Người đứng đầu thành phố Bangkok khẳng định chiến dịch giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 30 tầng do động đất ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, sẽ vẫn tiếp tục chừng nào còn cơ hội cứu sống được người dân.
Bảng cập nhật số nạn nhân vụ sập tòa nhà tính tới 6 giờ 30 phút chiều 29/3/2025
Chiều 29/3, các đội cứu hộ đã liên lạc thành công qua điện thoại di động với 9 người còn sống và đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại khu vực tòa nhà bị sập. Các kế hoạch đã được triển khai để cung cấp oxy nhằm giúp họ sống sót trong khi chờ đợi được giải cứu.
Trước đó, các dấu hiệu sinh tồn đã được phát hiện từ 15 nạn nhân bị mắc kẹt, và các dấu hiệu vẫn tiếp tục được phát hiện cho đến khoảng 4 giờ chiều ngày 29/3. Các nhà chức trách đang sử dụng thiết bị thổi khí để bơm không khí trong lành vào các khe hở và vết nứt của tòa nhà bị sập.
Máy móc hạng nặng hiện đang được sử dụng để khoan qua đống đổ nát, sau đó chó nghiệp vụ được triển khai để xác nhận dấu hiệu những người sống sót trước khi bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn tiếp theo.
Hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Chatuchak, Bangkok
Chiến dịch cứu hộ các nạn nhân vụ sập tòa nhà 30 tầng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, hiện đã bước sang ngày thứ hai. Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittupunt, thêm nhiều các hoạt động hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đang trên đường tới Thái Lan, với máy chụp X-quang từ Israel đã tới trong đêm 29/3.
Tính tới 6 giờ 30 phút chiều 29/3, lực lượng cứu hộ xác nhận có 8 người thiệt mạng, giải cứu được 8 người, trong khi 96 người vẫn còn mất tích và radar hiện chỉ mới xác định được vị trí của 30 người trong đống đổ nát.
Trận động đất có tâm chấn ở Myanmar đã gây ảnh hưởng khu vực rộng lớn của Thái Lan, với rung lắc ghi nhận ở 57 tỉnh trải dài từ Bắc đến Nam, trong đó có vùng đô thị Bangkok ở miền Trung. Cơ quan chức năng nước này ghi nhận tổng cộng có 56 dư chấn có cường độ từ 2,8 đến 7,1 độ.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 29/3 đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tác động và triển khai các giải pháp ứng phó sau trận động đất. Bà Paetongtarn chỉ đạo cải thiện ngay hệ thống cảnh báo công cộng thông qua tin nhắn SMS và phát triển hệ thống truyền hình di động trong vòng 3 tháng để đảm bảo thông tin đến người dân kịp thời, đồng thời rà soát giấy phép xây dựng nhà cao tầng, đánh giá lại tiêu chuẩn an toàn và quy hoạch đô thị.
Cổng vào chính khu vực cứu hộ tòa nhà bị sập.
Hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Chatuchak, Bangkok
Hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Chatuchak, Bangkok
Các đội cứu hộ túc trực 24/24 tại hiện trường.
Các đội cứu hộ túc trực 24/24 tại hiện trường.
Hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Chatuchak, Bangkok.