Vừa dạo phố đi bộ Hà Nội, vừa lo gặp phải chó không rọ mõm được thả chạy tung tăng

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 04/10/2016

Hình ảnh những chú chó không rọ mõm thoải mái chạy khắp nơi trên phố đi bộ quanh hồ Gươm, nơi tập trung đông người, đặc biệt có cả trẻ nhỏ, người già đang khiến rất nhiều người thiếu yên tâm khi dạo chơi ở đây.

Nỗi lo từ những chú chó không rọ mõm

Từ sau khi phố đi bộ quanh hồ Gươm chính thức đi vào hoạt động, mỗi dịp cuối tuần, nơi đây thường tập trung rất đông người đến chơi, nhất là vào lúc sáng sớm, chiều muộn hoặc ban đêm. Ngoài việc tản bộ, khu vực này cũng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các CLB offline. Một trong số đó có những người cùng chung sở thích nuôi thú cưng.

Dịp cuối tuần qua, đi dạo ở phố đi bộ, nhiều người khá bất ngờ khi thấy đủ các loại chó từ hung dữ đến hiền lành như: Labrador, Doberman, Alaska, Fox sóc hoặc Becgie, Dogue de Bordeaux (ngao Pháp) hoặc Pitbull... nhất là khi các chú chó được chủ dắt đi rất thoải mái mà không hề rọ mõm.

Clip ghi lại cảnh offline của một CLB những người yêu chó tại khu phố đi bộ quanh hồ Gươm. Nguồn: Fanpage P.

Với những giống chó dữ, chỉ một chút lơ đãng của chủ nhân, chúng hoàn toàn có thể gây hại cho những chú chó khác hoặc người xung quanh, chưa kể nhìn thấy những chú chó to lớn như Becgie hay Doberman... cũng đủ làm nhiều em nhỏ khiếp sợ.

Mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều netizen liên tục chia sẻ những hình ảnh các chú chó không rọ mõm tràn ngập khắp phố đi bộ. Một số diễn đàn còn đăng một đoạn clip ghi lại hình ảnh offline của một CLB thú cưng. Trong đoạn clip ngắn này, hàng chục chú chó không rọ mõm được chủ nhân chúng thản nhiên dắt ra phố đi bộ dạo chơi, khiến những người xung quanh không khỏi hoảng sợ.

Vừa dạo phố đi bộ Hà Nội, vừa lo gặp phải chó không rọ mõm được thả chạy tung tăng - Ảnh 2.

Hình ảnh các chú chó xuất hiện khắp nơi tại phố đi bộ cũng được nhiều người khác chia sẻ.

Những vụ việc các chú chó dù bị xích vẫn lao vào tấn công lẫn nhau hoặc khi đã nổi cơn thịnh nộ, chúng lao vào tấn công cả chủ không còn là chuyện hiếm gặp. Vì thế, những hình ảnh này sau khi chia sẻ đã lan tỏa nhanh chóng và khiến rất nhiều người lo ngại.

"Ra đường mọi người làm ơn hãy rọ mõm chúng lại giúp mình với. Em mình lớp 4 rồi mà mỗi lần nhìn thấy còn sợ mất hồn, nép chặt lấy mình thì không hiểu các em bé hơn sẽ thế nào. Cứ như thế lần sau bố mẹ rủ lên phố đi bộ chắc tụi nó cũng sợ đến thất kinh mất thôi", nickname C.N bình luận.

Đồng tình với ý kiến này, một người dùng mạng khác cũng cho rằng: "Mình rất yêu các chú chó nhưng cũng nghĩ là mọi người không nên dắt ra đường tùm lum như vậy. Chưa kể đến chuyện chúng gây hại cho ai mà chỉ riêng việc đi vệ sinh lung tung đã thấy khó chịu rồi".

Trong khi đó, nickname B.T cũng kể lại một kỉ niệm: "Hôm nay ở công viên có mấy ông mang theo con chó đen to lông ngắn, có 1 con nhìn thấy bọn trẻ đá bóng nó giật tuột xích đuổi theo đớp xịt 3 quả, may cho 1 cháu bé là nhìn thấy chó lao đến nó ném vội quả bóng đi không thì chó đớp luôn cả người, mọi người hoảng loạn, không khỏi sợ hãi. Mong mọi người nên có ý thức rọ mõm các chú chó lại với".

Nhiều phụ huynh lo lắng vì khi đưa con lên phố đi bộ dạo chơi

Từng chứng kiến cảnh các chú chó to không rọ mõm, được tháo dây xích đi lại tung tăng ở phố đi bộ, chị Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) rất lo lắng mỗi khi dẫn con nhỏ lên đây dạo chơi. Theo lời chị, con trai chị mới tròn 4 tuổi và rất sợ chó, nhất là các chú chó to, lông xù. "Bé nhà mình nhìn thấy chó là nép chặt lấy mẹ, rất hoảng sợ. Mà quanh phố đi bộ thì nhan nhản các chú chó to. Nhiều lúc con sợ quá, khóc um lên và suốt dọc đường bắt mẹ phải cõng trên lưng".

Theo chị Hà, phố đi bộ là nơi tập trung rất đông người già và trẻ nhỏ, vì thế thành phố nên có chủ trương cấm chó mèo ra đây. "Trẻ nhỏ chỉ nhìn thấy chó to là đã sợ lắm rồi dù chúng đã được rọ mõm đi chăng nữa. Chưa nói đến chuyện an toàn mà riêng khoản vệ sinh cũng đã không ổn rồi. Còn tổ chức offline với cả đàn chó ở đây thì mình cực lực phản đối, các CLB những người yêu chó nên tìm địa điểm khác thì hơn".

Vừa dạo phố đi bộ Hà Nội, vừa lo gặp phải chó không rọ mõm được thả chạy tung tăng - Ảnh 3.

Đủ loại chó từ to đến nhỏ xuất hiện ở hồ Gươm.

Vừa dạo phố đi bộ Hà Nội, vừa lo gặp phải chó không rọ mõm được thả chạy tung tăng - Ảnh 4.

Điều đáng nói là tất cả chúng đều không được rọ mõm.

Vừa dạo phố đi bộ Hà Nội, vừa lo gặp phải chó không rọ mõm được thả chạy tung tăng - Ảnh 5.

Từ những phút đùa giỡn như thế này, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đồng tình với quan điểm này, anh Huy (một phụ huynh có con nhỏ) cũng cho rằng, tuy rằng mọi người hầu hết đều yêu quý các chú chó nhưng loài vật này có tính sở hữu cao. Nếu không phải là vật nuôi của mình, tất nhiên có sự cách biệt. "Chó là giống rất trung thành nhưng nó thường sẽ không thân thiện với người lạ, ngoại trừ những con được huấn luyện thật kỹ càng. Vì thế mình cũng nghĩ là phố đi bộ không nên trở thành nơi tập trung nhiều loại chó như vậy".

Bên cạnh đó, anh Huy cũng cho rằng, trẻ nhỏ và người già thường rất sợ chó. "Mà càng sợ, các chú chó sẽ càng để ý vì thấy những người ấy có dáng bộ lấm la lấm lét. Thành thử có khi không may cũng bị đưa vào tầm ngắm của các chú chó này và trở thành mục tiêu tấn công nữa".

Theo anh tốt nhất mọi người không nên dắt chó đi dạo chơi ở những nơi đông người qua lại như phố đi bộ quanh hồ Gươm. "Theo mình, nếu thích thì mọi người nên tụ tập ở một góc trong các công viên vắng người và dù đi đâu, đã ra ngoài là phải đeo rọ mõm cho chó, mang theo xích sắt và roi da để xử lý khi cần".

Việc dắt thú cưng vào phố đi bộ không phải lần đầu tiên được nói đến. Năm ngoái, khi phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn đi vào hoạt động, nhiều người cũng từng lên tiếng về việc chó mèo vào đây tràn lan, gây khó chịu thậm chí là sợ hãi cho người đi bộ. Sau đó, thành phố đã có chỉ đạo cấm súc vật vào khu vực này.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 3/10, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, việc người dân đưa chó vào phố đi bộ tuần vừa qua UBND quận Hoàn Kiếm đã họp chỉ đạo và lực lượng công an quận đã rút kinh nghiệm.

"Trong tuần vừa qua, chúng tôi cũng đã tập trung xử lý, chốt chặt các điểm ra vào yêu cầu người dân nếu cho chó vào phố đi bộ phải rọ mõm lại, không những thế nhiều con chó thả phóng uế bừa bãi lực lượng chức năng phải yêu cầu chủ vật nuôi thu dọn. Trong tuần này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng này", ông Long nói thêm.