5 năm sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam lại mơ đến kỳ tích tại Olympic?

Phạm Quang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:04 14/07/2021

Với 18 VĐV ở 11 môn, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Hy vọng lớn nhất đặt vào cử tạ

Niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam được đặt vào 2 lực sĩ cử tạ: Hoàng Thị Duyên ở nội dung 59kg nữ và Thạch Kim Tuấn ở nội dung 61kg nam.

Ở nội dung 61kg nam tại Olympic Tokyo có 14 lực sĩ tham gia tranh tài. Theo bảng xếp hạng cá nhân ở hạng cân này của Liên đoàn cử tạ thế giới, Thạch Kim Tuấn hiện nằm trong tốp 5 VĐV hàng đầu thế giới với thành tích tổng cử tốt nhất 304kg.

5 năm sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam lại mơ đến kỳ tích tại Olympic? - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn có thể làm nên kỳ tích ở Olympic 2020?

Ở hạng cân này, Li Fabin (Trung Quốc) và Eko Yuli Irawan (Indonesia) quá mạnh và sẽ tranh chấp tấm Huy chương Vàng với nhau (thành tích tốt nhất ở mức 317-318 kg). Vì thế, lực sĩ của Việt Nam chỉ có ‘cửa’ tranh Huy chương Đồng.

May mắn là 2 đối thủ cạnh tranh chính với Kim Tuấn là Mosquera Valencia Antonio (Colombia) và Ergashev Adkhamjon (Uzbekistan) vì nhiều lý do khác nhau đã không thể góp mặt ở Tokyo. Vì thế Thạch Kim Tuấn được đánh giá là sáng cửa giành vị trí thứ 3.

Vấn đề là Kim Tuấn phải rút ra được bài học từ giải vô địch châu Á 2021 và vòng loại Olympic tháng 4 vừa qua, khi anh rớt tạ lúc thực hiện cử giật dẫn tới việc không có thành tích tổng chung cuộc. Chỉ có như vậy, lực sĩ 27 tuổi này mới có hy vọng được bước lên bục nhận huy chương ở Olympic năm nay.

Ngoài Kim Tuấn, hy vọng cũng được đặt vào Hoàng Thị Duyên cho dù đây mới chỉ là lần đầu tiên cô gái sinh năm 1996 này tham dự sân chơi Olympic. Kết quả thi đấu gần nhất ở vô địch châu Á 2021 đồng thời là vòng loại Olympic tổ chức ở Uzbekistan trong tháng 4, Hoàng Thị Duyên đứng hạng 3 nội dung 59kg nữ với tổng cử chung cuộc là 216kg.

Thành tích tốt nhất của Duyên trong sự nghiệp là 223 kg, cũng chỉ xếp sau 2 lực sĩ tham dự Olympic Tokyo là: Kuo Hsing-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) với 247 kg, Andoh Mikiko (Nhật Bản) với 225 kg. Nếu thi đấu với đúng phong độ và duy trì được sự hung phấn, Hoàng Thị Duyên hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh huy chương ở Olympic năm nay.

Còn ai có thể tranh huy chương?

Sau cử tạ, taekwondo cũng là bộ môn được gửi gắm hy vọng cạnh tranh huy chương ở Thế vận hội năm nay.

Ở giải vô địch châu Á cách đây 1 tháng, trong trận chung kết hạng 49kg nữ, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã xuất sắc giành Huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ Madinabonu Mannopova người Uzbekistan với tỷ số sát nút 25-24. Chiến thắng này mở ra hy vọng giành huy chương ở môn taekwondo vì châu Á thường chiếm lợi thế ở các hạng cân nhỏ.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến đương kim vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh . Sau khi trở về từ Olympic Rio 2016 với 1 HCV, 1 HCB, Xuân Vinh đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Thế nhưng người ta vẫn có lý do để đặt niềm tin vào xạ thủ 46 tuổi.

5 năm sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam lại mơ đến kỳ tích tại Olympic? - Ảnh 2.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ tham dự Olympic 2020 với mục tiêu tiến thật xa ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi

Anh được trao vé mời đến đấu trường lớn nhất hành tinh và nếu lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình, Hoàng Xuân Vinh có thể sẽ lại gây bất ngờ ở nội dung sở trường, giống như 4 năm về trước.

Đối với các VĐV còn lại, mục tiêu có lẽ là vượt qua chính mình. Bởi thành tích tốt nhất của những Huy Hoàng, Ánh Viên (bơi), Quách Thị Lan (điền kinh) hay Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) vẫn còn cách quá xa so với các VĐV hàng đầu thế giới.

Hơn nữa, ở các môn đối kháng như judo, boxing hay cầu lông, việc có thể tiến xa đến đâu còn phụ thuộc vào kết quả bốc thăm xem có phải chạm trán những đối thủ mạnh ngay từ vòng ngoài hay không.