của anh. Với khả năng hát, rap, nhảy, không gì mà anh chàng không thế làm được. G-Dragon thậm chí còn biết sáng tác nhạc và kiếm được khoản thu "đều như vắt chanh" từ bản quyền nhạc. Ngoài ra, G-Dragon còn là một fashionista nổi tiếng của Hàn Quốc, được mệnh danh là "ông hoàng thời trang của Kpop". Mỗi lần xuất hiện, chàng trưởng nhóm Big Bang này luôn khiến mọi người bất ngờ bởi phong cách thời trang "cực chất" của mình.

Soyeon (G)I-DLE

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 2.

Soyeon là thành viên chiếm nhiều spotlight nhất trong (G)I-DLE. Mặc dù nhóm ra mắt chưa đầy 1 nămm nhưng Soyeon đã xây dựng được danh tiếng cho riêng mình thông qua các chương trình thực tế như "Produce 101", Unpretty Rapstar 3". Không chỉ rap giỏi, Soyeon còn có tài lãnh đạo, biên đạo múa, sáng tác nhạc và cả sản xuất. Nhắc đến thần tượng toàn năng, chúng ta không thể không nhắc đến cô nàng này.

Key (SHINee)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 3.

Ngoài việc là một thành viên của nhóm nhạc SHINee, Key còn là một ca sĩ solo và... rapper không vừa. Với sự duyên dáng, hài hước trong cách ăn nói, Key thường xuyên được các nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" để làm MC. Ngoài ra, anh chàng còn tham gia diễn xuất, từng thử sức với mảng điện ảnh tuy không quá nổi trội. Bất ngờ hơn, Key còn có năng khiếu hội họa, sở hữu cả một phòng trưng bày với hàng trăm bức họa do chính mình vẽ.

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 4.

Phòng trưng bày tranh của Key từng khiến fan xôn xao

Xiyeon (Pristin)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 5.

Em út Pristin thu hút sự chú ý của công chúng từ những ngày còn là thực tập sinh tham gia "Produce 101" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như công chúa băng giá và những nốt cao ấn tượng. Trong chương trình "Produce 101", cô được chỉ định rap nhưng sau đó đã chuyển sang vai trò hát chính vì các thành viên trong nhóm không thể lên nốt cao. Điều này chứng tỏ khả năng ca hát, rap nhuần nhuyễn của Xiyeon đều được đánh giá cao. Cô nàng sinh năm 2000 này còn tài năng đến mức giờ đây có thể tự mình kiêm luôn vị trí hát, nhảy, rap lẫn visual và center của Pristin.

CL (cựu thành viên 2NE1)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 6.

CL thường được xem là G-Dragon phiên bản nữ, được MTV so sánh như Beyoncé của 2NE1 với khả năng "rap và hát toàn diện". Gần đây cô còn bắt đầu tham gia diễn xuất, xuất hiện trong bom tấn Hollywood "Mile 22". Tuy nhiên, chừng đó thôi là chưa đủ. Ngoài tài năng âm nhạc, CL còn là một biểu tượng thời trang của xứ Hàn khi từng oanh tạc tại tuần lễ thời trang Paris.

J-Hope (BTS)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 7.

Bắt đầu với tư cách một vũ công, nhưng J-Hope lại xuất hiện trước công chúng với vai trò rapper. Nếu như khoảng thời gian đầu người ta chỉ trích anh vì sự thiếu xót về kĩ năng rap, hoài nghi về việc liệu anh có thể tiến tới đâu dưới tư cách một rapper, thì hiện tại J-Hope đã hoàn toàn có thể tự tin nói rằng mình là một rapper đúng nghĩa. Ngoài ra, khả năng vũ đạo điêu luyện của anh chàng này được các chuyên gia đánh giá rất cao, được xếp vào hàng xuất sắc nhất Kpop. Không chỉ dừng lại ở khả năng rap và nhảy, J-Hope còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tự sản xuất, sáng tác cho BTS và chính mình trong đợt solo vừa qua.

Hyorin (cựu thành viên SISTAR)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 8.

Hyorin được khen ngợi về tài năng âm nhạc tuyệt vời, đặc biệt là giọng hát ấn tượng: vừa trầm khàn, vừa cực kỳ quyến rũ và siêu khủng. Ngoài ra, Hyorin còn nhảy rất giỏi. Điều này giúp cô nàng hoàn toàn làm chủ sân khấu, biến hóa sân khấu theo ý mình và hoàn toàn tự tin khi vừa hát live vừa nhảy. Đây là minh chứng cho thấy Hyorin không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thông minh và tài năng. Cô chính là một trong những nữ ca sĩ thực lực hàng đầu tại K-pop!

D.O. (EXO)

8 thần tượng toàn năng xuất sắc của Kpop: Ai cũng lắm tài, nhưng số 2 và 3 gây ấn tượng nhất - Ảnh 9.

Với giọng ca đầy cuốn hút và ngoại hình dễ thương, D.O. đã thu hút một lượng fan rất lớn. Anh còn nổi tiếng là thần tượng lấn sân diễn xuất thành công, điển hình là bộ phim mới nhất của anh "100 Days My Prince" đã lập kỷ lục rating tập 1 cao nhất trong số các tác phẩm truyền hình được chiếu vào thứ Hai, thứ Ba của đài tvN. Gần đây, D.O. vừa trở lại cùng EXO với album thứ 5 "Don’t Mess Up My Tempo".

Nguồn: Allkpop