5 lần Hàn Quốc remake phim Nhật làm khán giả "sang chấn": Vườn Sao Băng hot vẫn bị chê, phim cuối là "thảm họa" muốn quên không nổi!

H.G, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 24/12/2021

Cùng xem những bộ phim Nhật Bản trong phiên bản Hàn Quốc sẽ thay đổi như thế nào nhé!

Nhiều năm trở lại đây, làng phim ảnh Hàn Quốc rất tích cực remake lại các bộ phim đến từ những đất nước khác và điển hình là Nhật Bản - nơi hội tụ nhiều câu chuyện sáng tạo và đặc sắc. Việc Hàn Quốc lựa chọn "làm lại" các bộ phim đình đám ấy theo phong cách và màu sắc của xứ sở kim chi đã đem đến nhiều thay đổi đáng kể so với nguyên tác. Song, các bản remake cũng nhận được nhiều luồng ý kiến từ khán giả.

1. Boys Over Flowers

Năm 2009, xứ sở kim chi đã cho ra mắt Hana Yori Dango (Con Nhà Giàu) phiên bản Hàn Quốc với tên gọi Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng), quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, Goo Hye Sun. Được đầu tư với kinh phí khủng từ bối cảnh, trang phục cho tới nhạc phim, Boys Over Flowers đã chứng minh được độ thành công và sức nhiệt cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng đối với những người hâm mộ nguyên tác Hana Yori Dango thì Boys Over Flowers đã gây thất vọng khi đã không giữ cốt truyện của bản gốc lại còn thêm thắt nhiều tình tiết không hợp lý.

Hana Yori Dango và Boys Over Flowers

2. God of Study

Dragon Zakura (Thầy Giáo Gangster) ra mắt năm 2005 là bộ phim học đường rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Sau khi được remake tại Hàn Quốc, bộ phim đổi tên thành God Of Study (Cao Thủ Học Đường), quy tụ dàn diễn viên tài năng như: Yoo Seung Ho, Jiyeon (T-ara), Kim Su Ro, Bae Doo Na, Go Ah Sung và Lee Hyun Woo. Ngay khi vừa lên sóng, bộ phim không chỉ thu hút và tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới các thanh niên Hàn Quốc về vấn đề học tập mà còn "lôi kéo" các bậc phụ huynh ngồi xuống trước màn ảnh nhỏ. God Of Study là một trong những tác phẩm thành công nhất của KBS2 với rating lên tới 26.8% và là bệ phóng vững chắc cho dàn diễn viên trong phim.

Dragon Zakura và God Of Study

3. The Liar And His Lover

The Liar And His Lover (Kẻ Nói Dối Và Người Tình) là bộ phim được chuyển thể từ bộ phim âm nhạc nổi tiếng Kanojo wa Uso o Aishisugiteru của Shogakukan. Tuy nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía netizen Hàn về diễn xuất non kém của Joy nhưng The Liar And His Lover vẫn giữ được độ phủ sóng nhất định. Dù đã qua phần "thêm thắt" của các nhà làm phim Hàn Quốc nhưng về cơ bản, bộ phim vẫn giữ được chiếc khung nội dung và đây chính là điểm cộng thu hút những ai là fan của nguyên tác Kanojo wa Uso o Aishisugiteru.

Kanojo wa Uso o Aishisugiteru và The Liar And His Lover

4. That Winter, The Wind Blows

That Winter, The Wind Blows (Gió Mùa Đông Năm Ấy) ra mắt năm 2013 trên đài SBS với sự tham gia của 2 ngôi sao hàng đầu là Jo In Sung trong vai tên lừa đảo Oh Soo và Song Hye Kyo vai cô gái khiếm thị Oh Young. Được biết, bộ phim được dựa trên một tác phẩm truyền hình Nhật Bản I Don't Need Love, Summer lên sóng vào năm 2002. So với bản gốc Nhật, bản Hàn đã có nhiều thay đổi như bối cảnh trong phim là mùa đông thay vì mùa hè, trang phục nhân vật và âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng cùng những câu thoại ngọt ngào của cặp đôi chính đã làm nên một bộ phim “gây bão” màn ảnh Hàn thời điểm đó.

I Don't Need Love, Summer và That Winter, The Wind Blows

5. Liar Game

Liar Game (Trò Chơi Dối Trá) - một trong những tượng đài về dòng phim sinh tồn của Nhật Bản đã được đài tvN mua lại bản quyền và remake theo phiên bản Hàn Quốc. Với đột hot của nguyên tác và sự tham gia của Shin Sung Rok, Kim So EunLee Sang Yoon, Liar Game bản Hàn đã thu hút đông đảo khán giả quan tâm tới bộ phim. Song, Liar Game bản Hàn đã thay đổi nguyên tác và làm cho bộ phim mang nhiều màu sắc của xứ sở kim chi. Điều này đã làm các fan của bản gốc không mấy hài lòng nhưng lại nhận được nhiều phản hồi tích cực đến từ các khán giả trong nước.

Liar Game ở hai phiên bản Nhật Bản và Hàn Quốc

Nguồn ảnh: Tổng hợp