40 tuổi tôi mới biết 7 món đồ càng ít mua càng tiết kiệm: Đừng để chúng "ngốn ví" mà bạn không hay

Thu Thanh, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 11:11 22/04/2025
Chia sẻ

Có những món đồ tưởng rẻ nhưng lại "ăn mòn" ngân sách theo kiểu nhỏ giọt. Hạn chế mua 7 món sau, bạn sẽ thấy rõ ví bớt xẹp, nhà cũng gọn hơn, đầu năm đến cuối năm chi tiêu nhẹ nhàng hơn.

1. Hộp nhựa, đồ đựng rẻ tiền: Mua nhiều là bừa nhà

Hộp nhựa giá vài nghìn đồng/món là thứ rất dễ vung tay vì nghĩ "mua để sẵn dùng". Nhưng càng mua, càng thiếu chỗ cất. Chưa kể chất liệu rẻ tiền thường mỏng, nhanh vỡ, không an toàn khi dùng lò vi sóng.

Gợi ý thay thế:

- Đầu tư 5–7 hộp thủy tinh chất lượng, đủ dùng cho tuần

- Ưu tiên loại hộp đồng bộ nắp, dễ xếp gọn

- Dọn định kỳ, không tích trữ hộp nhựa cũ

40 tuổi tôi mới biết 7 món đồ càng ít mua càng tiết kiệm: Đừng để chúng

2. Quần áo mặc nhà giá rẻ: Thay hoài mà vẫn thiếu

Áo thun 50–70k, quần short 40k – dễ mua đến mức mỗi lần đi chợ là xách thêm vài món. Nhưng sự thật là chúng nhanh xù lông, bai dáng, chưa kịp mặc hết đã cũ. Mua quá nhiều khiến tủ đồ ngồn ngộn mà không món nào thật sự đẹp, thoải mái.

Gợi ý:

- Duy trì 5–7 bộ mặc nhà vừa vặn, chất liệu tốt

- Ưu tiên cotton hoặc thun lạnh dày, mặc lâu không dão

- Cứ 6 tháng thanh lọc 1 lần

3. Đồ làm bếp kiểu "tiện lợi": Dễ mua – ít dùng

Dao tỉa, dụng cụ gọt hoa quả lạ mắt, kẹp chiên, cắt bánh mì kiểu Nhật… nhìn thì hay nhưng nhiều món chỉ dùng 1–2 lần rồi quên luôn. Mỗi món vài chục nghìn, nhưng cộng dồn lại là vài trăm, tốn chỗ mà không mấy khi dùng.

Gợi ý:

- Chỉ giữ lại dụng cụ nấu nướng bạn dùng ít nhất 2 lần/tuần

- Trước khi mua món "tiện ích", hãy thử thay thế bằng dụng cụ hiện có

- Ưu tiên dao, thớt, nồi – những món cốt lõi

40 tuổi tôi mới biết 7 món đồ càng ít mua càng tiết kiệm: Đừng để chúng

4. Khăn lau giá rẻ: Mua nhiều, dùng không bền

Khăn lau bếp, lau tay, lau nhà… giá vài nghìn, bán tràn lan ngoài chợ. Mua rẻ thì dễ thay, nhưng thực tế lại dùng rất nhanh mục, sợi vải bung ra bám vào đồ ăn, nước lau không sạch.

Gợi ý:

- Mua khăn microfiber loại tốt, chịu nước nóng

- Phân loại rõ: khăn lau bếp, khăn lau bàn, khăn lau chén

- Mỗi loại 3–5 chiếc là đủ dùng trong tuần

5. Mỹ phẩm mini, tester: Tốn tiền vì cảm giác “không lãng phí”

Nhiều người thích mua mỹ phẩm mini size để “thử trước khi mua full”. Nhưng nếu thử liên tục, bạn sẽ tiêu nhiều hơn cả việc mua 1 món dùng nghiêm túc. Chưa kể mỹ phẩm không rõ nguồn gốc còn gây hại da.

Gợi ý:

- Mua đúng sản phẩm phù hợp sau khi nghiên cứu kỹ

- Ưu tiên mỹ phẩm cơ bản: kem chống nắng, dưỡng ẩm, son tông dễ dùng

- Hạn chế gom quà tặng, hàng chiết

6. Sổ tay, bút viết, đồ văn phòng phẩm: Dễ gom – khó dùng hết

40 tuổi tôi mới biết 7 món đồ càng ít mua càng tiết kiệm: Đừng để chúng

Đặc biệt với chị em thích viết lách, dễ rơi vào “cơn nghiện” sổ mới, bút mực đẹp, sticker… Mỗi món chỉ vài chục nghìn nhưng cộng lại là cả triệu đồng/năm nếu không kiểm soát. Chưa kể nhiều sổ để trắng hoặc viết dở rồi bỏ.

Gợi ý:

- Duy trì 1–2 cuốn sổ sử dụng thật sự (lên kế hoạch, ghi chép)

- Tự đặt quy tắc: dùng hết 80% mới mua mới

- Sắp xếp lại góc làm việc, tránh để đồ thừa rối mắt


7. Vật dụng trang trí nhỏ: Đẹp một lúc, chiếm chỗ cả năm

Đồ decor như tượng gốm, bình giả, cây nhựa, khung tranh mini… dễ khiến bạn "nhặt về" vì giá rẻ. Nhưng để lâu dễ bám bụi, gây rối mắt, không phù hợp với phong cách tổng thể.

Gợi ý:

- Chỉ mua vật trang trí nếu đã có chỗ trưng cụ thể

- Ưu tiên đồ có chức năng: đèn ngủ, đồng hồ, lọ hoa tươi

- 6 tháng/lần dọn decor, loại bỏ món không còn phù hợp


Không cần phải trở thành người tiêu dùng khắt khe, chỉ cần tỉnh táo với 7 nhóm đồ trên, bạn sẽ tiết kiệm được vài triệu đến cả chục triệu mỗi năm. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy không gian sống nhẹ nhàng, nhà cửa gọn gàng, và mỗi món bạn sở hữu đều có lý do hiện diện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày