Phóng viên Hàn Quốc bị "choáng", so sánh cảnh fan Việt chen lấn mua vé với độ hot của liveshow BTS

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 23:20 12/11/2018

Hong Jae-min, phóng viên của tạp chí Four Four Two phiên bản tiếng Hàn đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến hàng dài người hâm mộ xếp hàng mua vé xem Việt Nam đấu Malaysia.

Hong Jae-min đặt chân đến Việt Nam từ ngày 10/11 và bắt đầu theo dõi buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều 11/11. Anh là cây bút chuyên biệt về thể thao quốc tế của tạp chí Four Four Two.

Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên nhất khi đặt chân đến Việt Nam không phải thầy trò HLV Park Hang-seo mà là hàng dài CĐV xếp hàng mua vé tại SVĐ QG Mỹ Đình trong ngày 11/11

Mua vé vé AFF CUP 2018, NHM Việt Nam được so sánh với fan BTS  - Ảnh 1.

Hong Jae-min theo dõi buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF chiều 12/11. Ảnh: Hiếu Lương.

Hong Jae-min ví hình ảnh ấy như việc khán giả xếp hàng mua vé xem BTS tại Hàn Quốc lúc này: "Tôi không nhớ lần gần nhất mình được chứng kiến cảnh tượng như vậy là lúc nào. Tôi được nghe về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam trước khi sang đây nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến. Nó chẳng khác gì những buổi liveshow của ban nhạc BTS tại Hàn Quốc".

Chàng phóng viên ngoài 30 tuổi này cho biết anh theo chân đội tuyển Việt Nam để ghi chép thêm thông tin về HLV Park Hang-seo. Người đàn ông 59 tuổi gây sốt trong làng thể thao xứ sở kim chi sau khi giúp U23 và Olympic Việt Nam lần lượt giành ngôi á quân U23 châu Á, hạng 4 ASIAD 2018.

Mua vé vé AFF CUP 2018, NHM Việt Nam được so sánh với fan BTS  - Ảnh 2.

Hình ảnh CĐV chen chúc xếp hàng mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia tại SVĐ QG Mỹ Đình chiều 11/11 là ấn tượng khó phai với Hong Jae-min. Ảnh: Hiếu Lương.

Nói về đội tuyển Việt Nam, Hong không biết nhiều về các gương mặt trong đội. Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải là 3 cái tên hiện lên trong tâm trí anh.

Xuân Trường từng có 2 năm chơi bóng tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Công Phượng được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện báo chí của Việt Nam từ năm 2014 tới nay. Riêng Quang Hải, Hong Jae-min nói đây là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. 

"Màn trình diễn ở ASIAD vừa rồi và bàn thắng ở trận chung kết với U23 Uzbekistan là khoảnh khắc của một cầu thủ giỏi", Hong nói về Quang Hải.

Cập nhật giá vé "chợ đen" xem Việt Nam đấu Malaysia ngày 12/11