Vụ "hành khách nhiễm Corona đi xe khách": Tài xế và 2 phụ xe âm tính, lấy mẫu hành khách lần 2

Ngọc Tú, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 19/02/2020

Sau khi dư luận đồn thổi một trường hợp nghi nhiễm virus corona đi xe khách Phú Thọ về Nghệ An, 1 tài xế và 2 phụ xe của xe khách này được lấy mẫu xét nghiệm virus corona.

Vụ hành khách nhiễm Corona đi xe khách: Tài xế và 2 phụ xe âm tính, lấy mẫu hành khách lần 2 - Ảnh 1.

Ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm virus corona đối với 3 người là lái xe của Công vận tải Vinh Chung (TX. Thái Hòa, Nghệ An) được lấy mẫu trước đó.

Cụ thể, kết quả xét nghiệm của 1 tài xế và 2 phụ xe của công ty vận tải Vinh Chung là âm tính với virus corona .

Trước đó vào ngày 1/2 và 3/2, hành khách Phan Văn Th. (SN 1984; trú xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đi xe khách của công ty Vinh Chung tuyến Vĩnh Phúc - Nghệ An. Anh Th. được xác định có tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân nhiễm virus corona (Covid-19).

Vụ hành khách nhiễm Corona đi xe khách: Tài xế và 2 phụ xe âm tính, lấy mẫu hành khách lần 2 - Ảnh 2.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh của bệnh nhân Th. lần thứ 2 để gửi đi xét nghiệm.

Ít ngày sau, anh Th. có biểu hiện ho, sốt nên được đưa đến viện để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, anh Th. âm tính với virus corona.

Cùng thời điểm này, Ban quản lý Bến xe khách Phú Thọ có gửi văn bản số 11 đến Sở Giao thông vận tải Phú Thọ báo cáo sau khi xe khách chở bệnh nhân Th. dương tính với virus corona thì 1 tài xế và 1 phụ xe có biểu hiện ho, sốt nên được cơ quan y tế Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng.

Khi thông tin này xuất hiện đã khiến dư luận xôn xao, hoang mang. Phía chủ xe khách và Sở Y tế Phú Thọ sau đó đã khẳng định thông tin trong văn bản số 11 của Ban quản lý Bến xe khách Phú Thọ là sai.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng y tế Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 1 tài xế và 2 phụ xe từng chở hành khách Th. để gửi xét nghiệm virus corona. Kết quả cho thấy cả 3 người này âm tính với corona.

"Hiện sức khỏe của những người này đều tốt, họ vẫn đi làm bình thường. Hôm nay cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của hành khách Th. lần thứ 2 để gửi đi xét nghiệm, dự kiến vài ngày tới sẽ có kết quả", ông Định nói.

Vụ hành khách nhiễm Corona đi xe khách: Tài xế và 2 phụ xe âm tính, lấy mẫu hành khách lần 2 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày