“6 đen, 2 hôi” trên cơ thể là dấu hiệu lượng đường trong máu tăng mất kiểm soát

Ngọc Ái, Theo Phụ nữ mới 07:22 01/08/2024
Chia sẻ

Khi lượng đường trong máu tăng nhanh, không chỉ bên trong cơ thể mà vẻ bề ngoài cũng có nhiều thay đổi bất thường.

Bác sĩ da liễu Wang Youxin (Trung Quốc) cho biết, có rất nhiều bệnh nhân tới phòng khám của ông để thăm khám da liễu nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả chẩn đoán tiểu đường. Bởi vì khi lượng đường trong máu tăng cao sẽ dẫn tới nhiều thay đổi bất thường trên làn da. Bao gồm cả tính chất, màu sắc và thậm chí là tăng tiết mồ hôi, mùi cơ thể nặng.

“6 đen” trên cơ thể cho thấy lượng đường trong máu tăng cao

Theo bác sĩ Wang, bên cạnh khô và ngứa da thì còn có 1 bất thường trên da cảnh báo bệnh tiểu đường rõ ràng hơn. Đó là xuất hiện các vùng da đen lại một cách khó hiểu.

“6 đen, 2 hôi” trên cơ thể là dấu hiệu lượng đường trong máu tăng mất kiểm soát- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

“Rất nhiều người khi đến gặp tôi thường phàn nàn rằng họ tắm rửa hàng ngày nhưng nhiều vùng trên cơ thể cứ đen kịt lại như bị bẩn. Chúng thậm chí không thể làm sạch bằng cách chà xát kỹ, dùng chanh hay các loại chất tẩy rửa, tẩy da chết mạnh. Đó rất có thể là dấu hiệu của gai đen do bệnh lý liên quan tới rối loạn chuyển hóa, phổ biến nhất là tiểu đường chứ không phải do vệ sinh kém” - ông nói.

Ông cũng nhắc nhở thêm rằng các vùng da đen lại do bệnh tiểu đường ngoài không thể làm sạch thì còn một số điểm khác biệt cần lưu ý. Ví dụ như thường xuất hiện cùng với các đường gạch ngang, gấp khúc, màu sắc đậm nhạt đan xen, làn da sờ vào thô ráp hơn các vùng khác. Nó thậm chí có thể gây ngứa ngáy, có mùi lạ như mùi ngòn ngọt hoặc mùi hôi gây khó chịu. Vì vậy, không khó hiểu khi dễ bị nhầm lẫn với bệnh da liễu.

Tiểu đường tuýp 2 là loại tiểu đường phổ biến nhất gây vùng đen da bất thường trên da. Lý do chủ yếu là do nồng độ insulin quá cao hoặc các bất thường về nội tiết, gây ra sự tăng sinh bất thường của tế bào sừng và nguyên bào sợi trên da, khiến da cục bộ trở nên thô ráp và đen sẫm.

Tuy nhiên, bác sĩ Wang nhấn mạnh rằng gai đen do tiểu đường không xảy ra trên toàn bộ da của cơ thể. Nó thường xuất hiện ở những nơi có nhiều nếp gấp trên da, có 6 vị trí thường gặp bao gồm:

- Cổ.

- Nách.

- Phần đùi trong (bẹn).

- Khuỷu tay.

- Đầu gối.

- Các khớp ngón tay.

Ngoài ra, nó cũng có thể do việc sử dụng các loại thuốc cụ thể có liên quan. Hay người béo phì, mỡ máu quá cao, mắc bệnh tăng huyết áp lâu ngày, mắc hội chứng buồng trứng đa nang cũng có thể có dấu hiệu này. Các vùng da đen bất thường cũng cũng có thể do khối u ác tính gây ra. Vì vậy, tốt nhất là nên đi thăm khám càng sớm càng tốt khi phát hiện để được điều trị hiệu quả.

Người tiểu đường thường có “2 hôi” trên cơ thể

Bác sĩ Wang cho biết thêm rằng, lượng đường trong máu cao mất kiểm soát còn có thể gây ra mùi hôi khó chịu. Đó là: hôi miệng và mùi mồ hôi bất thường.

Với mùi mồ hôi, ông giải thích rằng người bị tiểu đường sẽ thường bị tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi trộm và từ đó dễ để lại mùi cơ thể gây khó chịu. “Lượng đường trong máu dao động bất thường ảnh hưởng tới tuyến mồ hôi trong cơ thể, dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi không kiểm soát. Tiểu đường cũng là một rối loạn chuyển hóa gây rối loạn hormone tuyến thượng thận (adrenaline) và trung tâm điều hòa thân nhiệt. Cộng thêm xeton máu cao, ảnh hưởng tới mùi của mồ hôi được bài tiết ra bên ngoài" - ông giải thích.

“6 đen, 2 hôi” trên cơ thể là dấu hiệu lượng đường trong máu tăng mất kiểm soát- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Còn hôi miệng ở bệnh nhân tiểu đường thì có khác biệt đáng kể với chứng hôi miệng thông thường. Đó là mùi này ở giai đoạn đầu sẽ giống như mùi trái cây, cụ thể là mùi táo nhưng không thơm mà chua như táo lên men. Khi bệnh tiến triển, mùi hôi miệng cũng tăng lên giống như mùi táo thối, rất khó chịu.

Nguyên nhân là do lượng xeton trong máu cao. Khi mắc bệnh tiểu đường, cơ thể trở nên kháng insulin hoặc không sản xuất đủ insulin. Do đó, các tế bào không nhận đủ lượng glucose cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Để bù đắp cho điều này, cơ thể bắt đầu đốt cháy chất béo để tạo ra năng lượng nhằm thực hiện các chức năng khác nhau của cơ thể. Khi chất béo dự trữ trong tế bào bị đốt cháy thay vì glucose, nó sẽ tạo ra xeton, bắt đầu tích tụ trong máu và nước tiểu. Mức độ cao của xeton trong cơ thể gây ra mùi hôi đó.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày