9 cựu idol "bóc trần" nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện

Nhật Hạ, Theo Helino 21:47 30/10/2018

Sau một khoảng thời gian dài gắn bó với công ty nhiều idol Kpop chọn cách “dứt áo ra đi” để tìm “mái nhà” mới, thậm chí là công việc mới. Họ đã ngồi lại và chia sẻ về cuộc sống của họ trước và sau khi kết thúc hợp đồng.

Làm idol không phải là một công việc dễ dàng. Ký kết hợp đồng với công ty chủ quản đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải làm theo những gì công ty giao phó và thậm chí còn không được thể hiện cá tính bản thân. Những bản hợp đồng giữa idol Kpop và các công ty giải trí thường kéo dài từ 5, 7 hoặc thậm chí 10 năm. Khi đến hạn hợp đồng nhiều người chọn ở lại tiếp tục sự nghiệp làm idol, nhiều người khác chọn cách ra đi để tìm hướng đi mới phù hợp hơn.

Vừa qua, đài SBS đã cho lên sóng một phóng sự đặc biệt về những cựu idol và idol hiện tại. Tại đây, họ đã có những chia sẻ thực tế về công việc làm idol, và những khó khăn, bản chất và mặt trái, mặt tốt đẹp của nghề này mà họ từng phải trải qua.

Nghề làm idol = Thụ động, làm việc như một cái máy lập trình sẵn

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 1.

Tony Ahn (H.O.T) chia sẻ: "Tôi không biết gì về văn hóa làm việc ở showbiz và tôi không hề có kinh nghiệm. Tôi còn quá trẻ khi trở thành idol, vì vậy thật khó để thích ứng nhanh chóng".

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 2.

Thunder (MBLAQ) - cựu idol vừa thành lập công ty riêng của mình cho hay: "Tôi nghĩ rằng, bản thân tôi hạnh phúc hơn ở hiện tại". Mặc dù vậy, vì là một phần của nhóm đông thành viên quá lâu, Thunder vẫn sợ hãi phải hoạt động độc lập. "Không phải chỉ vì tôi muốn tạo ra thứ âm nhạc của riêng mình. Sau khi rời khỏi công ty, tôi không biết làm sao để giải quyết mọi thứ bằng chính đôi tay của mình. Những thứ như đặt hàng trực tuyến hoặc mua vé máy bay là thứ không mấy quen thuộc với tôi. Khi tôi là thần tượng, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng".

Làm idol = Bị đánh giá sai, bị áp đặt, "ném đá" thậm tệ nhưng không được phép thay đổi

Subin (Dal Shabet) cũng bày tỏ suy nghĩ sau khi rời công ty vào năm ngoái và ký hợp đồng với Keyeast vào tháng 2/2018: "Hiện tại tôi rất hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy thấy hơi buồn. Tôi cảm thấy mình làm tốt lắm rồi và tôi tự hào về bản thân. Tôi cũng nghĩ trong vô thức rằng, bản thân tôi luôn mong đợi mọi chuyện kết thúc theo cách này. Trước đó, hình ảnh mà công chúng nhìn thấy ở tôi và bản chất bên trong con người tôi khác nhau hoàn toàn. Tôi luôn phải cho mọi người thấy mặt tươi sáng nhất của mình, nhưng đó không phải là khía cạnh mà chính bản thân tôi muốn thể hiện cho khán giả".

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 3.

Gayoung (STELLAR) nói lên thực trạng tàn khốc của giới giải trí: "Mọi người đánh giá con người bạn trong ba phút trên sân khấu, nhưng tôi đã chứng kiến mọi thứ trước và sau ba phút đó. Có khoảng 100 nhóm nhạc thần tượng được tạo ra mỗi tháng, nhưng chỉ có 10 nhóm trở lên có thể xuất hiện trên các chương trình âm nhạc. Khi bạn đứng trên sân khấu đó, bạn sẽ nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt là như thế nào".

"Chúng tôi (ý chỉ idol nói chung) nghĩ rằng chúng tôi phải làm tất cả những điều mà công ty nói. Chúng tôi muốn tên mình được xuất hiện rộng rãi, nhưng chúng tôi chỉ có thể nhận được phản hồi từ khán giả khi thực hiện kiểu concept mạnh bạo. Tôi đã thật sự cảm thấy buồn về điều đó. Tôi nghĩ rằng một khi nổi tiếng, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, song thực tế lại không như vậy. 

Tôi vốn không phải loại người đó, nhưng mọi người nghĩ về tôi chỉ dựa trên một bài hát. Cha mẹ cũng nghe rất nhiều điều tồi tệ hại về tôi", nữ ca sĩ chia sẻ về việc các công ty giải trí ép idol nữ thực hiện những phong cách mạnh bạo, sexy, đôi khi mang tính gợi tình phản cảm.

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 4.

Jung Ah (After School) chia sẻ: "Tôi không biết cách làm thế nào để giải quyết những khoản tài chính với ngân hàng. Đó là lý do tại sao tôi không thể tự mình làm được bất cứ điều gì cả. Tôi đã thực tập suốt 10 năm liền trước khi ra mắt, nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là nhảy và hát, vì vậy thật khó để từ bỏ con đường đó. Tôi đã mất phương hướng khi nghĩ về những điều bản thân phải làm tiếp theo sau khi từ bỏ con đường làm idol".

3 phút đứng trên sân khấu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 5.

Lizzy (After School), hiện đang hoạt động với vai trò diễn viên dưới nghệ danh Park Soo Ah, tâm sự: "Thật là khó khăn nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc bạn nhận được những tràng pháo tay của khán giả sau màn trình diễn".

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 6.

Nam Gyuri (SeeYa) nói: "Việc nhận được sự chú ý và tình yêu của khán giả thật sự giống như một chất gây nghiện. Tôi đã cảm nhận được rằng, mọi người thực sự yêu quý tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng thứ hạnh phúc đó chỉ có thể kéo dài từ 5 đến 7 năm".

14U cũng có cùng cảm xúc: "Bạn làm việc chăm chỉ, nhưng mọi người ai cũng đều làm việc chăm chỉ. Nếu bạn cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường, bạn sẽ không biết phải làm gì. Đó là lúc khó khăn nhất. Suy cho cùng, 3 phút 30 giây đứng trên sân khấu chính là thời điểm hạnh phúc nhất".

Nếu được chọn lại, liệu bạn còn muốn trở thành thần tượng?

Khi được hỏi liệu có muốn phải trở thành thần tượng một lần nữa ở kiếp sau không, Thunder tiết lộ: "Tôi đã trải qua rất nhiều lần khó khăn, nhưng cũng có những kỷ niệm tuyệt vời. Không gì có thể so sánh". 

Đối với Tony Ahn thì: "Công việc mà tôi muốn làm là được hát và nhảy theo cách tôi thích. Cuộc đời của một thần tượng là một cuộc chạy đua. Đừng nôn nóng, đừng bỏ cuộc. Một ngày nào đó cơ hội sẽ đến. Bạn không cần phải đứng ở vị trí đầu tiên để sống một cuộc sống hạnh phúc".

9 cựu idol bóc trần nghề làm idol Kpop: Như cái máy thụ động, nhưng thành công thì không khác gì chất gây nghiện - Ảnh 7.

Gayoung chia sẻ: "Bạn nên luôn nghĩ về bản thân trước. Hãy suy nghĩ một cách rộng mở". Nam Gyuri chia sẻ: "Bạn có thể nghĩ rằng trở nên nổi tiếng sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là việc bạn phải đối phó với hàng tá vấn đề mới".

Cuối cùng, "cựu" idol Tony Ahn nhắn nhủ: "Làm việc chăm chỉ không có nghĩa là bạn sẽ đạt được thành công. Bạn cũng không thể thành công nếu chỉ dựa vào may mắn. Để thành công, bạn phải có cả tài năng, khả năng lập kế hoạch của công ty và may mắn nữa".

Nguồn: Soompi