Philippines tan hoang trước sự tàn phá của bão Rammasun

, Theo Trí Thức Trẻ 22:06 16/07/2014

Cơn bão Rammasun vừa quét qua Philippines, cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người, đồng thời quật ngã hàng loạt cây cối, cột điện, tốc mái của hàng nghìn ngôi nhà và gây mất điện trên diện rộng.


Cơn bão Rammasun (Thần Sấm) quét qua Philippines, cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người, gây mất điện và khiến hơn 400.000 người phải sơ tán tới các trung tâm cứu hộ để bảo toàn tính mạng.


Với sức gió mạnh 150km/h, giật 185km/h, cơn bão đã xô đổ hàng loạt cây xanh, cột điện, lật tung hàng loạt mái nhà khi đi qua thủ đô Manila với 12 triệu dân. 


Một căn chòi của ngư dân ở thị trấn biển Bacoor, Cavite xiêu vẹo trước sức mạnh khủng khiếp của cơn bão Rammasun.  


 Khu ổ chuột bên vịnh Manila bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Hàng trăm người dân phải bỏ chạy tán loạn để tìm kiếm sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hộ khi cơn bão Rammasun lật tung toàn bộ mái nhà.


 Một chiếc xe bị cây bật gốc đè bẹp rúm. 


Sức mạnh của bão quật ngã hàng loạt cây xanh ở Philippines, kể cả cây cổ thụ, gây thiệt hại và nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông trên đường. 


Một chiếc Boeing 777 bị hư hại sau khi cánh trái va chạm với cầu hàng không tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila. Hơn 60 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy trong hai ngày qua.


Người dân, đặc biệt là ở các khu ổ chuột nguy hiểm phải nhanh chóng sơ tán tránh bão.

Những ngôi nhà bị gió thổi sập tường, đè lên ô tô.


Nhóm thanh niên hoảng sợ bám chặt vào gốc cây tránh bị cuốn theo chiều gió.

Khẩn trương mang đồ đạc tránh bão.


Một người đi xe máy bị ngã xòe trên đường vì đường trơn và gió quá lớn. "Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết. Tôi ra ngoài để mua gas phòng bị khi sơ tán nhưng đó là một sai lầm. Chiếc xe của tôi lộn nhào hai vòng, giống như bị đâm vào tường vậy. Các mái tôn bay khắp nơi", anh Pedro Rojas, 35 tuổi, ở ngoại ô Manila nói. 


Trước đó, người dân xếp hàng để sơ tán tới các trung tâm cứu hộ.


Lực lượng phòng chống thiên tai xếp những bao cát dọc bờ biển Roxas Boulevard khi cơn bão Rammasun đổ bộ vào Manila.


Người dân Philippines nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa nhà cửa sau khi cơn bão qua đi.


Những đứa trẻ vô tư chơi đùa trên tuyến đường ngập nước sau cơn bão Rammasun.




Người dân thu gom những món đồ có giá trị còn sót lại trong căn lều tồi tàn bị đánh sập trong cơn bão. 

(Tổng hợp theo Reuters & AP)