Voi Bản Đôn hát sáng tác mới của Đạt G nhưng bị chê ngang, ''tự hủy'' ngay thềm Chung kết?

Minh Khôi, Theo Phụ Nữ Mới 10:00 25/11/2023

Tiết mục của Voi Bản Đôn trong vòng Chung kết không thuyết phục được số đông khán giả.

Tính đến thời điểm hiện tại, Voi Bản Đôn vẫn là một trong những mascot thành công nhất của The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Voi Bản Đôn cũng đang là mascot duy nhất của mùa 2 có đến 2 ca khúc lọt vào top trending ở thứ hạng khá cao, và trùng hợp khi cả 2 ca khúc đều là sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức: Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng Khóa Li Biệt.

Voi Bản Đôn hát sáng tác mới của Đạt G nhưng bị chê ngang, tự hủy ngay thềm Chung kết? - Ảnh 1.

Phần dàn dựng cho tiết mục của Voi Bản Đôn kể về câu chuyện một chàng trai dù đã có bạn gái nhưng sau lưng vẫn bí mật qua lại với một chàng trai khác

Bước đến vòng Chung Kết , Voi Bản Đôn muốn vượt qua giới hạn bản thân khi lựa chọn một bài hát đòi hỏi ''tâm lí nặng'' so với độ tuổi của mình. Phần trình diễn Voi Bản Đôn gửi đến người nghe tại đêm Chung Kết là bài hát hoàn toàn mới theo thể loại Rock Ballad - Ca khúc Đừng Nên Nói, một sáng tác hoàn toàn mới đến từ Đạt G. Thông điệp bài hát muốn nhấn mạnh đến những góc khuất, mặt tối trong những mối quan hệ bề ngoài ngỡ như hạnh phúc.

Phần dàn dựng cho tiết mục của Voi Bản Đôn kể về câu chuyện một chàng trai dù đã có bạn gái nhưng sau lưng vẫn bí mật qua lại với một chàng trai khác. Ý tưởng về việc một con người có nhiều "cuộc sống" trong ca khúc Đừng Nên Nói khá giống với bộ phim điện ảnh Tiệc Trăng Máu.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, Tóc Tiên chia sẻ: ''Ngay giây phút này, em có quyền tự hào về bản thân mình, bởi vì em đã làm vô cùng xuất sắc. Nhất là bài này nó rất khó để cảm, vì nó đòi hỏi sự trải nghiệm và nội tâm rất cao, nhưng em vẫn can đảm vượt qua''.

Voi Bản Đôn hát sáng tác mới của Đạt G nhưng bị chê ngang, tự hủy ngay thềm Chung kết? - Ảnh 2.

Voi Bản Đôn trình diễn ca khúc Đừng Nên Nói

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều phần trình diễn trước đó, tiết mục Chung kết của Voi Bản Đôn nhận về không ít ý kiến trái chiều. Rất nhiều ý kiến đánh giá sáng tác của Đạt G "ngang phè", không phù hợp với chất giọng của Voi Bản Đôn. Phần lời bài hát do Đạt G sáng tác cũng bị nhiều netizen đánh giá là quá khó hiểu. Các khán giả bày tỏ sự tiếc nuối không hề nhỏ với Voi Bản Đôn khi đã "sẩy chân" và "vấp ngã" ngay trước thềm đêm Chung kết.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng sáng tác của Đạt G dành cho Anh Tú cần thời gian nghiền ngẫm để hiểu hết mọi thông điệp. Nhiều khán giả cũng cho rằng đến thời điểm hiện tại, Voi Bản Đôn vẫn là mascot gây tranh cãi nhất về danh tính: dù phần đông đều nghiêng về đáp án Anh Tú song cũng có số lượng không nhỏ vẫn tranh cãi xoay quanh những cái tên như Quốc Thiên, Bùi Anh Tuấn, Hoài Lâm, Đông Hùng,...

- Sao chọn bài như "tự hủy" trước thềm Chung kết vậy trời?

- Bài này khó nghe thực sự, giọng hát cũng thế!

- Bài hát không có điểm nhấn, không có cao trào gì luôn.

- Đạt G lại "hại" mascot như năm ngoái!