5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey?

Minh Hồng, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 25/06/2020

Tự tin nhận là một fan cứng của Lee Min Ho thì nhất định bạn phải biết đến những sự thật thú vị về nam diễn viên này.

Sinh năm 1987, Lee Min Ho đã chính thức tròn 33 tuổi vào ngày 22/6 vừa qua. Vào nghề hơn 1 thập kỷ, đến nay Lee Min Ho đã trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất, nắm trong tay hàng loạt tác phẩm điện ảnh thành công, được trả cát xê ở mức cao nhất làng giải trí Hàn Quốc. Nam tài tử còn nhận được sự yêu mến đông đảo trên khắp châu Á và quốc tê khi sở hữu tài khoản Instagram có 17,4 triệu lượt theo dõi, phá kỷ lục về cả lượt like.

Đẹp trai, nổi tiếng, giàu có, đáng ngưỡng mộ là những gì khán giả có thể thấy ngay khi nhìn vào Lee Min Ho, nhưng nam diễn viên cũng còn những "bí mật" khác mà người hâm mộ có thể còn chưa biết về anh, nghe còn tưởng là... thông tin giả.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 2.

Nghệ danh của Lee Min Ho lúc mới vào nghề

Lee Min Ho chính là tên trong giấy khai sinh của nam diễn viên, tuy nhiên, vào lúc bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Lee Min Ho lại chọn cho mình một nghệ danh khác. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Min Ho từng chia sẻ lý do anh muốn chọn cái tên đó là vì nhân vật của đàn anh Jung Woo Sung trong "Beat" có tên Lee Min.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 3.

Suýt chút nữa, thay vì Lee Min Ho, chúng ta sẽ có diễn viên... Lee Min!

Tuy nhiên, "Lee Min" có nghĩa là "Nhập cư/Nhập cảnh" trong tiếng Hàn. Dù cho nghệ danh đó sẽ xuất hiện trong mọi cuốn hộ chiếu nhưng đồng nghĩa với việc tên anh sẽ rất khó tìm kiếm trên Internet. Và thế là cái tên "cúng cơm" Lee Min Ho đã được sử dụng luôn làm nghệ danh.

Giấc mơ thời thơ ấu không phải làm diễn viên, còn từng là đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn Quốc

Trở thành diễn viên không phải là ước mơ hàng đầu của Lee Min Ho trong suốt thời niên thiếu. Ngay từ nhỏ, người mà anh muốn trở thành trong tương lai đó chính là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 4.

Những hình ảnh của Lee Min Ho ngày còn theo đuổi bóng đá dưới sự dẫn dắt của danh thủ huyền thoại Hàn Quốc - Cha Bum Kun.

Lee Min Ho từng là "đệ tử chân truyền" của Cha Bum Kun - huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Nam diễn viên từng chơi bốn năm trong đội bóng đá thiếu niên dưới sự dẫn dắt của danh thủ Cha Bum Kun. Lee Min Ho được khen có năng khiếu thiên bẩm, đôi chân nhanh nhạy, rất có triển vọng. Thế nhưng một chấn thương vào năm học lớp 5 đã khiến Lee Min Ho không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Ngày nay, dù không còn theo đuổi bóng đá nhưng đây vẫn là bộ môn thể thao anh đặc biệt yêu thích. Thần tượng của Lee Min Ho chính là danh thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Thành tích bất ngờ và danh tiếng thời đi học

Mẹ của Lee Min Ho từng chia sẻ bà đã chứng kiến 2 cô bé đánh nhau để gây được sự chú ý với Lee Min Ho khi anh còn ờ trường mẫu giáo. Điều này chứng tỏ nam diễn viên đã cực kỳ thu hút và "sát gái" ngay từ khi còn nhỏ. Thời tiểu học, Lee Min Ho là học sinh giỏi của lớp, có trí nhớ tốt, học toán giỏi, luôn đạt trên 90 điểm. Ngoài ra, anh còn biết viết thư pháp.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 5.

Lee Min Ho thời học sinh, vẫn còn đen nhẻm và chưa "trổ mã" thành nam thần như hiện nay.

Lên cấp 2, Lee Min Ho "dậy thì thành công" và lột xác thành nam thần của trường học. Bạn học của anh từng chia sẻ Lee Min Ho được nhiều bạn nữ mến mộ vì học giỏi, điển trai và cao ráo. Tuy nhiên, Lee Min Ho lại học trường nam sinh khi lên cấp 3, chính vì vậy nam diễn viên từng chia sẻ anh hòa đồng tốt hơn với các chàng trai.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 6.

Nhưng cũng chính tại ngôi trường trung học này mà tài năng cũng như ngoại hình nổi bật của Lee Min Ho đã được nhiều công ty giải trí chú ý. Lee Min Ho đã chạm ngõ phim ảnh với vai phụ trong "Sharp" vào năm 16 tuổi, đóng cùng Yoo Ah In và Go Ara.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 7.

Vào năm 16 tuổi, Lee Min Ho đã có vai diễn đầu tay trong "Sharp", đóng cùng Yoo Ah In (giữa) và Go Ara.

Lên đại học, Lee Min Ho chọn chuyên ngành Điện ảnh và Nghệ thuật tại Đại học Konkuk. Có rất nhiều người nổi tiếng cũng là đồng môn của Lee Min Ho, trong đó phải kể đến Lee Jong Suk và Yoo Ah In.

Lee Min Ho từng nhận được lời mời từ Hollywood nhưng từ chối vì lý do gì?

Là một trong những diễn viên hàng đầu Kbiz, nên Lee Min Ho đã từng nhận được lời mời đóng phim Hollywood. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên chia sẻ anh đã từ chối lời mời vì cảm thấy chưa sẵn sàng và còn nhiều thiếu sót.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 8.

Nổi tiếng hơn cả Mariah Carey, Beyoncé?

Lee Min Ho không chỉ là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, mà anh còn có sức ảnh hưởng đến toàn châu Á. Lee Min Ho được săn đón ở vô số quốc gia, có lượng fan "khủng" tại khắp nơi như Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á... Thậm chí, độ nổi tiếng của Lee Min Ho tại Philippines còn cao hơn cả 2 diva đình đám Mariah Carey và Beyoncé. Buổi fan meeting của Lee Min Ho diễn ra tại đây còn có nhiều người tham dự hơn cả concert của hai diva trên.

5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 9.
5 sự thật tưởng bịa mà thật về Lee Min Ho: Đệ tử huyền thoại bóng đá Hàn, được Hollywood mời, nổi tiếng hơn cả Mariah Carey? - Ảnh 10.

Buổi fan meeting của Lee Min Ho tại Philippines còn thu hút đông đảo fan tham dự hơn concert của hai diva đình đám thế giới.

Nguồn: Koreaboo