Xuân Trường lần đầu tiết lộ thú vị về đôi giày hồng và áo mặc theo lố

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 07:59 13/11/2018

Đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ, tiền vệ người Tuyên Quang không ngần ngại chia sẻ về gu thời trang độc đáo của mình cũng như mục tiêu của anh tại AFF Cup 2018 sắp tới.

Xuân Trường phủ nhận mua áo theo lố, muốn giữ đôi giày hồng luôn mới. Video: Vô Ưu - Anh Dũng.

Đợt tập trung đội tuyển Quốc gia cho AFF Cup 2018, các tuyển thủ trẻ tuyển Việt Nam ngoài việc gây ấn tượng bằng sự nỗ lực tập luyện còn đốn tim fan bằng phong cách thời trang độc đáo. Lương Xuân Trường là một trong số những ngôi sao thu hút nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Việc anh mặc chiếc áo gì khi lên hội quân, đi giày màu gì ở các buổi tập trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp mạng xã hội.

Câu chuyện về đôi giày màu hồng nhạt khá dễ thương, có cổ cao và ôm chân mà Xuân Trường diện ở buổi tập của tuyển Việt Nam có lẽ khiến nhiều fan thắc mắc nhất. Theo chia sẻ của tiền vệ người Tuyên Quang, đây là món quà anh nhận được từ một người thân của mình. Việc anh ít sử dụng đến nó vì "mình muốn giữ cho đôi giày luôn mới". Câu nói ngắn gọn cũng đủ cho thấy sự trân trọng của Xuân Trường đối với tình cảm của người tặng giày cho anh.

Lương Xuân Trường phủ nhận mặc áo theo lố, giải thích việc đi giày hồng - Ảnh 2.

Đôi giày màu hồng đáng mơ ước của Lương Xuân Trường. Ảnh: Giang Nguyễn.

Được biết, đôi giày "màu hường" điệu đà của Xuân Trường mang tên Predator 18+ FG Pink có giá khoảng 299,99 USD (hơn 6 triệu đồng). Cực phẩm này được nhiều fan bóng đá biết đến khi gắn với hình ảnh ngôi sao Mesut Ozil của CLB Arsenal. Hiện tại, Ozil đang tìm lại được phong độ và thăng hoa với đôi giày màu hồng. 

Có lẽ người tặng muốn mang lại cho chàng cầu thủ sinh năm 1995 sự may mắn. Trong đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASIAD hồi tháng 8/2018, Xuân Trường đã không có được phong độ tốt nhất và không để lại dấu ấn gì. Tuy nhiên, Xuân Trường cho biết khoảng thời gian đó không phải áp lực mà chỉ giúp anh cố gắng hơn để thể hiện mình ở giải đấu sắp tới: "ASIAD là 1 giải đấu không thành công với cá nhân mình. Nhưng đó là động lực để mình cố gắng trở lại mạnh mẽ hơn".

Lương Xuân Trường phủ nhận mặc áo theo lố, giải thích việc đi giày hồng- Ảnh 3.

Xuân Trường tươi rói khi nói về mục tiêu tại AFF Cup 2018. Ảnh: Byby Hà.

Trước đó, ngày đầu lên hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, chiếc áo của Xuân Trường cũng trở thành câu chuyện để các fan tranh luận vì chiếc áo khá giống với những chiếc áo anh mặc khi tham dự các sự kiện hay chương trình truyền hình. 

Fan đồn đoán rằng có lẽ nào đội trưởng U23 Việt Nam vì quá thích kiểu áo này nên đã mua theo "lố" mặc dần. Tuy nhiên, đáp lại "nghi vấn" này, Xuân Trường cười đùa: "Chiếc áo đó mình mới mua thôi, giá khoảng vài trăm nghìn. Giá đó không đến nỗi là đắt đâu, nó chỉ là một chiếc áo bình thường thôi mà".

Lương Xuân Trường phủ nhận mặc áo theo lố, giải thích việc đi giày hồng - Ảnh 4.

Chiếc áo thường xuyên xuất hiện cùng Xuân Trường ở những sự kiện. Ảnh: Giang Nguyễn.

Cầu thủ nổi tiếng được nhiều người quan tâm về những thứ "hậu trường" hơn, nhưng đối với họ, mỗi khi lên tuyển luôn muốn được ghi nhận bằng những nỗ lực trên sân cỏ, trong màu cờ sắc áo Việt Nam. 

"Ở AFF Cup, mình gặp không ít khó khăn khi những cầu thủ chơi vị trí của mình có phong độ cao, có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mình sẽ cố gắng hết mình, thể hiện đúng phong độ của mình trong tình trạng thể lực, sức khỏe tốt nhất", tiền vệ đội trưởng CLB HAGL nói chân thành.

Bên cạnh đó, đội phó tuyển Việt Nam không quên nhắn nhủ người hâm mộ: "Cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Việt nam luôn đồng hành, cổ vũ cho đội tuyển. Chúng tôi đã sẵn sàng và cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Quốc gia".