Sau trận động đất, các nền tảng truyền thông xã hội tràn ngập những câu hỏi về hiệu quả của hệ thống cảnh báo thảm họa ở Thái Lan .
Mặc dù động đất lớn rất hiếm khi xảy ra ở quốc gia này, nhưng sự cố mới nhất đã trở thành lời cảnh tỉnh, phơi bày những thiếu sót trong các biện pháp cảnh báo sớm , theo Bangkok Post .
"Điều này cho thấy chính phủ hoàn toàn không chuẩn bị. Thậm chí còn không có cảnh báo sớm", một người dùng bình luận trên trang Facebook của người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng Sorayuth Suthassanachinda.
"Ngay cả khi cảnh báo động đất bị muộn hoặc hơi không chính xác, thì chúng vẫn nên được ban hành", một người dùng khác viết.
Người dân Bangkok đổ ra đường sau trận động đất. (Ảnh: Bangkok Post)
Một cư dân mạng lưu ý, "dù không ai có thể dự đoán được động đất , nhưng nếu có điều gì khiến chính quyền bị chỉ trích, thì đó là vì họ không gửi cảnh báo qua tin nhắn sau đó cho người dân, ít nhất là cung cấp hướng dẫn về những việc cần làm hoặc cách giữ an toàn. Nhưng không có gì cả".
Nhiều người dùng đặt câu hỏi vì sao Thái Lan từng phân bổ kinh phí để phát triển hệ thống cảnh báo thảm họa, nhưng không có cảnh báo qua tin nhắn nào được gửi đi.
Tháng 9 năm ngoái, Chính phủ Thái Lan đã công bố ra mắt hệ thống cảnh báo thảm họa dựa trên tin nhắn SMS. Hệ thống này tích hợp dữ liệu từ các cơ quan như Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thảm họa, Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia để cảnh báo sớm cho công chúng trong trường hợp nguy cấp.
Một bệnh nhân được sơ tán khỏi bệnh viện Siriraj. Tại Bangkok, một số tòa nhà bệnh viện đã bị hư hại sau trận động đất. (Ảnh: Bangkok Post)
Công nhân dọn dẹp mảnh vỡ từ các tòa nhà. (Ảnh: Bangkok Post)
Nhiều người lo lắng không dám trở về nhà sau trận động đất. (Ảnh: Bangkok Post)
Thủ đô Bangkok và các thành phố khác của Thái Lan gần như đã tê liệt hôm 28/3 sau khi bị rung lắc dữ dội vì trận động đất mạnh 7,7 độ ở nước láng giềng Myanmar . Đợt rung chấn ở Bangkok có cường độ lên tới 7,1 độ, dù thành phố nằm cách tâm chấn hơn 1.000 km.
Hệ thống đường sắt đô thị ở Bangkok đã bị đình chỉ, và các tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng.
Ít nhất 9 người đã tử vong, bao gồm 8 công nhân thiệt mạng khi tòa nhà 33 tầng đang xây dựng ở Bangkok bất ngờ đổ sập. Các nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang khẩn trương tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, vì hơn 100 người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Tính đến chiều 28/3, cơ quan chức năng tại thành phố hơn 11 triệu dân đã nhận được 169 cuộc gọi báo cáo về thiệt hại ở các tòa nhà.
Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã ra lệnh cho bốn công viên lớn nhất thành phố mở cửa suốt đêm, cung cấp thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn cho hàng nghìn người không thể về nhà.
Ít nhất 14 dư chấn đã được ghi nhận ở Myanmar kể từ sau trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3, theo bản đồ tương tác trên trang web của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.
Hầu hết các đợt dư chấn xảy ra trong vài giờ, có cường độ từ 3 đến 5 độ. Mạnh nhất là đợt dư chấn mạnh 6,7 độ, xảy ra khoảng 10 phút sau trận động đất đầu tiên.
Hai đợt dư chấn - một đợt mạnh 4,9 độ và một đợt mạnh 6,7 độ - xảy ra cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, khoảng 20 dặm. Những đợt dư chấn khác lan rộng về phía bắc và phía nam từ tâm chấn đầu tiên, tạo thành một đường thẳng.