VP Bá Vương khi được so sánh với Sơn Tùng M-TP: "Đây là lời cảnh tỉnh để mình làm những điều có dấu ấn riêng hơn"

Bell Shino, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 04/06/2021

VP Bá Vương đã có những chia sẻ sau phần thi chào sân tạo tiếng vang tại The Heroes 2021.

Sau khi tập 2 của The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng lên sóng, VP Bá Vương - Á quân chương trình The Debut - Dự Án Số 1 năm nào đã bắt đầu gây được sự chú ý với khán giả nhờ màn chào sân kết hợp EDM pha cải lương cùng các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Anh chàng còn khiến dàn giám khảo liên tưởng đến Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn khi mang đến không khí sôi động, bùng nổ trong phần thi của mình.

Cùng trò chuyện với VP Bá Vương sau màn chào sân quá ấn tượng tại The Heroes vừa qua nhé!

VP Bá Vương khi được so sánh Sơn Tùng M-TP: Đây là lời cảnh tỉnh để mình làm những điều có dấu ấn riêng hơn - Ảnh 1.

Chào VP Bá Vương, dù xuất thân là Á quân The Debut 2018 nhưng bạn vẫn được xem là cái tên còn khá mới trong giới giải trí. Hơn nữa, đối thủ của bạn hầu hết là những đàn anh, đàn chị đi trước đã quá nổi tiếng, bạn có cảm thấy áp lực khi phải đối đầu với những "chiến binh" khá mạnh này?

Đối với VP Bá Vương, danh hiệu Á quân The Debut 2018 là một kỷ niệm đáng nhớ, là nền tảng cho mình có niềm tin vào con đường đã chọn lựa, cũng là cái nôi rèn luyện cho mình nhiều bài học khi muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đó là bạn phải biết lắng nghe khán giả. Vậy nên về kinh nghiệm trong nghề lẫn con đường phía trước như thế nào, mình vẫn đang từng bước chinh phục. Danh hiệu đã có được chỉ là nền tảng không phải là cái để mình ỷ lại. Vì thế VP Bá Vương muốn thử bước một bước dài hơn khi tham gia The Heroes.

Khi nhìn dàn nghệ sĩ tham dự, mình thấy rất vui thay vì áp lực, vì mình biết chắc chắn sẽ học thêm được rất nhiều. Hơn nữa, mọi người đều chưa biết đến mình quá nhiều, khi thấy tên VP Bá Vương trong dàn cast này, họ cũng sẽ tò mò chứ. Vì thế, mình không áp lực vì đàn anh đàn chị mà áp lực với chính mình. Mình sẽ xây dựng hình ảnh và con đường âm nhạc của VP Bá Vương trong The Heroes như thế nào?!

Từng là đối thủ nặng ký tại The Remix năm xưa, "cô giáo" Hoàng Thuỳ Linh có cho VP Bá Vương lời khuyên gì khi biết bạn tham gia The Heroes không?

VP Bá Vương là một học trò ngoan - giỏi của chị Linh. Chính vì vậy, mình đã nghĩ cách làm người chị của mình tự hào: Tự bước đi trên đôi chân của mình!

VP Bá Vương khi được so sánh Sơn Tùng M-TP: Đây là lời cảnh tỉnh để mình làm những điều có dấu ấn riêng hơn - Ảnh 2.

Team Anti Anti Hero đã có màn chào sân bùng nổ, được nhận xét là một trong những tiết mục hay nhất của vòng đầu tiên. Cảm xúc của bạn thế nào sau khi nhận được "cơn mưa lời khen" từ các giám khảo, thậm chí còn được so sánh với cả Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn?

VP Bá Vương rất xúc động và thấy hạnh phúc. Đọc từng bình luận của mọi người, mình thấy những gì đã dốc sức bỏ ra cũng rất đáng. Đây đúng là bước đầu để mọi người nhận diện và tò mò dần về cái tên VP Bá Vương.

Việc hình ảnh của mình trên sân khấu khiến ban cố vấn gợi nhớ đến 2 đàn anh cũng là điều khiến mình cảm thấy rất vinh dự. Tuy nhiên, mình nghĩ đây cũng là lời cảnh tỉnh để mình phải làm những điều đặc biệt hơn, có dấu ấn riêng hơn. Để mỗi sân khấu xuất hiện đều được nhớ là VP Bá Vương, mình vẫn còn cần cố gắng nhiều.

VP Bá Vương khi được so sánh Sơn Tùng M-TP: Đây là lời cảnh tỉnh để mình làm những điều có dấu ấn riêng hơn - Ảnh 3.

Trang phục đến phong cách trong màn trình diễn vừa qua của bạn đã khiến nhiều khán giả cho rằng bạn đang "học hỏi" từ GD - thủ lĩnh Big Bang hay cả Sơn Tùng M-TP. VP Bá Vương nghĩ thế nào về ý kiến này?

Có thể do mình ốm quá và trình diễn 1 tiết mục cũng "điên quá" nên làm khán giả cảm giác giống giống (cười). Về trang phục, bộ vest này cũng như bao bộ vest bình thường, anh stylist chuẩn bị cho mình nhưng nó mang ý nghĩa riêng.

Cả trang phục của mình lẫn anh TDK đều lấy họa tiết khăn rằn làm yếu tố chính để phù hợp với bài hát có sự kết hợp giữa nhạc EDM và cải lương. Anh stylist chọn áo sơ mi họa tiết caro với vest đỏ gợi nhớ những năm 60 - 80. Màu đỏ là màu mình yêu thích và cũng tượng trưng cho tinh thần khao khát làm những điều mới mẻ mà vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống, nhớ về cội nguồn. Cả bộ trang phục rất đúng với ý của mình cũng như concept tiết mục Quan Trọng Là Mình Có Nhau.

Nếu mọi người để ý cũng có thể thấy đằng sau áo là chữ VP - tên của mình nữa. Về phong cách thì hiện tại cũng chỉ mới vòng đầu tiên thôi, mọi người hãy cùng xem sắp tới VP Bá Vương có tiếp tục phong cách như thế nữa không nhé (cười).

So với mặt bằng chung màn chào sân của 12 team tại The Heroes, bạn tự đánh giá thế nào về màn chào sân của mình? Đang ở mức nào so với những đối thủ còn lại?

VP Bá Vương đánh giá team mình đã được 10/10 so với những gì mình đã đặt ra. Còn với các đội khác, mình tin Anti Anti Hero đã có một lời chào đầy ấn tượng với họ. Về số điểm cho Anti Anti Hero thì có lẽ nên để các đội khác đánh giá, thế mới công bằng.

Mới chỉ là màn chào sân nhưng đã ấn tượng như thế, bạn có lo rằng khán giả cũng như giám khảo sẽ ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào team bạn trong những màn trình diễn sau hay không?

Thật sự thì mình không lo lắng việc giám khảo hay khán giả sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào mình vì bản thân VP Bá Vương phải tự đặt cho mình áp lực đó đầu tiên: mình sẽ làm gì tiếp theo, cá tính nào của mình cần được bộc lộ ra thêm để "gửi lời chào" đến người xem nhiều hơn. Đối với VP Bá Vương, âm nhạc là cách để mình "kết bạn" với khán giả, người ta biết đến mình thật sự như thế nào, người ta yêu thích thì tình bạn đó mới lâu bền được!

VP Bá Vương khi được so sánh Sơn Tùng M-TP: Đây là lời cảnh tỉnh để mình làm những điều có dấu ấn riêng hơn - Ảnh 4.

Việc kết hợp EDM chất Hip-hop pha cải lương cùng các nhạc cụ dân tộc Việt Nam có vẻ khá mới lạ trong làng nhạc Việt hiện nay. VP Bá Vương có nghĩ mình sẽ là người tiên phong được khán giả "nhớ mặt đặt tên" với thể loại nhạc này?

Mình luôn mong muốn các sản phẩm âm nhạc của mình mang yếu tố dân tộc, không chỉ riêng gì những ca khúc được thể hiện tại The Heroes. Nhất là khi Việt Nam mình có rất nhiều chất liệu dân gian, dân tộc hay để khai phá bên cạnh cải lương mà.

Hơn nữa, âm nhạc Việt Nam đang trên con đường tiến ra quốc tế, vậy sao mình không đưa những yếu tố văn hóa dân tộc vào đó để mọi người hiểu rõ hơn về đất nước mình? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

Trong số 11 team còn lại, VP Bá Vương cảm thấy đối thủ nào đáng gờm nhất?

VP Bá Vương nghĩ là Erik vì anh ấy có nhiều vũ khí mạnh, và còn về đội của anh Khắc Hưng. Đây cũng là một trong những lý do mình về đội của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để có thể "chiến" với Erik.

Đến thời điểm hiện tại, VP Bá Vương liệu đã được gia đình ủng hộ theo con đường nghệ thuật?

Sau màn trình diễn Quan Trọng Là Mình Có Nhau vừa lên sóng, gia đình đã ủng hộ mình cả hai tay. Ba mẹ rất vui khi thấy con trai trên TV và cũng động viên mình rất nhiều. Vì vậy, mình càng có thêm động lực để làm tốt trong những phần thi sắp tới.

VP Bá Vương khi được so sánh Sơn Tùng M-TP: Đây là lời cảnh tỉnh để mình làm những điều có dấu ấn riêng hơn - Ảnh 5.

Bạn kỳ vọng điều gì sau khi bước ra khỏi The Heroes? Dự định sắp tới của bạn là gì?

VP Bá Vương mong muốn âm nhạc và hình ảnh của mình sẽ được khán giả nhận diện nhiều hơn, bản thân cũng có những bài học có ích hơn cho con đường sự nghiệp lâu dài của mình.

Mình là người thích mang niềm vui đến cho khán giả và để niềm vui được trọn vẹn nhất thì chúng ta nên có những bất ngờ. Mọi người cứ từ từ chờ đón bất ngờ đến từ VP Bá Vương trong vòng tiếp theo, lẫn các dự án âm nhạc cá nhân nhé!

Cảm ơn những chia sẻ của VP Bá Vương!

Ảnh: Internet