Vpop tháng 2/2019: Thị trường đã có hit nhưng lại toàn của... Underground, "tai bay vạ gió" vẫn chưa chịu buông tha nghệ sĩ Việt

Diễm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 01/03/2019

Bên cạnh việc được thưởng thức những ca khúc “xịn sò” về chất lượng lẫn hình ảnh MV, trong tháng 2, khán giả Việt cũng đang dần bị “bội thực” với không ít scandal.

Trong tháng 2 vừa qua, âm nhạc Underground liên tục lên ngôi, chưa khi nào có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong top 10 trending có tới tận 3 ca khúc thuộc dòng nhạc Underground. Mượn rượu tỏ tình (Emily, BigDaddy), Ex’s Hate Me (B Ray, Masew, Amee) hay mới nhất lại là ca khúc của một tân bình Underground âm thầm soán ngôi trên bảng xếp hạng - Hồng nhan (Jack). 

Với những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc, gần gũi và âm nhạc có phong cách, cá tính, có sự đầu tư trau chuốt, các ca khúc Underground ngày càng chiếm xu thế, trụ vững trên các bảng xếp hạng và “làm mưa làm gió” trên thị trường. Thêm vào đó, chắc hẳn sự phát triển của Underground sẽ ngày một mạnh mẽ khi ngày càng có sự "đổ bộ" của nhiều gương mặt mới. Với đà này, trong những tháng tiếp theo, giới Underground hứa hẹn sẽ có một năm sôi động với nhiều đóng góp ấn tượng.

Ex’s Hate Me - B Ray, Masew, Amee

Hồng Nhan - Jack

Song song với những dấu ấn đó, Vpop cũng “rần rần” nổ ra một loạt scandal "mở hàng" năm mới. Từ câu chuyện đàn chị đàn em giành giật bài hit, cho đến những bức xúc về vị trí lớn nhỏ trên poster và vấn nạn “đến hẹn lại lên” là đạo nhạc. Tất cả đã khiến làng nhạc Việt có một mở đầu không mấy suôn sẻ. Những tưởng trong tháng 2 này, Vpop sẽ được “gỡ gạc” lại hình ảnh với những bản hit lần lượt chào sân, thế nhưng, những scandal vẫn liên tiếp “đeo bám”.

Xuất hiện bản piano từ 5 năm trước giống đến 90% điệp khúc “Tình nhân ơi”

Đây có lẽ là một năm không mấy thuận lợi với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Trong tháng 1, ca khúc “Tình nhân ơi” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa được cho là đạo nhái ca khúc “Nước mắt” - bản hit đình đám 12 năm trước của nhóm V4Men. Không chỉ vậy, nam nhạc sĩ còn lên tiếng thừa nhận có mượn lời thơ của tác giả trẻ Linh Linh để lấy cảm hứng cho việc sáng tác ca khúc này.

Tưởng rằng mọi chuyện về “bản quyền” chỉ dừng lại ở đó, gần đây cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện “Tình nhân ơi” có những giai điệu giống y hệt một bản piano được ra đời cách đây 5 năm. Nhiều ý kiến của cư dân mạng hài hước cho rằng nếu muốn nghe rõ “Tình nhân ơi” thì xin mời mở bản piano này để nghe vì… giống đến từng chi tiết.

Bản Piano giống giai điệu "Tình nhân ơi" đến bất ngờ

MV "Tình nhân ơi"

Sốc với scandal cựu thành viên Zero 9 tố ông bầu đánh đập, gạ tình

Khởi đầu sự nghiệp vào năm 2018 dưới sự dẫn dắt của ông bầu Tăng Nhật Tuệ, Zero 9 được hi vọng sẽ là một đối thủ cạnh tranh trước Monstar hay Uni5 - hai nhóm nhạc nam từng tạo được tên tuổi trước đó. Thế nhưng, từ khi ra mắt cho đến bây giờ, khán giả chỉ biết Zero 9 với thị phi và thị phi.

Minkook – thành viên 19 tuổi vừa rời nhóm Zero 9 đã tham gia một chương trình truyền hình và tố cáo ông bầu Tăng Nhật Tuệ gạ tình. Sự việc đã làm dấy lên không ít hoang mang và sợ hãi đối với các khán giả yêu nhạc Việt.

Nhiều câu hỏi nghi vấn được đăt ra sau vụ việc tuy nhiên, phía Tăng Nhật Tuệ phủ nhận. Quản lý của Zero 9 còn khẳng định Minkook bị đuổi khỏi nhóm vì mải mê chuyện yêu đương, gây nhiều nợ nần khiến công ty phải bồi thường, thậm chí đời tư không trong sạch.

Tuy nhiên dù sự thật ở phía sau như thế nào thì cái tên Zero 9 đã dính đến không ít tai tiếng. Rồi đây trên chặng đường phát triển của mình, họ sẽ phải làm gì để ghi điểm lại với khán giả. Và có lẽ cũng phải mất rất nhiều thời gian để có thể xây dựng là những hình ảnh tích cực của Zero 9 đến với khán giả Việt. Bởi thế mới nói, khi đã làm nghệ thuật, nghệ sĩ cũng phải nghiêm túc với nghề và giữ cho bản thân mình luôn trong sạch.

Vpop tháng 2/2019: Thị trường đã có hit nhưng lại toàn của... Underground, tai bay vạ gió vẫn chưa chịu buông tha nghệ sĩ Việt - Ảnh 5.

Tăng Nhật Tuệ thành lập nhóm Zero 9 năm 2018 với 7 thành viên. Minkook rời khỏi nhóm vào tháng 9/2018.

Vpop tháng 2/2019: Thị trường đã có hit nhưng lại toàn của... Underground, tai bay vạ gió vẫn chưa chịu buông tha nghệ sĩ Việt - Ảnh 6.

Minkook - nhân vật chính trong ồn ào gạ tình gây xôn xao Vbiz tháng 2.

Phát ngôn của ca sĩ Dương Edward “nếu MV mới không thành công sẽ bỏ hát” gây tranh cãi

Dịp Valentine năm nay, Dương Edward tung ra MV mới mang tên “Ai là em?” với mức đầu tư gần 700 triệu đồng. Điều đáng chú ý không phải là MV mà là phát ngôn "Nếu MV này không thành công, tôi sẽ từ bỏ con đường ca hát". Theo Dương Edward, khi quyết định phát ngôn như vậy, anh đã  suy nghĩ rất nhiều nhưng dù biết sẽ bị chỉ trích vẫn chia sẻ vì mong muốn người Việt Nam có thể nghe nhạc văn minh hơn chứ không chỉ là những bài hát hit nhưng không có tuổi thọ lâu. 

Mặc dù Dương Edward không phải ca sĩ  trẻ đầu tiên có phát ngôn bỏ hát nếu sản phẩm không thành công. Thế nhưng, suy nghĩ này vẫn nhận về rất nhiều chỉ trích từ nhiều nghệ sĩ, khán giả. 

Không ít ý kiến cho rằng, bản hit là một trong những yếu tố quan trọng giúp người ca sĩ trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, không một khán giả nào đánh giá sự nghiệp của ca sĩ chỉ qua bản hit. Một ca sĩ có thành công hay không phải đánh giá ở tài năng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nghiêm túc của họ với nghề trong suốt một thời gian dài. Hơn nữa, bất kì một ca sĩ nào khi cầm mic, thứ đầu tiên họ phải luôn có chính là đam mê với âm nhạc. Vì vậy, dù bài hát không trở nên nổi bật đối với công chúng thì ca sĩ vẫn nên tiếp tục hành trình ca hát của mình vì đam mê và tiếp tục cố gắng để minh chứng cho tài năng của mình.

Vpop tháng 2/2019: Thị trường đã có hit nhưng lại toàn của... Underground, tai bay vạ gió vẫn chưa chịu buông tha nghệ sĩ Việt - Ảnh 7.

Dương Edward và phát ngôn gây tranh cãi.

Ca khúc “Đừng có mơ” của Erik ra mắt giữa tháng 12/2018 bỗng xuất hiện phiên bản khá giống của hai nữ ca sĩ Ấn Độ

Tưởng rằng ca sĩ Việt hay bị dính nghi vấn đạo nhái nhưng cũng có ngày MV nước ngoài vướng ồn ào đạo lại sản phẩm Vpop. Cụ thể, MV "Sudhar Ja" của hai nữ ca sĩ người Ấn Độ vừa “lên sàn” đã nhanh chóng bị các fan Vpop soi có điểm giống về giai điệu phần dạo đầu với ca khúc "Đừng có mơ" của Erik ra mắt ngày 14/12/2018. Đặc biệt, các fan tinh ý còn cho biết hai MV có phần hình ảnh mở đầu khá giống nhau.

Nói về điều này, phía Erik thừa nhận sự giống nhau ở hai ca khúc về phần giai điệu dạo đầu. Tuy nhiên, nam ca sĩ không có thêm phản hồi gì về sự việc sau đó.

Phần giai điệu giống nhau đến bất ngờ của MV "Sudha Ja" và "Đừng có mơ"