Vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương: Không có đồng phạm

Tứ Quý, Theo Thời Đại 14:29 06/04/2018

Sau 4 tháng điều tra, công an tỉnh Bình Dương kết luận chỉ một mình người vợ Hàng Thị Hồng Diễm thực hiện hành vi chặt đầu chồng rồi phân xác phi tang nhiều nơi.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang củng cố lại hồ sơ, chuẩn bị chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang) về tội "Giết người".

Công an tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, sau 4 tháng điều tra xác định Diễm là nghi phạm duy nhất thực hiện hành vi chặt đầu chồng là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) rồi phân xác nhiều nơi. Cơ quan chức năng cũng xác nhận không có đồng phạm trong vụ án.

Theo lời khai của Diễm tại cơ quan công an, tối ngày 15/12/2017, anh Tú có đi nhậu về rồi hai người lời qua tiếng lại. Anh Tú cầm dao dọa chém, bực tức nên Diễm đã đoạt con dao rồi sát hại chồng. Sau đó do lo sợ bị phát hiện, nghi phạm đã phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh bỏ vào các bịch ni lông rồi đem đi phi tang ở nhiều chỗ.

Vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương: Không có đồng phạm - Ảnh 1.

Hàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan công an

Sau đó, vào khoảng 12h ngày hôm sau (16/12), nhân viên môi trường tên Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê An Giang) đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng.

Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một bao nilon màu đen. Tháo chiếc bao, nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy một đầu người.

Sau quá trình điều tra, công an tiến hành bắt giữ Diễm tại phòng trọ cách hiện trường khoảng 1,5km (đường Thuận Giao 05, KP. Bình Thuận 1).

Sau đó, công an tiếp tục tìm kiếm các khu vực quanh hiện trường nơi phát hiện đầu người giấu trong ba lô ở thùng rác, đến đêm ngày 17 và rạng sáng ngày 18/12, công an đã tìm kiếm thêm được một phần thi thể của nạn nhân bị phân khúc thành nhiều mảnh tại đường Thuận Giao 05 và đường Thủ Khoa Huân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày