WHO: Kỉ lục đau lòng về số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 13:10 21/05/2020

TPO - Tedros Adhanom-Ghebreyesus – Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 20/5, cho biết số ca mắc mới COVID-19 trên toàn thế giới trong một ngày đã đạt mức kỉ lục, lên tới hơn 100.000 ca.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thuỵ Sĩ), Tổng Giám đốc WHO – ông Tedros – cho biết trong vòng 24 giờ qua, đã có 106.000 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận.

Con số này đạt mức kỉ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới.

WHO: Kỉ lục đau lòng về số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: AP

Trong đó, gần 2/3 số ca bệnh mới tập trung ở 4 quốc gia, là Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ.

"Chúng ta sẽ còn phải chiến đấu với dịch bệnh trong một khoảng thời gian rất dài", ông Tedros nói.

Theo số liệu thống kê của WHO, tính đến cuối ngày 20/5, trên thế giới đã có tổng cộng 4.801.202 ca mắc COVID-19, với 318.935 ca tử vong.

Dịch COVID-19 hiện đã lan ra tới 216 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 4 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Mỹ, Nga, Brazil, Anh.

Đáng chú ý, Brazil hôm qua ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục, với 19.951 ca chỉ trong vòng 24 giờ, và thêm 888 ca tử vong.

Tổng số ca bệnh tại nước này hiện đã lên tới 291.579 ca, còn tổng số ca tử vong là 18.859 ca.