Cha mẹ nào cũng muốn con ngoan, biết lễ phép và hiếu thảo với mình. Thế nhưng, lòng hiếu thảo không phải tự nhiên mà có. Nó được gieo trồng từng ngày, từ cách trẻ nói năng, cư xử và thể hiện sự quan tâm với cha mẹ. Có những hành vi thoạt nhìn rất nhỏ, tưởng chừng “chuyện con nít” nhưng thực chất lại là mầm mống của sự bất hiếu. Nếu cha mẹ không sớm nhận ra và uốn nắn, theo thời gian, những hạt mầm ấy sẽ lớn lên thành sự vô tâm, lạnh nhạt, thậm chí là thờ ơ với chính người sinh thành.
Dưới đây là 5 dấu hiệu sớm cho thấy trẻ đang có nguy cơ xa dần lòng hiếu thảo - điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên chú ý để kịp thời điều chỉnh.
1. Trẻ dễ nổi nóng, gắt gỏng với cha mẹ
Khi bị góp ý, nhiều đứa trẻ không lắng nghe mà phản ứng bằng cách cáu gắt, quát lại hoặc bỏ đi. Đó không chỉ là tính bướng bỉnh, mà là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng người lớn. Không ít phụ huynh nghĩ “nó mới lớn nên thế”, rồi chọn cách bỏ qua. Nhưng chính sự bỏ qua ấy khiến trẻ cho rằng việc cãi lại hay lớn tiếng với cha mẹ là điều bình thường. Một khi sự tôn trọng bị xói mòn, tình cảm hiếu thuận cũng dần phai nhạt.
2. Trẻ coi cha mẹ như người phục vụ
Nhiều đứa trẻ quen được chiều chuộng từ nhỏ: cơm nước sẵn sàng, quần áo gấp gọn, việc gì cũng có cha mẹ làm thay. Lâu dần, chúng không còn biết ơn mà chỉ thấy đó là điều đương nhiên. Khi lớn lên, cách nghĩ ấy khiến trẻ thiếu ý thức chia sẻ và báo đáp. Một đứa trẻ luôn đòi hỏi mà không biết tự giúp mình, không biết nói lời cảm ơn, rất dễ trở nên vô tâm với cha mẹ sau này.
3. Trẻ không muốn nghe về quá khứ của cha mẹ
Khi cha mẹ nhắc lại những năm tháng vất vả hay công sức nuôi nấng, nhiều trẻ tỏ ra khó chịu, gạt đi hoặc nói “con biết rồi, đừng kể nữa”. Phía sau thái độ ấy là sự thiếu thấu hiểu và đồng cảm. Một đứa trẻ biết trân trọng quá khứ sẽ học được lòng biết ơn. Còn nếu chỉ muốn né tránh mọi câu chuyện liên quan đến cha mẹ, trong lòng trẻ đã có khoảng cách, và khoảng cách đó dễ phát triển thành sự vô cảm.

Cha mẹ nào cũng muốn con ngoan, biết lễ phép và hiếu thảo với mình.
4. Trẻ chỉ quan tâm đến bản thân, không để ý cảm xúc của cha mẹ
Có những đứa trẻ học giỏi, năng động, tự lập nhưng lại không bao giờ hỏi cha mẹ có mệt không, có buồn không. Khi cha mẹ bệnh, trẻ vẫn mải mê với việc riêng. Khi cha mẹ buồn, trẻ không nhận ra. Đó là thiếu khả năng đồng cảm, mà đồng cảm chính là nền tảng của lòng hiếu thảo. Người biết thương cha mẹ thì dù bận rộn đến đâu cũng sẽ quan tâm, chia sẻ. Nếu trẻ càng ngày càng vô tâm, đó là dấu hiệu cho thấy nhân cách đang lệch hướng.
5. Trẻ coi bạn bè và người ngoài quan trọng hơn cha mẹ
Ở tuổi dậy thì, việc trẻ cần không gian riêng là điều bình thường. Nhưng nếu trẻ coi thường ý kiến của cha mẹ, trong khi lại tôn sùng bạn bè hay người ngoài, thì đáng lo. Một đứa trẻ trưởng thành sẽ biết lắng nghe và trân trọng cha mẹ, dù không đồng ý. Còn nếu luôn xem cha mẹ là “lỗi thời” hay “phiền phức”, thì lòng hiếu thảo đang bị thay thế bởi sự kiêu ngạo.
Nhiều cha mẹ vì thương con mà dung túng cho những hành vi vô lễ, nghĩ rằng “trẻ con biết gì đâu”. Nhưng lòng hiếu thảo không tự nhiên sinh ra, nó được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cách sống, cách nói chuyện và cách ứng xử. Nếu trẻ không được dạy về lòng biết ơn từ sớm, thì dù sau này có giỏi giang, trong tim vẫn thiếu đi điều quan trọng nhất: sự trân trọng dành cho cha mẹ.
Hạt giống của lòng hiếu thảo không nảy nở trong vật chất mà trong cảm xúc. Khi cha mẹ biết yêu thương, biết cảm ơn ông bà, trẻ sẽ học theo. Ngược lại, nếu con chứng kiến sự nặng lời, thiếu tôn trọng giữa người lớn, chúng sẽ sao chép lại y nguyên.
Bởi vậy, khi thấy con có những biểu hiện trên, cha mẹ đừng chỉ quát mắng hay dán nhãn “hỗn”. Hãy kiên nhẫn dạy con bằng tình thương, cho con thấy rằng cha mẹ cũng biết buồn, biết mệt, biết tổn thương. Khi trẻ hiểu được điều đó, lòng hiếu thảo sẽ tự nhiên lớn lên không phải vì sợ bị phán xét, mà vì con thật sự yêu thương và muốn bảo vệ cha mẹ của mình.