5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính "phốt"

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 21/11/2017

Là giải thưởng cao quý nhất các lễ trao giải Hàn Quốc nhưng giải Daesang cũng từng nhiều lần gây tranh cãi vì những diễn viên được xướng tên.

Giải Daesang (Đại Thưởng - Giải thưởng lớn) là hạng mục cao quý nhất ở các lễ trao giải của Hàn Quốc. Tại các giải thưởng dành cho phim truyền hình, giải Daesang thường được trao cho các nghệ sĩ có hoạt động xuất sắc nhất trong năm. Dù không công khai nhưng những yếu tố như tuổi tác, tuổi nghề hay mối quan hệ thân thiết với nhà đài cũng ảnh hưởng tới kết quả của giải thưởng quan trọng này.

Được xem là một hạng mục danh giá, thế nhưng giải Daesang truyền hình cũng từng không ít lần gây tranh cãi vì người thắng cuộc. Dưới đây là 5 trường hợp như vậy.

1. Joo Won

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 1.

Joo Won tại SBS Drama Awards 2015

Yongpal là một trong những tác phẩm nổi bật nhất năm 2015 của đài SBS. Cuối năm đó, nam diễn viên chính của phim là Joo Won đã được trao giải Daesang tại SBS Drama Awards, anh nhận giải trong nước mắt. Ngay sau khi kết thúc, SBS Drama Awards - chứ không phải Joo Won - đã trở thành mục tiêu bị chỉ trích trên mạng khi trao giải cho ngôi sao sinh năm 1987.

Có khá nhiều lí do để SBS Drama Awards phải chịu gạch đá. Thay vì hàng loạt cái tên kì cựu như Kim Rae Won, Jo Jae Hyun, Soo Ae hay Kim Hyun Joo, Ji Jin Hee, nhà đài đã trao giải này cho một anh chàng "mới" đóng phim được 5 năm. Nhiều người cho rằng, Joo Won tuy đóng phim hay nhưng anh chưa đủ tầm để nhận một giải thưởng lớn như Daesang.

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 2.

Cảnh trong phim "Yongpal"

Chưa kể, những tiền bối bị vuột mất giải này đều là những người gắn bó khá lâu với SBS, trong khi với Joo Won, Yongpal là tác phẩm đầu tiên mà anh đóng cho nhà đài này. Ngoài ra, bản thân Yongpal cũng được cho là có chất lượng thua thiệt khá nhiều so với Punch, Mask hay I Have a Lover.

2. Kim Soo Hyun

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 3.

Go Doo Shim và Kim Soo Hyun cùng nhận giải Daesang tại KBS Drama Awards 2015

Cùng năm 2015, KBS Drama Awards gây tranh cãi khi trao giải Daesang cho Kim Soo Hyun của Producer. Thật ra trước đó, Kim Soo Hyun cũng từng 2 lần giành được giải thưởng này tại Korea Drama Awards và APAN Star Awards nhưng không bị ai nói gì. Vấn đề là tại giải của KBS thì ngoài Kim Soo Hyun, nữ diễn viên gạo cội Go Doo Shim của All About My Mom cũng được trao giải này.

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 4.

Ngôi sao "Producer" nhận giải là vì quá nổi ở Trung?

"Tại sao đã trao giải Daesang cho Go Doo Shim mà còn trao nó cho cả Kim Soo Hyun?" - rất nhiều khán giả cho rằng đấy là do "sức mạnh của Trung Quốc". Có lẽ, chính tầm ảnh hưởng quá lớn mạnh của nam diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới tại Đại lục lúc bấy giờ đã khiến KBS nghĩ rằng không trao giải cho anh thì không được (nhưng KBS nào ngờ trao giải xong thì ăn gạch). Bên cạnh đó, Producer - vốn được xem là tác phẩm con cưng của KBS trong năm 2015 - cũng được cho là có chất lượng quá bình thường để khiến Kim Soo Hyun nhận giải xứng đáng.

3. Lee Jong Suk

Một trường hợp rất nổi tiếng của năm ngoái. Tại MBC Drama Awards 2016, Lee Jong Suk của W - Two Worlds đã được trao giải Daesang thông qua… kết quả bình chọn của khán giả. Quy chế trao giải mới của MBC ngay lập tức trở thành trò cười và không ai hiểu vì sao Daesang lại "được trao cho một đứa trẻ". Còn về phía Lee Jong Suk, một số netizen nhận xét rằng vẻ mặt của anh khi được xướng tên cũng cho thấy anh đang "mông lung" không kém khán giả vì được trao một giải thưởng lớn.

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 5.

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 6.

Lee Jong Suk gây phẫn nộ vì bài phát biểu 40 giây

Ngoài kết quả gây tranh cãi, Lee Jong Suk còn bị chỉ trích vì bài phát biểu chỉ kéo dài 40 giây của mình. Vài tiếng sau lễ trao giải, nam diễn viên giải thích trên Instagram cá nhân rằng lúc đó do quá hồi hộp nên anh đã không chia sẻ được trọn vẹn suy nghĩ của mình.

4. Go Hyun Jung

Không giống như ba trường hợp trên, Go Hyun Jung không bị ném đá vì không xứng đáng, mà là vì bài phát biểu của cô "quá kiêu căng". Tại KBS Drama Awards, nhờ vai diễn trong phim Daemul, nữ diễn viên năm thứ hai liên tiếp nhận giải Daesang. Bước lên bục nhận giải, cô bắt đầu bộc bạch: "Những khán giả không hiểu rõ về quá trình ghi hình vất vả của đoàn làm phim thì xin đừng tuỳ tiện bình luận diễn viên này như thế nào, diễn viên kia ra sao mà rating của phim lại được như vậy".

Go Hyun Jung đang quá kiêu căng hay chỉ là quá thật thà?

Sau đó, ngôi sao Nữ Hoàng Seon Deok còn chia sẻ về chuyện cô không thường hay đến lễ trao giải, hay về chuyện "biên kịch hay mắng chúng tôi nhưng không ghét chúng tôi đâu". Nhiều người cho rằng cô đang quá kiêu ngạo và ảo tưởng rằng mình chính là nhân vật Tổng thống trong phim. Trong khi đó, cũng có người bảo vệ Go Hyun Jung rằng cô chỉ đang nói lên suy nghĩ thật của mình mà thôi.

5. Jo Seung Woo

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 8.

Jo Seung Woo lần đầu đóng drama đã nhận giải Daesang

Tài tử Secret Forest là một người từng rất "lười" đóng phim truyền hình vì theo anh, đóng drama rất mệt mỏi, thậm chí còn khiến bản thân thay đổi tính cách. Tuy nhiên tới năm 2012, nam diễn viên đã lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim dài 50 tập Horse Doctor (lí do là vì anh rất hâm mộ đạo diễn Lee Byung Hoon và vì fan từng nhiều lần khẩn thiết xin anh đóng phim truyền hình).

Và rồi, Jo Seung Woo đã được trao giải Daesang tại MBC Drama Awards ngay cho vai diễn truyền hình đầu tay. Ngay cả khi rất nổi tiếng ở mảng điện ảnh thì anh vẫn chỉ là người mới ở mảng drama, vì vậy, Jo Seung Woo bị cho là không xứng đáng với giải Daesang. Hai năm sau, khi tham gia God's Gift: 14 Days và được phóng viên hỏi về câu chuyện quá khứ, nam diễn viên đã thẳng thắn bày tỏ:

"Tôi không biết nên nói gì khi các bạn cứ đề cập tới giải Daesang. Tôi thấy không thoải mái khi nói về chuyện này. Cảm giác của tôi cũng giống như những người khác, tôi đã khá bất ngờ khi mình được trao giải. Tôi biết mình không xứng đáng với nó. Dù sao, đấy cũng là chuyện quá khứ. Tôi coi đó là một phần thưởng mà tôi nhận được chỉ vì sự sai sót của những người chấm giải".

5 chủ nhân giải Daesang gây tranh cãi nhất xứ Hàn: Đến nghệ sĩ kì cựu cũng dính phốt - Ảnh 9.

"Tôi coi đó là một phần thưởng mà tôi nhận được chỉ vì sự sai sót của những người chấm giải"