Xuân Trường trở nên kín tiếng, được bác sĩ Hàn Quốc báo tin vui về chấn thương

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:35 22/10/2019

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải tại bệnh viện Busan Sebarun, Hàn Quốc. Anh dự kiến cần 6 tháng phục hồi mới có thể trở lại sân cỏ.

Tiền vệ sinh năm 1995 phẫu thuật thành công vào ngày 15/10. Chi phí điều trị do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả do Xuân Trường gặp chấn thương khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo bác sĩ Seo Dong-won tại bệnh viện Busan Sebarun: "Việc quản lý quá trình phục hồi sau phẫu thuật rất quan trọng để VĐV có thể trở lại với thể thao đỉnh cao. Chúng tôi sẽ tích cực giúp Xuân Trường phục hồi tốt như chưa từng chấn thương. Bảo vệ dây chằng còn lại giúp cải thiện sự ổn định của khớp và tăng tốc độ hồi phục".

Xuân Trường trở nên kín tiếng, được bác sĩ Hàn Quốc báo tin vui về chấn thương - Ảnh 1.

Xuân Trường dự định ở lại Hàn Quốc hồi phục thay vì về Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.

Xuân Trường trở nên kín tiếng, được bác sĩ Hàn Quốc báo tin vui về chấn thương - Ảnh 2.

Tiền vệ 24 tuổi gặp chấn thương trong buổi tập chiều tối 30/9 cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền.

Sau khi gặp chấn thương vào ngày 30/9 ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam, những hình ảnh về Xuân Trường trở nên khan hiếm. Người hâm mộ chỉ được thấy những hình ảnh của Xuân Trường khi anh chủ động quay một video trấn an, sau đó là hình ảnh anh chuẩn bị lên máy bay sang Hàn Quốc phẫu thuật.

Lãnh đạo CLB HAGL cũng xác nhận Xuân Trường rất kín tiếng trong khoảng thời gian này. Khi sang Hàn Quốc làm phẫu thuật, Xuân Trường chỉ đi cùng bố là ông Lương Bách Chiến. Bên cạnh đó, anh dự định ở lại Hàn Quốc để hồi phục chấn thương trong giai đoạn đầu và chỉ trở về Việt Nam ngay trước Tết Nguyên Đán 2020.

Xuân Trường từng có hai năm thi đấu ở Hàn Quốc trong màu áo Incheon United (2016) và Gangwon FC (2017) đều tại K.League Classic. Chính vì vậy, sự thích ứng với cuộc sống ở xứ sở kim chi không phải vấn đề với anh. Một lý do khác là việc tiền vệ 24 tuổi cũng muốn có không gian yên tĩnh nên quyết định ở lại Hàn Quốc khá hợp lý.

Xuân Trường cần khoảng 6 tháng để hồi phục. Anh vẫn có thể trở lại trước trận đội tuyển Việt Nam làm khách trước Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 31/3.

Xuân Trường: "Mình hiện tại rất ổn. Chấn thương giúp mình có thời gian livestream trò chuyện với mọi người". Nguồn: FBNV.