13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới

KLinh, Theo Helino 09:30 19/11/2019

Những nghệ sĩ này chia tay YG để theo đuổi con đường mới nhưng đa số đều không giữ được danh tiếng và sức hút như ban đầu.

YG Entertainment từng được trìu mến gọi với biệt danh "YG Family" vì là mái nhà của vô số nghệ sĩ, nhóm nhạc danh tiếng, có sức ảnh hưởng lớn tới Kpop. Thế nhưng qua năm tháng, vì lí do chủ quan và khách quan mà "gà" của công ty này lần lượt "dứt áo" ra đi theo đuổi mục tiêu riêng. Dù mang bệ phóng YG nhưng đa phần những người rời đi không giữ được danh tiếng ngày nào, trừ 1 vài trường hợp hiếm hoi vốn bị bỏ quên trong "hòm châu báu" nay lại tìm thấy hào quang ở con đường mới.

1. Minzy (cựu thành viên 2NE1)

Minzy là thành viên 2NE1 đầu tiên rời YG. Năm 2016 - 2 năm sau khi Park Bom vướng vào scandal thuốc cấm và phải đóng băng hoạt động vô thời hạn, Minzy đã quyết định rời nhóm và công ty vì "không thể chờ đợi thêm".

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 1.

Minzy là thành viên 2NE1 đầu tiên rời YG sau nhiều năm bị "đóng băng" hoạt động

Ra khỏi YG, em út 2NE1 kí hợp đồng với công ty Music Works và mở trường dạy nhảy mang tên Millennium Dance Academy. Tuy nhiên sự nghiệp solo của cô không hề xuôi chèo mát mái. Danh hiệu cựu thành viên 2NE1 không giúp album của cô được đông đảo công chúng đón nhận, nữ idol cũng không được comeback thường xuyên.

Mới đây, Minzy còn khởi kiện đòi chấm dứt hợp đồng với Music Works và yêu cầu công ty bồi thường 50 triệu won. Hiện chưa rõ mâu thuẫn giữa 2 bên là gì nhưng trước tình cảnh này, công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 tài năng lận đận.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 2.

Hoạt động mờ nhạt, Minzy còn vướng vào tranh chấp với công ty hiện tại

2. Park Bom (cựu thành viên 2NE1)

Sau khi Minzy rời đi, 2NE1 cũng tuyên bố tan rã vào cuối năm 2016. Park Bom là thành viên tiếp theo chấm dứt hợp đồng với YG. Sau scandal oan ức, cô "ở ẩn" suốt 3 năm mới kí hợp đồng với công ty DNation và comeback vào đầu năm 2019.

Dù "Spring" – ca khúc đánh dấu sự tái xuất của Park Bom được công chúng đón nhận nồng nhiệt nhưng những lần tái xuất sau lại không thành công như mong đợi. Hoạt động mới nhất của Park Bom là tham gia show sống còn Queendom của Mnet.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 3.

Sau nhiều năm ở ẩn, tới năm 2019 Park Bom mới comeback với tư cách ca sĩ solo thuộc DNation

3. CL (cựu thành viên 2NE1)

CL là thành viên tiếp theo của 2NE1 "dứt áo" với YG. Sau ngày nhóm tan rã, YG thông báo nữ ca sĩ sẽ Mỹ tiến solo nhưng kể từ khi phát hành single "Lifted" vào năm 2016 đến nay, cô gần như bị "đóng băng" không phát hành bất cứ sản phẩm nào. Sau nhiều lần bày tỏ sự bất mãn, mới đây CL quyết định không tái kí hợp đồng với YG. Hiện chưa rõ kế hoạch tương lai của cô ra sao.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 4.

CL là thành viên tiếp theo tạm biệt YG sau nhiều năm sự nghiệp bị "cầm chân", nhưng hiện chưa rõ quyết định tương lai của cô

4. Nam Taehyun (cựu thành viên WINNER)

Sau khi chiến thắng show sống còn "WIN: Who is next?" của YG, Nam Taehyun chính thức trở thành 1 "mẩu" của nhóm nhạc WINNER và debut năm 2014. Anh đảm nhận vai trò giọng ca chính và được đánh giá cao vì màu giọng đẹp cũng như tài năng sáng tác. Dù vậy, tháng 10/2016, YG thông báo Nam Taehyun tạm ngừng hoạt động vì mắc bệnh tâm lý. 1 tháng sau, nam idol chính thức rời WINNER và chấm dứt hợp đồng với công ty.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 5.

Nam Taehyun (chính giữa) khi còn hoạt động cùng WINNER

Tháng 5/2018, Nam Taehyun tự lập hãng đĩa riêng mang tên South Buyers Club và lập ban nhạc South Club. Danh tiếng nam ca sĩ giảm sút nhiều so với thời còn ở trong WINNER nên ban nhạc của anh cũng không thu hút được số đông công chúng.

Năm 2019, anh bị chính bạn gái là nữ ca sĩ Jang Jae In tố cáo ngoại tình, trăng hoa, dối trá. Scandal khiến Nam Taehyun phải tạm ngừng hoạt động 1 thời gian, tuy nhiên mới đây anh và nhóm nhạc của mình đã chuyển sang công ty mới và comeback với single "twice", nhưng sản phẩm âm nhạc chưa cho thấy kết quả khả quan.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 6.

Danh tiếng Nam Taehyun sụt giảm nghiêm trọng sau "phốt" trăng hoa, ngoại tình

5. PSY

PSY debut năm 2001 nhưng đến năm 2010 mới gia nhập YG. YG chính là nơi đã hỗ trợ nam ca sĩ phát hành ca khúc "Gangnam Style" – bản hit khuấy đảo toàn cầu năm 2012.

Dù vậy, PSY vẫn rời công ty vào năm 2018, kết thúc 8 năm gắn bó mặn nồng. Sau khi ra đi, chủ nhân hit "Gangnam Style" đã lập công ty riêng mang tên P-Nation và chiêu mộ nhưng gương mặt đình đám như HyunA, Jessi,… và tiến hành mở các tour diễn vòng quanh Hàn Quốc.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 7.

PSY hiện đang là ông chủ của P-Nation

6. ONE

ONE từng là 1 phần của bộ đôi 1PUNCH, tuy nhiên anh đã rời đi để gia nhập YG vào năm 2016. Kể từ khi vào YG, nam rapper tham gia show HipHop "Show Me The Money", ra mắt đúng 1 single, còn lại dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp diễn xuất khiến nhiều lúc người ta quên mất anh là ca sĩ.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 8.

ONE debut trong YG với tư cách rapper nhưng anh đi đóng phim nhiều hơn là ca hát

Giữa năm 2019, ONE tuyên bố kết thúc hợp đồng với YG. Không lâu sau ngày "dứt áo", album mới của chàng ca sĩ đã được lên kệ vào ngày 11/11 vừa qua. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mới của ONE lại không được nhiều người biết đến như mong đợi.

7. Katie Kim

Sau khi chiến thắng chương trình Kpop Star mùa 4 (2015), Katie Kim chọn YG là điểm dừng chân cho sự nghiệp của mình. Dù điều khoản chương trình yêu cầu công ty quản lý phải cho quán quân debut ngay trong năm nhưng điều này không xảy đến với Katie Kim. 3 năm sau đó, cô liên tục di chuyển giữa Mỹ và Hàn Quốc để làm việc với các producer và ghi hình MV.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 9.

Katie Kim "ở ẩn" trong YG nhiều năm dù là quán quân Kpop Star mùa 4

Năm 2018, giám đốc sáng tạo phụ trách màn debut của Katie rời YG, lập công ty mới AXIS, nữ ca sĩ cũng quyết định đi theo người này, kết thúc hợp đồng với YG. Cô chính thức ra mắt vào tháng 6 cùng năm qua ca khúc "Remember" nhưng đến giờ vẫn là cái tên xa lạ với công chúng.

MV "Remember" – Katie

8. Se7en

Se7en là 1 trong những "công thần" góp phần xây dựng nên "đế chế" YG rực rỡ. Anh debut năm 2003 và nhanh chóng nhận được vô số giải thưởng tân binh. Trong thời đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi Se7en phủ sóng khắp Hàn Quốc và Châu Á, nam ca sĩ còn được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bi (Rain).

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 11.

Se7en từng được mệnh danh là đối thủ Bi (Rain) 1 thời

Sau khi Mỹ tiến không thành công vào năm 2009, sự nghiệp của Se7en có phần chững lại. Năm 2013, anh vướng vào scandal đến tiệm mát xa người lớn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Scandal khiến Se7en bị chỉ trích nặng nề, hợp đồng của anh và công ty cũng kết thúc 1 thời gian ngắn sau đó và cả 2 bên đều đồng ý không tái kí.

Sau khi xuất ngũ và rời YG, Se7en thành lập công ty riêng mang tên ELEVEN9 Entertainment và tái xuất làng giải trí vào năm 2016. Tuy nhiên sự nghiệp âm nhạc của anh không mấy khả quan khi nam ca sĩ không có tác phẩm nào gây tiếng vang lớn. Hoạt động gần đây nhất của Se7en là tham gia vở nhạc kịch "Dog Fight" với Changsub (BTOB) và Son Hoyoung (g.o.d).

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 12.

Sự nghiệp Se7en không còn huy hoàng như những ngày còn hoạt động trong YG

9. Taebin (cựu thành viên 1TYM)

Taebin là thành viên của nhóm nhạc HipHop 1TYM ra mắt năm 1998 và là đồng đội 1 thời của "phù thủy âm nhạc" Teddy. Dù được coi là 1 trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất lịch sử âm nhạc Hàn Quốc nhưng 1TYM đã đóng băng hoạt động vào năm 2006 và lần cuối cùng biểu diễn trước công chúng là trong concert của BIGBANG năm 2008.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 13.

Taebin khi còn hoạt động cùng 1TYM

Rời YG, Taebin sang Mỹ sinh sống. Năm 2012, anh phát sóng chương trình truyền hình cá nhân mang tên "Danny from LA" trên đài Mnet America, qua đó chia sẻ về Kpop, phỏng vấn các ca sĩ Kpop,… Dù vậy, cựu thành viên 1TYM cũng không còn được nhiều người biết đến như xưa.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 14.

Sau khi về Mỹ, hoạt động của Taebin không còn sôi nổi như xưa

10. Wheesung

Wheesung từng là ca sĩ solo có lượng album bán chạy nhất năm 2003. Dù vậy, năm 2006 anh vẫn quyết định tạm biệt YG Entertainment. Sau ngày rời đi, anh chuyển qua vô số công ty như Orange Shock Agency, Pop/Up Entertainment (2009) và tiếp đó là YMC Entertainment (2011). Anh chính là người phát hiện ra Ailee và viết bản hit đầu tay của cô mang tên "Heaven".

Năm 2017, Wheesung rời YMC và tự lập công ty riêng là Realshow Company. Nam ca sĩ hiện quảng bá với nghệ danh Realshow – tên gọi khi anh còn là nghệ sĩ R&B underground. Dù đã qua thời đỉnh cao nhưng Wheesung vẫn hoạt động với mục tiêu mang lại độ phổ biến cho thể loại R&B tại Hàn Quốc.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 15.

Wheesung vẫn hoạt động đều đặn với nghệ danh mới Realshow

11. Gummy

Debut năm 2013, Gummy là 1 trong những nghệ sĩ đầu tiên của YG Entertainment. Cô từng làm mưa làm gió với bài hát đầu tay là "Memory Loss" nhưng rồi sự nghiệp của nữ ca sĩ ở YG có phần chững lại với những lần comeback thưa thớt.

Năm 2013, Gummy quyết định chia tay YG sau 10 năm gắn bó. Kể từ ngày kí hợp đồng với C-Jes Entertainment, sự nghiệp của Gummy lên như "diều gặp gió" và cô trở thành nghệ sĩ hiếm hoi thành công sau khi rời YG. Nữ ca sĩ được mệnh danh là "nữ hoàng OST" khi những ca khúc cô thể hiện cho các bộ drama đình đám như "Hậu duệ Mặt trời", "Mây họa ánh trăng",… đều trở thành hit lớn. Cô thường xuyên được nhà sản xuất các bộ phim bom tấn "chọn mặt gửi vàng" để hát OST.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 16.

Rời YG, sự nghiệp của Gummy ngày 1 thăng hoa

12. Hyukoh

Ban nhạc Indie Hyukoh nổi tiếng và "lọt mắt xanh" YG sau khi phát hành album "20" và tham gia chương trình âm nhạc Infinity Challenge. Năm 2015, họ kí hợp đồng với công ty con của YG là HIGHGRND. Tuy nhiên, sau khi người đứng đầu là Tablo (Epik High) từ chức vào năm 2017, các nghệ sĩ thuộc HIGHGRND, trong đó có Hyukoh đều chuyển sang công ty khác.

Rời YG, Hyukoh kí hợp đồng với công ty DRDRamc. Dù không còn quá đình đám như xưa nhưng âm nhạc của họ vẫn được đông đảo những người yêu mến nhạc Indie đón nhận.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 17.

Hyukoh vẫn là ban nhạc được những người yêu mến dòng nhạc Indie ưa thích

13. Epik High

Trước khi gia nhập YG vào năm 2011, Epik High vốn là nhóm nhạc HipHop đình đám, được mệnh danh là "khủng long nhạc số". Với sự hỗ trợ của công ty, họ đã phát hành nhiều album thành công như "99", "Shoebox", "We’ve Done Something Beautiful",… tuy nhiên nhóm vẫn quyết định rời YG vào năm 2018.

Ra khỏi YG, Epik High là 1 trong số ít những nghệ sĩ vẫn có sự nghiệp vững chắc. Album mới nhất của bộ ba là " Sleepless in __________" (2009) được công chúng đón nhận nhiệt tình và nhanh chóng giành những vị trí đầu trên BXH nhạc số không lâu sau khi ra mắt.

13 idol rời bỏ YG: Đa phần sự nghiệp long đong, người mang phốt ngoại tình, người lại chật vật kiện công ty mới - Ảnh 18.

Dù còn ở trong YG hay không, các sản phẩm âm nhạc của Epik High vẫn được đón nhận nồng nhiệt

Nguồn tham khảo: KB