4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 22:33 25/06/2018

Dù đã lên sóng được hơn một tuần nhưng webdrama “Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới” của Trịnh Sảng – La Tấn vẫn chẳng thu hút được nhiều khán giả.

Ngày 18/6, tác phẩm mới nhất của "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng kết hợp với nam diễn viên thực lực La Tấn - Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới - chính thức lên sóng trên trang phim trực tuyến iQiyi. Tuy nhiên, dường như sự tái xuất của Trịnh Sảng cùng La Tấn lần này không được thuận lợi cho lắm. Bằng chứng là chuỗi những thành tích đáng thất vọng của bộ phim sau một tuần ra mắt khán giả. Dù đã hơn 8 ngày nhưng phim mới chỉ đạt gần 400 triệu lượt xem trực tuyến.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 1.

Cặp đôi chính Trịnh Sảng – La Tấn trông như chẳng có gì liên quan đến nhau.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 2.

Tổng lượt xem trực tuyến của "Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới" vào hai thời điểm: ngày 18/6 khi mới lên sóng và ngày 22/6. Phim chật vật leo từ vị trí số 9 lên đến số 3. Và cho dù "Phù Dao" hay "Trấn Hồn" không có lịch chiếu thì "Vì Em" vẫn chẳng thể leo lên top 1 do bị "Thâm Cung Kế" và "Pháp Y Tần Minh 2" chặn đứng!

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 3.

Chỉ số truyền thông của Trịnh Sảng và La Tấn chỉ xếp lần lượt thứ 5 và thứ 6, thua xa Chu Nhất Long (nam chính "Trấn Hồn"), Dương Mịch (nữ chính "Phù Dao") và kém cả Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba dù cả hai chẳng có phim nào đang công chiếu.

Thực tế, webdrama Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới từ lâu vốn đã được nhiều cư dân mạng dự đoán sẽ trở thành "flop phẩm" tiếp theo của Trịnh Sảng kể từ sau Hạ Chí Chưa Tới. Dưới đây là 4 nguyên nhân chính khiến bộ phim ngập tràn màu sắc thanh xuân này chẳng thể nào cạnh tranh nổi với Phù Dao của "nữ hoàng phim rác" Dương MịchTrấn Hồn của cặp đôi nam - nam kém nổi.

1. Diễn xuất bặm môi, nhíu mày của Trịnh Sảng khiến khán giả phát chán

Dường như dù có đóng cặp với nam thần đang nổi hay diễn viên thực lực thì khả năng diễn xuất của Trịnh Sảng vẫn chẳng có nhiều tiến bộ. Thành thực mà nói, Lý Mộc Tử của Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới giống y hệt cô nàng Lập Hạ hậu đậu của Hạ Chí Chưa Tới một năm về trước. Vẫn những cái bặm môi, nhíu mày quen thuộc khi tức giận. Vẫn nụ cười mím nhẹ nhàng hơi lệch lạc khi hạnh phúc, vui vẻ. Vẫn kiểu khóc hờ hững như không khi cô đơn, buồn tủi. Cái khác duy nhất chắc chỉ là bối cảnh của nhân vật mà thôi!

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 4.

Những biểu cảm quen thuộc dùng mãi cũng chán của Trịnh Sảng khi đóng phim.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 5.

Nếu bạn thấy kiểu biểu cảm này quen quen thì bạn không cô đơn đâu!

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 6.

Thực tế là phim nào Trịnh Sảng cũng sẽ diễn một màu như vậy! Đáng yêu, nhí nhảnh, cute phô mai que và khóc, chấm hết!

Trong Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới, Trịnh Sảng phải thể hiện nhân vật ở những giai đoạn khác nhau như thời sinh viên, khi trưởng thành ra trường và bắt đầu đi làm. Ấy thế mà, tạo hình và thần thái, phong cách diễn xuất của cô nàng chẳng có gì thay đổi hết. Người xem hoàn toàn không thể nào tìm ra điểm khác biệt giữa một "Lý Mộc Tử" Trịnh Sảng tuổi 18 và tuổi 30. Vẫn biết "nữ hoàng thanh thuần" Trịnh Sảng có sở thích nhân bản vai diễn của mình, nhưng nào ngờ "độ lười" của cô nàng lại bá đạo đến thế!

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 7.

"Lý Mộc Tử" Trịnh Sảng ở hai độ tuổi khác nhau trông vẫn y hệt.

2. Phản ứng hóa học của cặp đôi chính "nhạt hơn nước ốc"

Có lẽ, cái sai của đạo diễn ngay từ đầu, đó là chọn La Tấn đóng cặp với Trịnh Sảng. Bởi thực tế thì Trịnh Sảng không phải là một diễn viên nữ dễ tạo hiệu ứng cặp đôi với bạn diễn khác giới. Ấy thế mà lần này cô lại "phải" hợp tác với La Tấn – nam diễn viên hơn cô nhiều tuổi và quan trọng là "chậu đã có bông". Ai cũng biết La Tấn và Đường Yên là một cặp đôi rất đẹp của làng giải trí Hoa Ngữ nên nghiễm nhiên khi Trịnh Sảng và La Tấn diễn những phân cảnh thân mật, tình cảm, người xem đều cảm thấy có gì đó sai sai.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 8.

Trịnh Sảng đứng cạnh La Tấn trông như cháu đứng cạnh chú vậy.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 9.

Sự "vô duyên" của cặp đôi được thể hiện từ ngoại hình, phục trang cho đến tính cách, phong thái.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 10.

Số lượng những phân cảnh tình cảm, gần gũi của cặp đôi trên phim cũng tương đối hạn chế.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 11.

Tất nhiên là cả hai đều đã cố, nhưng mọi thứ vẫn không đem đến hiệu quả như mong muốn.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 12.

Ơ kìa, trông như ông cậu đang chở cháu gái đến trường học!

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 13.

La Tấn và nữ phụ trông còn đẹp đôi hơn!

3. Gu thời trang xuề xòa đến khó hiểu của nữ chính

Chẳng biết có phải đích thân Trịnh Sảng tự phối đồ cho nhân vật Lý Mộc Tử trong Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới hay không mà gu thời trang của nữ chính xuề xòa đến khó hiểu. Một khán giả bức xúc: "Nữ chính Lý Mộc Tử ăn mặc thật khó hiểu, phóng khoáng thì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Sao suốt cả phim cứ diện áo phông, quần jeans rộng thùng thình và đi giày thể thao vậy? Nhìn Trịnh Sảng chẳng có hào quang của nữ chính gì cả!".

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 14.
4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 15.

Tuyển tập những bộ trang phục trông đơn giản đến xuề xòa của Lý Mộc Tử trong phim.

Nhiều fan "cứng" của Trịnh Sảng có đăng đàn phản bác lại rằng, vì nhân vật Lý Mộc Tử được khắc họa là người có tính cách phóng khoáng, hào sảng và không câu nệ tiểu tiết nên mặc như vậy là rất hợp lý. Tuy nhiên, đừng nên đánh đồng sự hào sảng, phóng khoáng với vẻ luộm thuộm, lếch thếch. Đã là diễn viên, lại còn đảm đương vai trò nữ chính, thì vẻ bề ngoài là một điều cần hết sức chú trọng.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 16.
4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 17.

Nếu để ý thì khán giả sẽ nhận ra nhân vật Lý Mộc Tử ăn mặc giống y hệt Trịnh Sảng ở ngoài đời thực.

4. La Tấn thiếu đất diễn do ý đồ nâng diễn viên phụ của nhà sản xuất

Chỉ khổ thân La Tấn khi buộc phải trở thành nam chính Trương Trường Cung "có tiếng mà không có miếng". Hết bị cư dân mạng ném đá vì ngoại hình quá "dừ" so với nhân vật trong nguyên tác, đất diễn của anh trên phim lại bị cắt xén tùm lum.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 18.

La Tấn thủ vai Trương Trường Cung trong phim.

Lý giải về nguyên nhân thời gian lên hình bị hạn chế, nhiều khán giả cho rằng mọi thứ bắt nguồn từ Trịnh Sảng. Bởi thực tế thì đất diễn của Trịnh Sảng trong phim cũng rất ít. Dù là nữ chính nhưng thời gian xuất hiện của cô có những tập còn ít hơn cả các nhân vật phụ khác. Hiển nhiên, La Tấn - "người tình màn ảnh" của Trịnh Sảng - cũng sẽ bị hạn chế thời gian lên hình. Chính vì vậy mà phim mới thiếu vắng những trường đoạn tình cảm, thân mật giữa hai diễn viên chính!

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 19.

La Tấn là người biết diễn hiếm hoi trong phim, chỉ tiếc là đất diễn của anh quá ít ỏi.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 20.

Nữ phụ Trương Dao Dao còn có thời lượng lên sóng nhiều hơn! Có thể là do ý đồ "push" nữ phụ của nhà sản xuất, hoặc là vì Trịnh Sảng diễn quá kém nên mới bị cắt cảnh? Điều đó thì không ai rõ cả.

4 điều khiến phim mới của Trịnh Sảng và bạn trai Đường Yên có thành tích bết bát - Ảnh 21.

Dàn diễn viên phụ trong phim có nhan sắc rất nổi bật.

Tác phẩm truyền hình Vì Em, Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Bộ phim gồm 48 tập, là giấc mơ tình yêu ngọt ngào giữa "hiệp nữ đương thời" Lý Mộc Tử (Trịnh Sảng) phóng khoáng và Trương Trường Cung (La Tấn). Tác phẩm được phát sóng bắt đầu từ ngày 18/6 trên iQiyi.