Diễu binh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 06:43 30/04/2015

6h30 sáng ngày 30/4, tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP. HCM) đã diễn ra lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. An ninh các ngả đường dẫn đến nơi diễn ra lễ diễu binh được thắt chặt.

Từ 4h sáng, các ngả đường dẫn vào khu vực đại lễ được phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người Sài Gòn đã dậy sớm hơn để hòa cùng ánh bình minh ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù không được xem trực tiếp trên đường phố, nhưng người Sài Gòn vẫn hẹn nhau đến những quán cafe gần khu vực trung tâm để ngồi cùng nhau xem trực tiếp đại lễ trên tivi.

Các phương tiện lưu thông về hướng trung tâm trong sáng nay được lực lượng công an hướng dẫn chuyển qua cung đường khác từ rất sớm để tránh khu vực gần khu diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM tổ chức.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; các đoàn khách quốc tế, khoảng 100 người đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Đoàn diễu binh, diễu hành kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ xuất phát từ đầu đường Lê Duẩn (cổng chính của Thảo Cầm Viên), sau đó tiến thẳng về hướng Dinh Thống Nhất. Tham gia lễ diễu binh, diễu hành gồm 38 khối với khoảng 6.000 người từ các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên và các đoàn thể.

Trong chương trình diễu binh, diễu hành lần này người dân sẽ được nhìn lại quân kỳ và trang phục của các cánh quân tham gia giải phóng Sài Gòn.

Tiêu điểm sự kiện

  • Mới nhất
  • Xem từ đầu
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày