Trận chung kết kỳ lạ bậc nhất lịch sử AFF Cup và nghi án bán độ 2,1 triệu USD

NARA, Theo PL&BĐ 18:26 25/11/2021

Cho đến nay, người hâm mộ Indonesia vẫn luôn day dứt khi nhắc đến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010.

Trong lịch sử AFF Cup , Indonesia là đội tuyển có nhiều lần vào trận chung kết nhất mà chưa từng vô địch. Tổng cộng, đội bóng xứ Vạn đảo đã thất bại ở 5 trận chung kết khác nhau. Trong số này, lần về nhì tại AFF Cup 2010 để lại nhiều tiếc nuối và nhức nhối nhất với người hâm mộ Indonesia.

Đó là giải đấu mà đội tuyển Indonesia tưởng như hội tụ đủ yếu tố của một nhà vô địch. Đội hình đang vào độ chín dưới bàn tay HLV Alfred Riedl lại được bổ sung thêm tiền đạo gốc Uruguay Cristian Gonzales là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ. Indonesia tiến vào chung kết cùng hành trang là 5 trận toàn thắng, ghi tới 15 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 lần.

Ở trận đấu cuối cùng, đối thủ của Indonesia là Malaysia. Khi 2 đội chạm trán tại vòng bảng, Indonesia từng "vùi dập" chính đối thủ này với tỉ số cách biệt 5-1.

Thế nhưng, trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil (Malaysia) đã đánh sập giấc mơ của đội bóng xứ Vạn đảo.

Một Indonesia tự tin và bùng nổ trong những trận đấu trước đó bỗng nhiên biến mất. Đoàn quân dưới quyền HLV Anfred Riedl lép vế trước sức ép khủng khiếp đến từ Malaysia và rồi tan vỡ ở hiệp hai.

Phút 61, Maman Abdurrahman mắc sai lầm để Talaha cướp được bóng bên cánh trái (theo hướng tấn công của Indonesia). Talaha nhanh chóng chớp thời cơ đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi chuyền cho Safee Sali ghi bàn mở tỉ số.

Malaysia 3-0 Indonesia | Chung kết lượt đi AFF Cup 2010  

Chỉ ít phút sau, lại là cánh trái báo hại đội tuyển Indonesia. Hàng loạt cầu thủ Indonesia không ngăn nổi Talaha xuyên thủng hành lang trái trước khi nhả bóng để Ashari sút cháy lưới.

Bàn thắng thứ ba của Malaysia cũng đến từ cánh trái. Jasuli tạt bóng hiểm hóc từ vị trí khá xa vòng cấm địa. 3 hậu vệ Indonesia để cho Safee Sali thoát xuống đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 nghiêng về Malaysia.

Dù rất nỗ lực ở lượt về nhưng Indonesia cũng chỉ giành được thắng lợi an ủi 2-1. Thua chung cuộc 2-4, đội bóng xứ Vạn đảo lỗi hẹn với chức vô địch Đông Nam Á.

Trận chung kết kỳ lạ bậc nhất lịch sử AFF Cup và nghi án bán độ 2,1 triệu USD - Ảnh 2.

Cố HLV Alfred Riedl có 2 lần về nhì AFF Cup cùng đội tuyển Indonesia

Mọi thứ bỗng nhiên bị đào xới lại vào năm 2018. Ông Andi Darussalam Tabusala - lãnh đội Indonesia năm 2010 - tiết lộ: "Một năm sau trận đấu, tôi hỏi một số đồng nghiệp Malaysia rằng tại sao họ có thể đánh bại Indonesia. Họ trả lời rằng nếu không chi tiền mua độ cầu thủ Indonesia, họ sẽ không thể vô địch được".

Người mắc sai lầm năm xưa là Maman Abdurrahman bị chỉ đích danh. Hậu vệ này cùng với 2 đồng đội Markus Haris và Firman Utina bị cáo buộc đã nhận 2,1 triệu USD để thi đấu lỏng chân, tạo điều kiện cho Malaysia thắng trận.

Trận chung kết kỳ lạ bậc nhất lịch sử AFF Cup và nghi án bán độ 2,1 triệu USD - Ảnh 3.

Maman Abdurrahman vẫn đang thi đấu ở tuổi 39

Tuy nhiên, 3 năm sau các cáo buộc, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Maman Abdurrahman vẫn đang thi đấu tại giải VĐQG Indonesia trong màu áo CLB Persija. 2 người còn lại đã giải nghệ và có thời gian tham gia công tác huấn luyện.

https://soha.vn/tran-chung-ket-ky-la-bac-nhat-lich-su-aff-cup-va-nghi-an-ban-do-21-trieu-usd-20211125131116033.htm