Xôn xao thông tin "chuyên gia" có kiến thức sai lệch, bán khóa luyện ăn dặm cho mẹ bỉm phí hàng triệu đồng

An Chi, Theo Phụ Nữ Số 22:32 25/03/2024

Hội chị em khuyên nhau nếu cảm thấy con có vấn đề thì tốt nhất là nên đưa bé đến bác sĩ chuyên môn.

Mạng xã hội phát triển đem lại nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy không đáng có. Không thể phủ nhận sự phát triển của công nghệ giúp mẹ bỉm nhàn nhã hơn trên hành trình chăm con, bất cứ khó khăn, thắc mắc nào chỉ cần lên mạng search vài dòng là có cả tá tin tức cho các mẹ tham khảo.

Tuy nhiên, chính vì nguồn thông tin đa dạng, phong phú nên nếu không cẩn thận, các mẹ có thể rơi vào "ma trận" tin tức không chính thống. Đặc biệt với những nguồn tin liên quan đến sức khỏe của con, về việc ốm đau, bệnh tật... các mẹ bỉm càng nên thận trọng.

Không phải là bác sĩ nhưng bán khóa học có giá hàng triệu đồng cho các mẹ

Mới đây, trên MXH, hội chị em xôn xao trước thông tin một người tự xưng là chuyên gia chuyên bán các khóa học về luyện ăn dặm, rèn sữa cho con. Mỗi khóa học đều chứa các thông tin độc quyền được bán với giá vài triệu, có khi đến hàng chục triệu. Không ít mẹ đã bỏ tiền ra mua, tuy nhiên nhiều người cảm thấy lo lắng vì kiến thức của người này chia sẻ có rất nhiều điều chưa được xác thực.

Cụ thể, vị chuyên gia này cho hay "Từ 7 tháng tuổi, có thể sử dụng sữa tươi vào chế biến đồ ăn dặm cho bé với điều kiện phải đun sôi nó lên 100 độ C. Mẹ nào muốn cho con theo học khóa học phải đăng ký tham gia từ khi bé 4-6 tháng tuổi, qua giai đoạn này là mọi phương pháp đều gần như vô ích...".

Xôn xao thông tin chuyên gia có kiến thức sai lệch, bán khóa luyện ăn dặm cho mẹ bỉm phí hàng triệu đồng - Ảnh 1.
Xôn xao thông tin chuyên gia có kiến thức sai lệch, bán khóa luyện ăn dặm cho mẹ bỉm phí hàng triệu đồng - Ảnh 2.

Những bình luận trái chiều xoay quanh vấn đề này.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, mọi người cho hay theo kiến thức khoa học, sữa tươi đun lên đến 100 độ sẽ làm các chất dinh dưỡng có trong sữa bị thay đổi, các vitamin và khoáng chất có lợi bị hao hụt khiến chất lượng sữa không còn như ban đầu. Thậm chí, trẻ ăn vào còn gây khó tiêu, không tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, dưới bài post của vị chuyên gia này cũng có quá nhiều lời chê, khuyên rằng các mẹ nên tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy khóa học mất tiền.

Xôn xao thông tin chuyên gia có kiến thức sai lệch, bán khóa luyện ăn dặm cho mẹ bỉm phí hàng triệu đồng - Ảnh 3.
Xôn xao thông tin chuyên gia có kiến thức sai lệch, bán khóa luyện ăn dặm cho mẹ bỉm phí hàng triệu đồng - Ảnh 4.

Trong khi tư vấn khóa học, vị chuyên gia này bị tố hướng các mẹ có thể đánh, xử lý con...

Không chỉ vậy, khi tham gia khóa học, có một mẹ cho rằng vị chuyên gia này hướng dẫn các mẹ cho con ăn dùng phương pháp không phù hợp như: "Lúc bú con nghiến đau, vả nó để lần sau nó không nghiến nữa", hay "con lớn nhà chị cắn người khác, chị cắn lại nó luôn...".

Vị chuyên gia này thực chất không phải là bác sĩ mà có quãng thời gian sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Sau khi có con cái, người này tham gia nhiều lớp học tiền sản, các lớp học dạy nấu ăn và học được các kinh nghiệm nuôi con từ đó. Về Việt Nam, người này tự thành lập cộng đồng về dinh dưỡng cho trẻ, tư vấn các khóa luyện ăn dặm, ăn sữa cho các bé thu hút đông đảo mẹ bỉm sữa tham gia.

Vị chuyện gia dinh dưỡng này bán các khóa học nấu ăn dặm cho cả 3 phương pháp: ăn dặm kiểu nhật, ăn dặm truyền thống, ăn dặm BLW; Tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn chững cân, không tăng cân; Tư vấn táo bón và các rắc rối trong ăn dặm khác.

Trang TikTok của vị chuyên gia này cũng có 146k followers cùng 1,3 triệu lượt like cho thấy sức lan tỏa của những bài post. Tuy nhiên, dưới phần bình luận lại có rất nhiều comment chê bai, cho rằng người này chưa thực sự có kiến thức về mặt y khoa.

Các mẹ nên tỉnh táo trước những kênh thông tin không chính thống

Trong thời buổi MXH phát triển, nhiều mẹ bỉm mới làm mẹ lần đầu hoặc chưa trang bị kiến thức, kinh nghiệm về việc chăm con rất dễ tin tưởng, học theo những khóa học làm mẹ trên mạng. Tuy nhiên, với sức khỏe của bé, các mẹ không nên chủ quan. Mỗi bé một cơ địa, khi bị bệnh hay ốm cũng không ai giống ai mà phải đi khám mới có thể đưa kết luận cụ thể.

MXH chỉ đơn thuần là nền tảng giải trí, các mẹ có thể học hỏi, chắt lọc thông tin nhưng nên tỉnh táo với mọi người thông tin. Trên đó rất nhiều người không có chuyên môn y khoa hay có chuyên môn nhưng thiếu cái tâm đã sử dụng nó như một kênh truyền thông với mục đích câu view, trục lợi. Đặc biệt, lời khuyên của những người không có chuyên môn cụ thể dễ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mọi người.

Tốt nhất, khi bé gặp phải vấn đề nào đó liên quan tới sức khỏe, hãy đưa con tới bác sĩ có chuyên môn thay vì lên mạng hỏi ý kiến mọi người.