Ninh Thuận "sống" lại nhờ mưa liên tiếp rơi

Người lao động, Theo 23:23 19/06/2015

<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/vung-dai-han-ninh-thuan-xuat-hien-mua-vang-2015061609050173.chn" target="_blank">Mưa "vàng" liên tiếp rơi xuống</a> trong mấy ngày qua đã thực sự giải cứu Ninh Thuận, sau gần một năm đại hạn. Người dân mừng rơi nước mắt.

Ninh Thuận có mưa, đại bộ phận nông dân trong tỉnh mừng như

Ninh Thuận có mưa, đại bộ phận nông dân trong tỉnh mừng như "lượm được vàng". Theo đó, mấy ngày qua bà con trong vùng tranh thủ trồng tỉa một số cây trồng ngắn ngày như: bắp, đậu.

 Nông dân ở một số khu vực hưởng lợi từ nước thượng nguồn đổ về qua hệ thống kênh mương đã cày cấy. Những đàn gia súc chạy hạn nhiều tháng qua, nhờ mưa đã đuợc cứu khát.

Nông dân ở một số khu vực hưởng lợi từ nước thượng nguồn đổ về qua hệ thống kênh mương đã cày cấy. Những đàn gia súc chạy hạn nhiều tháng qua, nhờ mưa đã được cứu khát.

Mưa cũng đã làm giảm đáng kể không khí nóng bức đến 38-40 độ C mà người dân Ninh Thuận phải oằn mình chịu đựng trong nhiều tháng qua.

Mưa cũng đã làm giảm đáng kể không khí nóng bức đến 38-40 độ C mà người dân Ninh Thuận phải oằn mình chịu đựng trong nhiều tháng qua.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, lượng mưa trung bình trong những ngày qua khoảng 15mm, một số nơi có lượng mưa khá là Phương Hải, Nhơn Hải, Xuân Hải (Ninh Hải): trên 29 mm, các xã Phước Trung, Phước Đại (Bác Ái), Phước Khánh (Thuận Bắc): 25-30 mm.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, lượng mưa trung bình trong những ngày qua khoảng 15mm, một số nơi có lượng mưa khá là Phương Hải, Nhơn Hải, Xuân Hải (Ninh Hải): trên 29mm, các xã Phước Trung, Phước Đại (Bác Ái), Phước Khánh (Thuận Bắc): 25-30mm.

Nhiều nông dân tranh thủ sau cơn mưa cắt cỏ non mọc xanh mướt ven các chân ruộng, làm thức ăn cho gia súc.

Nhiều nông dân tranh thủ sau cơn mưa cắt cỏ non mọc xanh mướt ven các chân ruộng, làm thức ăn cho gia súc.

Nước từ thượng nguồn đổ về trên các kênh mương, dù ít oi, nhưng góp phần cứu khát cho gia súc.

Nước từ thượng nguồn đổ về trên các kênh mương, dù ít ỏi, nhưng góp phần cứu khát cho gia súc.