Vụ 45 cầu thủ ĐNÁ bị FIFA treo giò suốt đời xuất hiện tình tiết "đảo ngược 180 độ"

ĐẶNG PHONG, Theo PL&BĐ 06:24 12/01/2022

Các cầu thủ tuyển Lào tỏ ra vô cùng tức giận khi bản thân bị gán ghép vào một vụ bán độ đã diễn ra cách đây… 5 năm.

Thông tin ban đầu được tờ The Laotian Times dẫn lại từ phát ngôn của bà Kanya Keomany trên kênh truyền hình quốc gia Lào khẳng định: "Số cầu thủ bị FIFA cấm suốt đời này có liên quan đến bán độ, dàn xếp tỷ số trong nhiều năm qua, và tác động tiêu cực trực tiếp đến việc tuyển chọn cầu thủ vào đội tuyển quốc gia Lào thi đấu các giải khu vực và quốc tế".

Ngoài ra, Phó chủ tịch LĐBĐ Lào, ông Khampheng Vongkhanty, cho rằng: "Hành động của 45 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu đã gây tổn hại tới hình ảnh của bóng đá Lào, cũng như chính tương lai của họ. Vì vậy, việc loại bỏ họ ra khỏi đời sống bóng đá là điều hết sức cần thiết".

Vụ 45 cầu thủ ĐNÁ bị FIFA treo giò suốt đời xuất hiện tình tiết đảo ngược 180 độ - Ảnh 1.

Hình ảnh bài viết đã bị xóa trên tờ The Laotian Times.

Tuy nhiên sau đó, bài viết trên trang The Laotian Times đã bị xóa. Phía tờ báo đến từ Lào chưa lên tiếng giải thích về thông tin này.

Điều đáng nói, bài viết kể trên của tờ The Laotian Times có sử dụng hình ảnh các tuyển thủ Lào hiện tại. Thậm chí một số gương mặt còn thi đấu tại AFF Cup 2020.

Những tuyển thủ Lào sau khi biết thông tin này tỏ ra vô cùng tức giận. Họ lên tiếng minh oan cho bản thân rằng thông tin 45 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu đã xuất hiện cách đây 5 năm. Phần lớn các gương mặt vướng vào vụ bán độ đều đã treo giày.

Các tuyển thủ này cho rằng việc hình ảnh của mình bị sử dụng trong bài viết như vậy sẽ khiến người hâm mộ hiểu lầm họ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân từng người nói riêng cũng như đội tuyển Lào nói chung.

Sau Công Phượng và Xuân Trường, Văn Thanh cần tránh giẫm vào "vết xe đổ" tại miền đất hứa