Thi thể đang phân hủy mạnh trôi dạt trên biển

Tri Thức, Theo 08:54 08/12/2013

Sáng 7/12, người thân các nạn nhân mất tích trên biển cách đây hơn một tuần đều đến cảng Lạch Quèn (Nghệ An) để nhận diện nhưng do xác đang phân hủy nên chưa xác định được danh tính.

Thượng úy Phan Văn Lợi, Trợ lý hải quân Bộ đội biên phòng Nghệ An sáng 7/12 cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với Đồn biên phòng 148 Quỳnh Thuận (đóng tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định danh tính một thi thể được tàu ngư dân phát hiện trên vùng biển.

Thi thể đang phân hủy mạnh trôi dạt trên biển 1
Người thân các ngư dân mất tích trên biển hi vọng xác người vừa vớt được trên biển là của một trong 8 ngư dân.

Trước đó, vào ngày 6/12, tàu đánh cá do ông Lê Văn Nên (trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá trên biển thì phát hiện một thi thể nam giới trôi trên biển gần nơi 8 ngư dân gặp nạn mất tích vào ngày 28/11 vừa qua. Xác nạn nhân này đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Sau đó tàu của ông Nên đã vớt thi thể và tiến hành đưa vào bờ. Đến 2h sáng 7/12 thi thể được phát hiện trên biển đã được vào tới cảng Lạch Quèn để bàn giao cho chính quyền địa phương và đồn Biên phòng 148. Qua quan sát, xác chết đã bị rụng tóc, tay chân, mặt mũi đang phân hủy biến dạng, trên người chỉ mặc 1 chiếc quần đùi.

Khi hay tin vớt được một xác chết ngoài biển, người thân 8 nạn nhân trong vụ đắm tàu đang mất tích trước đó đã kéo đến rất đông để nhận dạng xem có phải người thân của mình hay không. Tuy nhiên, thi thể biến dạng nên không ai xác định được danh tính.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Cung (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Ngoan (SN 1977), trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, bố mẹ của thuyền viên Nguyễn Duy Khiêm (15 tuổi, một trong 8 nạn nhân) cũng có mặt nhưng hai người cho biết đó không phải là thi thể con mình. Nhiều ngày qua họ vẫn hi vọng nhưng giờ thì coi như đã vụt tắt, xác cũng không tìm được chứ đừng nói đến chuyện sống sót trở về.

Cũng trong sáng nay, khi nhận được thông tin, công an địa phương đã có mặt, tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính nạn nhân.

Liên quan đến vụ chìm tàu, thông tin từ Đại tá Trần Văn Sơn, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ đã dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích, sau nhiều ngày triển khai mà không có kết quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày