16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng

Hải Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 19:32 07/07/2022

Từng cạnh tranh với nhau để giành suất ra mắt dưới tên TWICE nhưng giờ đây, mỗi cô gái lại chọn một con đường riêng cho sự nghiệp của mình.

Khi nhắc đến chương trình Sixteen, có lẽ, người hâm mộ sẽ nhớ đến hành trình gian nan của 16 thí sinh để giành suất ra mắt dưới tên TWICE. Đây là một chương trình sống còn đầy khốc liệt của JYP Entertainment khi cho các thực tập sinh của mình đấu với nhau để tìm ra những mảnh ghép phù hợp cho nhóm nhạc nữ tiếp theo của mình. 

Dù chương trình kết thúc đã lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn cho đến bây giờ. Một số người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi, liệu rằng 16 cô gái tài năng ấy giờ ra sao. Và dưới đây là câu trả lời.

    Jihyo

    Trước khi tham gia chương trình Sixteen, Jihyo đã có quãng thời gian thực tập 10 năm tại JYP Entertainment. Với khả năng thanh nhạc tuyệt vời và giọng ca đầy nội lực, cô nàng nhanh chóng giành được suất ra mắt với TWICE. Hiện tại, Jihyo đang giữ vai trò là main vocal của nhóm.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 1.

Jihyo nổi tiếng với giọng ca đầy nội lực và hành trình nỗ lực, kiên trì để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của TWICE

    Nayeon

Dù là thành viên lớn tuổi nhất của TWICE nhưng với sự nhí nhảnh, đáng yêu của mình, Nayeon luôn được fan xem là “em út trá hình” của nhóm. Trong quá trình tham gia Sixteen, cô nàng đã nhận được sự đánh giá cao từ JYP. Nayeon đã nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh đánh giá đó là hoàn toàn đúng đắn. Mới đây, cô nàng đã chính thức phát hành mini album solo và bùng nổ với POP!

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 2.

Nayeon thu hút fan nhờ sự nhí nhảnh, đáng yêu và tươi trẻ của mình

    Jeongyeon

So với khi tham gia Sixteen, Jeongyeon đã trở nên cá tính hơn rất nhiều. Trong chương trình, cô nàng được đánh giá là đối thủ khá nặng ký và có phong độ ổn định, chưa bao giờ có nguy cơ bị loại. Và đúng là như thế, Jeongyeon đã thành công giành suất debut và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của TWICE.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 3.

Trong quá trình tham gia Sixteen, Jeongyeon được đánh giá là đối thủ khá nặng ký

    Sana

Được mệnh danh là “cây hút fan” của nhóm, Sana đã chinh phục mọi người bằng tài năng và tính cách đáng yêu của mình. Trong quá trình tham gia Sixteen, hầu như cô nàng luôn nằm trong team Major, chính vì vậy mà người ta hay gọi đùa rằng Sana là thành viên “còn lâu mới bị loại”.

Mặc dù được đánh giá cao là thế, cô nàng cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong chương trình nhưng cuối cùng, Sana đã vượt qua và ra mắt với tư cách là thành viên của TWICE.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 4.

Visual long lanh của "cây hút fan" Sana

    Mina

Mina là thí sinh có thời gian thực tập ngắn nhất. Cô nàng chỉ được đào tạo vài tháng trước khi tham gia Sixteen. Tuy nhiên, nhờ tài năng của mình, Mina đã gặt hái được nhiều thành tích khủng trong chương trình và thành công nhận được tấm vé ra mắt một cách dễ dàng.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 5.

Dù là thực tập sinh có thời gian thực tập ngắn nhất, Mina vẫn thành công ra mắt với TWICE bằng tài năng của mình

    Dahyun

Trong màn trình diễn đầu tiên, Dahyun đã gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng rap vượt trội và điệu nhảy “đại bàng tung cánh” có 1-0-2 của mình. Đến giữa chương trình, cô nàng đã cho mọi người thấy được sự tiến bộ vượt bậc của bản thân, đó cũng là lý do Dahyun góp mặt trong danh sách bảy cái tên đầu tiên của TWICE.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 6.

Dahyun gây ấn tượng mạnh trong chương trình nhờ điệu nhảy "đại bàng tung cánh" huyền thoại

    Chaeyoung

Với khả năng rap đáng kinh ngạc và cá tính dữ dội của mình, Chaeyoung nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù được đánh giá là một “idol bẩm sinh” nhưng trong suốt quãng thời gian chương trình diễn ra, cô nàng đã nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định chỗ đứng của bản thân. Và tấm vé ra mắt dưới tư cách là thành viên của TWICE chính là “quả ngọt” mà cô nàng xứng đáng nhận được.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 7.

Dù được đánh giá là "idol bẩm sinh", Chaeyoung vẫn trải qua không ít khó khăn mới có được thành công như hiện tại

    Tzuyu

Ban đầu, Tzuyu bị lọt ra khỏi đội hình cuối cùng của TWICE một cách đáng tiếc dù cho cô nàng có lượt bình chọn hàng tuần rất khủng từ fan. Tuy nhiên, cũng nhờ sự nổi tiếng của mình mà cô nàng là khiến JYP phá lệ, đặc cách cho Tzuyu một suất ra mắt. Giờ đây, với sự nổi tiếng và tài năng của mình, Tzuyu đã chứng minh cho mọi người thấy mình debut là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, với nhan sắc xinh đẹp, khả ái của mình, cô nàng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc là được mệnh danh là visual nữ hàng đầu gen 3.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 8.

Nhan sắc Tzuyu từng là chủ đề nóng trên các diễn đàn và được đánh giá cao bởi các chuyên gia uy tín

    Momo

Là một trong những nữ idol có khả năng nhảy hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, trong chương trình Sixteen, cô nàng đã bị JYP gạch tên ra khỏi danh sách debut một cách đáng tiếc. Nhưng nhờ lời khuyên của các huấn luyện viên, JYP đã suy nghĩ lại và trao cho Momo một cơ hội ra mắt với TWICE. 

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 9.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo của Twice - Momo

    Somi

Dù đi đến vòng chung kết của Sixteen nhưng Somi lại không góp mặt trong line-up debut của TWICE. Sau chương trình, cô nàng vẫn tiếp tục lựa chọn ở lại làm thực tập sinh của JYP Entertainment và tham gia Produce 101 mùa 1. Sau khi giành ngôi vị cao nhất ở chương trình này, Somi đã có một quãng thời gian ngắn hoạt động dưới tư cách là thành viên của I.O.I. Vào năm 2019, cô nàng đã quyết định “dứt áo ra đi”, chia tay với JYP và chọn The Black Label làm bến đỗ mới cho mình. Quyết định này đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Somi, giúp cô nàng trở thành một ca sĩ solo có triển vọng và cũng là người thường xuyên góp mặt trên các chương trình tạp kỹ.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 10.

"Bông hồng lai" Somi giờ đây đã trở thành một ca sĩ solo đầy tiềm năng

    Chaeyeon

Là thí sinh bị loại đầu tiên trong chương trình Sixteen, Chaeyeon bị JYP đánh giá là chưa đủ tư chất để trở thành một idol. Sau chương trình, cô nàng đã gia nhập WM Entertainment và tham gia Produce 48. Sau khi I*zone tan rã, Chaeyeon đã tham gia Street Women Finger với tư cách là thành viên của đội WANT.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 11.

Chaeyeon

    Chaeryeong

Khác với chị gái của mình, Chaeryeong là thành viên đi sâu vào chung kết, tuy nhiên, cô nàng cũng là thành viên “hụt” của TWICE khi bị loại ở vòng cuối cùng. Hiện tại, Chaeryeong đang là thành viên của nhóm nhạc đàn em của TWICE - ITZY.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 12.

Chaeryeong

    Jiwon.

Jiwon bị loại ngay trước thềm chung kết Sixteen. Cô nàng đã rời khỏi JYP và tiếp tục tham gia một chương trình sống còn khác - Idol School. Tại chương trình này, Jiwon đã thành công giành được suất ra mắt với fromis_9 và hoạt động đến tận bây giờ.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 13.

Jiwon

    Eunsuh

Eunsuh là thành viên thứ hai trong Sixteen bị loại. Sau chương trình này, cô nàng tiếp tục thử thách bản thân với Idol School nhưng cuối cùng, cô nàng cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 14 một cách đầy tiếc nuối. Hiện tại, cô nàng đã mất hút trên mạng xã hội, không ai biết chắc liệu Eunsuh có tiếp tục làm thực tập sinh để chinh phục ước mơ của mình hay không, sự nghiệp của cô là một dấu chấm hỏi lớn với mọi người.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 14.

Mất hút trên mạng xã hội, sự nghiệp của cô nàng là dấu chấm hỏi lớn đối với người hâm mộ

    Natty

Natty là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Sixteen và đã lọt vào vòng chung kết. Suýt chút nữa thôi là cô nàng đã được ra mắt với Twice rồi. Thực tập sinh người Thái Lan này cuối cùng đã rời khỏi JYP Entertainment và tham gia Idol School. Với thứ hạng 13, cô nàng tiếp tục đánh mất cơ hội ra mắt với fromis_9. May mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với Natty, tháng 5/2020, Natty đã thành công debut tư cách là một nghệ sĩ solo.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 15.

Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng Natty cũng thành công ra mắt với vai trò là ca sĩ solo

    Minyoung

Sau khi trượt khỏi danh sách ra mắt với TWICE, Minyoung dường như đã hoàn toàn từ bỏ ước mơ làm ca sĩ của mình. Theo thông tin của một số cư dân mạng, sau khi rời JYP, Minyoung đã quay lại Mỹ để tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

16 cô gái từng tranh vé ra mắt với TWICE: Người thành công rực rỡ, người chật vật tìm chỗ đứng - Ảnh 16.

Minyoung

Nguồn: Koreaboo.

https://kenh14.vn/16-co-gai-tung-tranh-ve-ra-mat-voi-twice-nguoi-thanh-cong-ruc-ro-nguoi-chat-vat-tim-cho-dung-20220706090918499.chn