4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách

Tử Đan, Theo Tri Thức Trẻ 20:30 20/08/2022

Để tránh điều tiếng vì những trang phục dưới đây, các nàng U35 nên đầu tư vào các món đồ xứng đáng hơn.

Không ai có thể ngăn cấm các cô nàng U35 được phép "hack" tuổi. Trẻ hóa vẻ ngoài bằng áo quần là một trong những thao tác đơn giản, thú vị và ít tốn kém nhất đối với bất cứ giới nào chứ chẳng chỉ riêng giới nữ.

Tuy vậy, vẫn tồn tại một lối mòn trong tư duy chọn trang phục - đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng của các cô gái, khiến các nàng thậm chí trở nên lố bịch trong công cuộc tìm lại nét thanh xuân. Dưới đây là những lưu ý mà các nàng cần tránh, nhằm giữ được nét đẹp thanh lịch, tinh tế tối thiểu của các chị em đã cận kề độ tuổi băm.

Chân váy/váy quá ngắn

Lạm dụng trang phục ngắn là lỗi sai cơ bản của nhiều chị em trên bước đường trẻ hóa phong cách. Hơn nữa, chân váy ngắn mà lại làm từ chất liệu co giãn, co dần lên theo từng bước chân người quả thì quả thực là thảm họa. Mặc trang phục quá ngắn khi tới chốn công cộng là cách đơn giản để các nàng chịu nhiều điều tiếng.

Độ dài váy lý tưởng nhất cho phụ nữ U35 là dài phủ khoảng 2/3 đùi. Chân váy từ vải tweed, váy dáng ôm nhẹ hay váy dáng suông giúp các nàng tôn dáng mà không gây phản cảm

4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 2.
4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 3.

Áo thun ngộ nghĩnh

Có rất nhiều kiểu áo thun in hình ngộ nghĩnh xứng đáng được nằm ở một góc tuổi thơ, đặc biệt là áo in hình nhân vật hoạt hình Disney, hoa văn sặc sỡ và lòe loẹt... Đây được xem là sản phẩm rất khó để các chị em chọn diện, nhất là khi phối với quần jeans và sneaker - những trang phục và phụ kiện vốn đã quá trẻ trung.

4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 4.
4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 5.

Chẳng cần tới áo in họa tiết, áo phông kẻ sọc, kẻ caro, hay cơ bản nhất là áo phông trơn cũng đủ sức giúp các nàng "hack" tuổi. Những thiết kế thanh lịch với dòng chữ đơn giản, tinh tế cũng dễ chiều lòng các nàng.

4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 6.
4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 7.

Váy cotton dáng suông

Váy cotton dáng suông trông rất trẻ trung nhưng tạo cảm giác lôi thôi như váy ngủ, đồng thời có thể "nuốt chửng" đường cong cơ thể hoặc khiến bạn trông như mặc đầm bầu. Tương tự như áo thun in hình ngộ nghĩnh, váy cotton dáng suông đáng được xếp vào hàng ngũ trang phục mặc ở nhà.

Vẫn là váy dài nhưng thêm một chút điểm nhấn, một chút hoa văn trẻ trung nhưng đứng đắn, và quan trọng hơn cả là phom dáng phù hợp, các nàng đã có được trang phục phù hợp với môi trường công sở hay những buổi dạo chơi. Những kiểu váy này có thể phối cùng giày bệt, sneaker hay áo thun trắng, gia tăng hiệu quả "hack" tuổi một cách an toàn.

Jeans rách quá đà

Tương tự váy quá ngắn, jeans rách quá đà không khiến bạn trẻ trung hơn, mà cũng chẳng làm bạn trông giống một cô nàng năng động. Kiểu jeans bị cắt xẻ tứ phía và làm lộ da thịt gây cảm giác như đây là món trang phục luộm thuộm, bị đối xử không ra gì.

4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 10.
4 trang phục mà nàng U35 nên tránh xa nếu không muốn mất điểm phong cách - Ảnh 11.

Thay vào đó, hãy cứ trung thành với các kiểu quần jeans cơ bản khiến phái đẹp toàn cầu "đảo điên". Dễ mặc, không quá kén vóc dáng, phù hợp với cả những quý cô U40 - đây là những ưu điểm mà kiểu jeans ống rộng, jeans cạp cao ống đứng hay jeans ống loe sở hữu. Còn nếu muốn bản thân trông thật "bụi bặm", một chiếc jeans sờn rách chút ít ở đầu gối hoặc được cắt xẻ tiết chế thôi là vừa đủ.

Ảnh: Pinterest