29 tuổi buồng trứng "gần như ngừng hoạt động" vì thói quen nhiều người đang mắc phải

Mỹ Diệu, Theo thanhnienviet.vn 21:02 27/07/2025
Chia sẻ

Qua xét nghiệm, bác sĩ xác định cô gái này có khả năng sinh sản cực kỳ thấp, thậm chí “không thể làm thụ tinh ống nghiệm”.

Mới đây, một phụ nữ 29 tuổi (tên gọi tắt là Tiểu Trần) ở Trung Quốc đã phải đối mặt với cú sốc khi nhận kết quả xét nghiệm cho thấy buồng trứng gần như ngừng hoạt động. Các chỉ số nội tiết của cô cho thấy FSH tăng cao, AMH gần như bằng 0, đồng nghĩa với khả năng sinh sản cực kỳ thấp, thậm chí “không thể làm thụ tinh ống nghiệm”.

Trước đó, Tiểu Trần thường xuyên mất ngủ, lướt điện thoại đến 2-3h sáng, ngại vận động, công việc văn phòng khiến cô ngồi lì cả ngày. Kết quả là kinh nguyệt bắt đầu rối loạn, lượng ít dần, có tháng còn không đến. Kết hôn đã lâu nhưng chưa có con, cô rơi vào trạng thái khủng hoảng.

29 tuổi buồng trứng "gần như ngừng hoạt động" vì thói quen nhiều người đang mắc phải- Ảnh 1.

Sau khi tìm đến bệnh viện, Tiểu Trần được bác sĩ chẩn đoán suy buồng trứng sớm. Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn. Bác sĩ lên phác đồ điều trị kết hợp Đông - Tây y: dùng thuốc, châm cứu, tập thể dục và quan trọng nhất là phải ngủ trước 23h.

Sau 3 tháng, nang trứng bắt đầu phát triển trở lại. Và rồi, điều kỳ diệu đã đến: que thử thai báo 2 vạch! Giấc mơ làm mẹ tưởng chừng xa vời nay đã thành hiện thực. Cô bật khóc ngay tại phòng khám.

Bác sĩ tiếp tục xây dựng phác đồ dưỡng thai, đồng hành cùng bệnh nhân trong hành trình “giữ vững thành quả”.

Suy buồng trứng sớm là tình trạng buồng trứng ngừng hoạt động bình thường trước tuổi 40, gây rối loạn kinh nguyệt, giảm khả năng sinh sản. Nguyên nhân có thể đến từ yếu tố di truyền, tự miễn, stress kéo dài… nhưng thói quen thức khuya là “thủ phạm âm thầm” hàng đầu.

Theo bác sĩ: "Chỉ cần sau 23h chưa ngủ, cơ thể đã bắt đầu rơi vào trạng thái suy kiệt. Đừng nghĩ còn trẻ là được phép tiêu hao sức khỏe, bởi cái giá phải trả có thể là cơ hội làm mẹ".

Nguồn và ảnh: QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày