WHO đưa thêm 1 loại vaccine Covid-19 của Nga vào danh sách triển vọng

Văn Thường, Theo VOV 21:40 23/05/2020

Tổ chức Y tế Thế giới (22/5) đã đưa loại vaccine mới của Nga vào danh sách các vaccine triển vọng ngừa Covid-19.

Các nhà sinh học tại Đại học tổng hợp quốc gia Moscow mang tên Lomonoxop (LB Nga) đã phát triển một loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào danh sách các loại vaccine triển vọng.

WHO đưa thêm 1 loại vaccine Covid-19 của Nga vào danh sách triển vọng - Ảnh 1.

WHO đưa thêm 1 loại vaccine Nga vào danh sách thuốc triển vọng (Ảnh: Tass).

Theo thông báo của trường Đại học tổng hợp quốc gia Moscow (MGU), các nhà sinh học của nhà trường đã tạo ra một số nguyên mẫu vaccine đa trị trên cơ sở virus thực vật.

Thông báo cho biết, các nhà sinh học MGU dựa trên virus thực vật đã tạo ra một số nguyên mẫu của vaccine đa trị chống lại virus corona gây ra các bệnh như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do SARS-CoV-2 (Covid-19), Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và virus corona ở loài dơi có khả năng ảnh hưởng tới con người..

Theo Hiệu trưởng trường MGU, ông Victor Sadovnichy, việc sử dụng virus thực vật để tạo ra vaccine tái tổ hợp hiện đại chống lại bệnh nhiễm trùng ở người là một cách tiếp cận hiện đại và đầy hứa hẹn. Các nghiên cứu của Đại học quốc gia Moscow trong lĩnh vực này chiếm vị trí hàng đầu trong khoa học thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (22/5) đã đưa loại vaccine này vào danh sách các vaccine triển vọng ngừa Covid-19 của tổ chức này.

Vừa qua, Nga đã có những bước tiến quan trọng trong việc phát triển các loại vaccine ngừa Covid-19. Ngày 22/5, Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học mang tên N. F. Gamalei thuộc Bộ Y tế Nga đã thông báo về kết quả thử nghiệm thành công vaccine trên người và không có tác dụng phụ. Hiện các thử nghiệm đang ở giai đoạn cuối của thử nghiệm lâm sàng và có thể hoàn thành quá trình này vào cuối mùa hè.

Trước đó vào ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko cũng cho biết, các chế phẩm vaccine đầu tiên phòng Covid-19 có thể sẽ xuất hiện ở nước này vào nửa cuối của tháng 7/2020./.