Xuất hiện sau scandal ly hôn Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa tỏ thái độ khó chịu với ống kính máy quay

Nhã An, Theo Helino 14:18 25/05/2019

Được biết, Hoắc Kiến Hoa đang trên đường trở về Đài Loan chăm con vì Lâm Tâm Như hiện tại đang vắng nhà để quay phim.

Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong tiết lộ thông tin gây sốc và hoang mang cho dư luận về việc, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ phát hiện Lâm Tâm Như từng có 1 đời chồng chóng vánh trong quá khứ. Không chấp nhận được tin này, nam diễn viên đã đâm đơn ly hôn. Đây lại là1 thông tin không được kiểm chứng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, cả 2 nhân vật chính chưa đưa ra câu trả lời.

Mặc scandal bủa vây, mới đây, 1 netizen ghi lại được hình ảnh Hoắc Kiến Hoa xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để trở về Đài Loan. Với trang phục đơn giản, nam diễn viên chứng minh cho mọi người thấy anh đã trở lại với body thon gọn hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa tỏ thái độ không vui, khó chịu khi có ống kính máy quay của các fan.

Xuất hiện sau scandal ly hôn Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa tỏ thái độ khó chịu với ống kính máy quay  - Ảnh 1.

Hoắc Kiến Hoa tại sân bay Bắc Kinh

Xuất hiện sau scandal ly hôn Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa tỏ thái độ khó chịu với ống kính máy quay  - Ảnh 2.

Anh tỏ ý nóng giận với ống kính máy quay chĩa vào mình

Xuất hiện sau scandal ly hôn Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa tỏ thái độ khó chịu với ống kính máy quay  - Ảnh 3.

Nam diễn viên ra hiệu không muốn bị quay phim chụp ảnh

Trang Sohu cho biết, hành trình từ Bắc Kinh trở về Đài Loan của Hoắc Kiến Hoa là để thăm cô con gái Cá Heo Nhỏ bé bỏng tại nhà. Lâm Tâm Như hiện đang bận rộn ra nước ngoài quay phim 1 tháng trời, đồng nghĩa với việc Hoắc Kiến Hoa sẽ phụ vợ chăm con.

Về tin tức truyền thông đăng tải về Lâm Tâm Như, trang QQ lại đưa ra nhận định, đây thực chất chỉ là tin đồn trong giới. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn là 1 trong những cặp đôi ngọt ngào nhất nhì làng giải trí, thông tin "Lâm Tâm Như đã ly hôn một đời chồng" chỉ là tin đồn ác ý, mong rằng netizen không tuyên truyền, chia sẻ nhiều trên MXH.

Nguồn: Sohu