Xem 10 sân khấu kết hợp đình đám của các idol này, đảm bảo bạn ngóng trông mùa sự kiện âm nhạc cuối năm hơn bao giờ hết

September, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 16/07/2019

Sân khấu kết hợp giữa các idol chưa bao giờ khiến fan thấy chán mỗi khi thưởng thức.

1. Big Bang x Lee Hyori

MKMF 2008 – Big Bang ft. Lee Hyori

Nhắc đến một trong những màn trình diễn huyền thoại của MAMA chắc chắn không thể nào thiếu sân khấu kết hợp của Big Bang và Lee Hyori. 2 biểu tượng của Kpop thế hệ thứ 2 từng "đại náo" sự kiện âm nhạc của Mnet từ thời nó còn mang tên gọi Mnet KM Music Festival (MKMF). Với 13 phút, Lee Hyori và Big Bang đã đem đến cho khán giả các ca khúc làm nên tên tuổi của mình ở thời điểm đó, đồng thời khiến người hâm mộ "nghẹt thở" với nụ hôn giữa T.O.P và biểu tượng sexy của Kpop.

2. Big Bang x Wonder Girls

Sân khấu kết hợp (MBC Gayo Daejeon 2008) – Big Bang & Wonder Girls

Ở thời kì đầu của Kpop thế hệ thứ 2, chẳng phải SNSD mà Wonder Girls mới là hiện tượng bùng nổ của làng nhạc xứ sở kim chi. Do đó, nhóm rất hay được "ghép đôi" cùng boygroup hot nhất nhì bấy giờ là Big Bang. 2 idolgroup đình đám đến từ 2 công ty giải trí hàng đầu đã có màn trình diễn kết hợp hết sức ấn tượng tại lễ hội âm nhạc cuối năm của đài MBC. Từ "Tell Me", "So Hot", "Irony" cho đến "Haru Haru", "Lies" hay "Last Goodbye" được dàn gà cưng của YG và JYP hoán đổi biểu diễn đã đem đến nhiều bất ngờ cho cộng đồng fan.

3. SNSD x 2PM

Love Song Medley - 2PM & SNSD

Nếu Wonder Girls có duyên với Big Bang thì SNSD lại hay có cơ hội đồng hành cùng 2PM. 2 nhóm không chỉ đóng chung quảng cáo mà còn kết hợp biểu diễn trên sân khấu. Tại MKMF 2009, sự quyến rũ, đáng yêu của SNSD kết hợp với vẻ ngoài hầm hố của các chàng "quái thú" 2PM đã làm cho bữa tiệc âm nhạc của Mnet trở nên vô cùng sôi động. Đặc biệt, phần nhảy đôi của Taecyeon cùng "nữ thần" Yoona đã trở thành chủ đề hot được netizen tích cực bàn luận sau khi chương trình kết thúc.

4. Super Junior x SHINee x SNSD

Smooth Criminal - Super Junior, SNSD, SHINee

Khi 3 nhóm nhạc đình đám của SM cùng kết hợp, Kpop fan đã được mãn nhãn với màn trình diễn thể hiện tài năng của dàn trai xinh gái đẹp nhất nhì Kpop. Tại một sự kiện âm nhạc, Super Junior, SHINee và SNSD đã có màn khoe vũ đạo vô cùng hoành tráng, chứng minh cho khả năng của idol nhà SM cũng thuộc hàng "không phải dạng vừa đâu", đập tan định kiến SM chỉ luôn nổi tiếng với khoản ngoại hình.

5. GOT7 x SEVENTEEN x TWICE x G-Friend

"Who's Your Mama?" - GOT7, SEVENTEEN, G-Friend, TWICE [SBS Gayo Daejun 2016]

Như thường lệ, các màn trình diễn kết hợp tiếp tục là "đặc sản" tại các chương trình âm nhạc cuối năm, dù cho Kpop có đi qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa. Ở thế hệ mới, không chỉ 2 nhóm nhạc kết hợp với nhau mà người hâm mộ còn có thể thấy 3 đến 4 nhóm đứng cùng một sân khấu, đem đến sự đa dạng cho các màn trình diễn. Tại SBS Gayo Daejun 2016, GOT7, SEVENTEEN, TWICE và G-Friend đã cùng nhau đem đến điểm nhấn cho chương trình khi cover ca khúc "Who’s Your Mama?" của "ông trùm" Park Jin Young.

6. Suzy x Baekhyun

“Dream” - Suzy & Baekhyun [Golden Disc Awards lần thứ 31]

Cú bắt tay giữa SM và JYP mang tên "Dream" vào thời điểm đó đã gây sốt không ít trên các diễn đàn Kpop. Nàng là "nữ thần" có tiếng, không đứng nhất thì cũng đứng nhì ở các BXH nhan sắc, còn chàng là giọng hát chính của một nhóm nhạc đình đám. Sự kết hợp giữa 2 idol hàng đầu trong bản Pop ngọt ngào "Dream" đã khiến toàn bộ BXH Kpop tê liệt. Phải đến cuối năm khi các sự kiện âm nhạc được tổ chức, Suzy và Baekhyun mới chiêu đãi fan phiên bản live của ca khúc hit của đầu năm 2016.

7. Sunmi x Taemin

"Gashina" - Sunmi & Taemin [MAMA 2017]

MAMA 2017 là nơi mà fan được chứng kiến màn kết hợp có một không hai của Taemin cùng đàn chị Sunmi. Năm đó, cựu thành viên Wonder Girls nổi như cồn với siêu hit "Gashina", còn anh chàng em út của SHINee cũng "làm mưa làm gió" với "Move". Một "cỗ máy nhảy", một nữ hoàng sexy đã khiến MAMA bùng nổ trong sự sexy và nóng bỏng mà cả hai đem lại.

8. Hwasa x Loco

Sân khấu nóng bỏng của MAMAMOO tại MAMA Nhật Bản

"Don’t Give It To Me" là ca khúc hợp tác giữa Loco và Hwasa khi cả hai tham gia chương trình Hyena On the Keyboard. Chắc hẳn nam rapper và thành viên MAMAMOO cũng chẳng ngờ rằng bài hát này lại làm tốt đến như vậy trên các BXH. Chỉ trong thời gian ngắn, "Don’t Give It To Me" đã chiếm hạng 1 trên các BXH, trở thành một trong những ca khúc được fan đánh giá là vô cùng chất lượng trong năm 2018. Sau khi ca khúc được ra mắt, Loco và Hwasa cũng trình diễn "Don’t Give It To Me" trên sân khấu trong một vài lần. Tuy nhiên, phiên bản đáng nhớ nhất của bản hit này chắc chắn phải là lúc cô nàng một mình thể hiện trên MAMA 2018 trong trang phục nóng bỏng mắt.

9. N x Jimin x Yein x Mina x Momo x Cheng Xiao

Màn nhảy đương đại của N (VIXX), Jimin (BTS), Yein (Lovelyz), Mina, Momo (TWICE) và Cheng Xiao (Cosmic Girl) tại SBS Gayo Daejun 2016

Thêm một màn kết hợp giữa các thần tượng thế hệ mới khiến fan không thể nào rời mắt. Tuy nhiên, sân khấu của N (VIXX), Jimin (BTS), Yein (Lovelyz), Mina, Momo (TWICE) và Cheng Xiao (Cosmic Girl) chẳng đơn thuần là màn trình diễn vũ đạo thông thường, các thần tượng này đã đem đến một màn khoe tài năng rất khác khi thể hiện các bước nhảy thiên về nghệ thuật đương đại, đậm tính sâu sắc và truyền thống hơn.

10. Jinyoung x Yugyeom x Ten x Seulgi x YooA x Eunjin x Lisa

Street Dance Team - Jinyoung x Yugyeom x Ten x Seulgi x YooA x Eunjin x Lisa

Khác với sân khấu ở trên, màn trình diễn của Jinyoung, Yugyeom (GOT7), Ten (NCT), Seulgi (Red Velvet), YooA (Oh My Girl), Eunjin (DIA), Lisa (Black Pink) lại đậm chất đường phố. Các "cỗ máy nhảy" thế hệ mới đã chinh phục khán giả bằng sự năng động, sự uyển chuyển trong từng bước nhảy và sự đồng đều dù là những thần tượng đến từ những nhóm khác nhau trong lần đầu tiên hợp tác. Cuối cùng, sự xuất hiện của "trùm cuối" Taemin (SHINee) khiến khán giả như vỡ òa khi nam thần tượng với khả năng nhảy đỉnh cao của thế hệ thứ 2 được chương trình đặc biệt dành "đất" riêng để trình diễn solo.

Nguồn tham khảo: Soompi