Chiều 13-6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với 5 bị cáo liên quan vụ cháy quán Karaoke An Phú khiến 32 người tử vong hồi tháng 9-2022 tại tỉnh Bình Dương.
Vụ án từng gây rúng động dư luận thời điểm đó. Phiên xét xử được mở do 5/6 bị cáo và 8 đại diện bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương.
Các bị cáo từng bị tuyên phạt từ 5-8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". Trong đó, 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) và Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng là 2 cựu cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) kháng cáo kêu oan.
Trong khi đó, đại diện 8 bị hại đã kháng cáo đề nghị xem xét lại phần trách nhiệm dân sự và tăng mức bồi thường.
Bị cáo Lê Anh Xuân tại toà sơ thẩm - Ảnh: NLĐO
Theo hồ sơ vụ án, tối 6-9-2022, quán karaoke An Phú bị cháy, khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân do chập điện; hệ thống báo cháy, vòi phun không hoạt động.
Kết quả điều tra cho thấy chủ quán Lê Anh Xuân lắp hệ thống PCCC tự động nhưng không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Hai cựu cán bộ PCCC Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng sai phạm trong việc cấp chứng nhận thiết kế, nghiệm thu hệ thống PCCC. Cựu cán bộ Đội PCCC TP Thuận An là Nguyễn Văn Võ không kiểm tra, hướng dẫn an toàn; đêm xảy ra cháy còn lập khống 3 biên bản kiểm tra để né trách nhiệm.
Bị cáo Phạm Thị Hồng kêu oan, cho rằng chỉ giới thiệu chứ không thi công hệ thống PCCC cho karaoke An Phú. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xác định Hồng không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn nhận thi công, thuê Nguyễn Nhất Linh lắp thiết bị, nhờ Luân ký biên bản nghiệm thu và Hùng hỗ trợ nghiệm thu để hợp thức hóa thủ tục, dù cơ sở chưa đảm bảo an toàn PCCC.