Xác định cầu thủ CLB TP.HCM húc đầu làm trọng tài chảy máu mồm trên sân Thanh Hoá

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 10:03 13/04/2021

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng của CLB TP.HCM đã có hành vi phi thể thao với trợ lý trọng tài sau trận hoà 1-1 Thanh Hoá diễn ra vào chiều 12/4.

Sau khi trận đấu kết thúc, một số thành viên CLB TP.HCM đã tiến tới gần trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành và phản ứng mạnh. Thủ môn Thanh Thắng có pha húc đầu vào mặt trọng tài Nguyên Thành khiến ông bị chảy máu miệng.

Do hỗn loạn, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn không theo kịp tình huống nên không phạt thẻ với Thanh Thắng. Trước đó, thủ môn của CLB TP.HCM phải nhận 1 thẻ vàng cũng vì phản ứng trọng tài.

Xác định cầu thủ CLB TP.HCM húc đầu làm trọng tài chảy máu mồm trên sân Thanh Hoá - Ảnh 1.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành (áo xanh lam) chỉ tay vào miệng sau khi bị Thanh Thắng húc đầu làm chảy máu (Ảnh: Sơn Tùng)

Cuộc vây hãm trọng tài của trợ lý HLV, cầu thủ CLB TP.HCM khiến cảnh sát cơ động phải vào cuộc để giải vây. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cũng rút thẻ vàng thứ hai dành cho trợ lý HLV Viegas Luis Felipe của CLB TP.HCM, đồng nghĩa với 1 tấm thẻ đỏ. Ông Viegas được xác định dùng nhiều lời lẽ thô tục, hành động phản cảm với tổ trọng tài.

Trợ lý HLV và cầu thủ CLB TP.HCM cho rằng trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành đã sai khi xác định cầu thủ Thanh Hoá bị phạm lỗi và được hưởng đá phạt ở phút 90+5. Sau đó, Trịnh Văn Lợi đánh đầu ghi bàn gỡ hoà từ chính quả đá phạt này.

Sau trận, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài đã có báo cáo gửi về VFF và VPF. Ban Trọng tài VFF sẽ mổ băng để xác định xem trợ lý Nguyên Thành có làm đúng trong tình huống bắt lỗi ở cuối trận hay không.

Xác định cầu thủ CLB TP.HCM húc đầu làm trọng tài chảy máu mồm trên sân Thanh Hoá - Ảnh 2.

Thanh Thắng lao vào trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành (Ảnh: Sơn Tùng)

Trong khi đó, VPF sẽ làm hồ sơ báo cáo lại những vi phạm của thủ môn Thanh Thắng và trợ lý Viegas ở sau trận. Thủ môn Thanh Thắng nhiều khả năng đối mặt án phạt nặng với tình huống húc đầu phi thể thao.

Với trường hợp của ông Viegas, vị trợ lý này từng bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở vòng 5 V.League 2021 do nhận đủ 3 thẻ vàng. Nay ông lại tái diễn các hành vi phản ứng, trợ lý HLV CLB TP.HCM ngoài tấm thẻ đỏ phải nhận còn có thể đối mặt án phạt bổ sung từ Ban kỷ luật VFF.

Xác định cầu thủ CLB TP.HCM húc đầu làm trọng tài chảy máu mồm trên sân Thanh Hoá - Ảnh 3.

Trợ lý HLV Viegas đã phải nhận 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ sau 9 vòng đấu ở V.League 2021 (Ảnh: Sơn Tùng)