Virus corona tại Hàn Quốc: Hơn 1000 người từng đến nhà thờ cùng bệnh nhân 'siêu lây nhiễm', 90 xuất hiện triệu chứng, 396 'chưa liên lạc được'

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 14:12 20/02/2020

Trong một cuộc khảo sát khẩn cấp của thành phố Daegu liên quan tới các thành viên đến nhà thờ cùng ngày với bệnh nhân "siêu lây nhiễm", gần 40% đã không thể liên lạc được.

Như đã đưa tin, KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) cho biết tính đến thời điểm sáng ngày 20/2, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại đất nước này đã lên tới 82 người. Trong đó có 31 trường hợp nhiễm mới, với 30 người đến từ Daegu - thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, cách Seoul 300km về phía đông nam.

Trong nhóm nhiễm mới, có 23 trường hợp được xác nhận có liên quan đến bệnh nhân số 31 - người được nhận định là trường hợp "siêu lây nhiễm". Đó là một người phụ nữ 66 tuổi sống tại Daegu, phát triệu chứng từ ngày 10/2 và được chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào ngày 18/2. Các bệnh nhân bị lây nhiễm hầu hết đều từng đến một nhà thờ tại Daegu.

Virus corona tại Hàn Quốc: Hơn 1000 người từng đến nhà thờ cùng bệnh nhân siêu lây nhiễm, 90 xuất hiện triệu chứng, 396 chưa liên lạc được - Ảnh 1.

Nhà thờ Shincheon

Đáng chú ý là trong ngày 31/1 - thời điểm bệnh nhân "siêu lây nhiễm" đến lễ tại nhà thờ Shincheon, có 1000 tín đồ khác cũng ở đó. Và hiện tại bên cạnh các trường hợp được xác định lây nhiễm, 90 trong số đó bắt đầu có những triệu chứng đáng nghi ngại.

Chính quyền thành phố Daegu sau đó đã thực hiện cuộc khảo sát khẩn cấp với những người đã đến nhà thờ cùng bệnh nhân số 31. Kết quả cho thấy, 90 người (9%) xuất hiện triệu chứng - hiện đã được yêu cầu tự cách ly, 515 (51,4%) cho biết bản thân không có triệu chứng gì, và 396 người (39,6%) chưa thể liên lạc được. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục liên hệ với những trường hợp trên, để kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất. 

*Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang có chuyển biến phức tạp. Theo dõi thêm tại đây.

Nhà thờ Shincheonji cùng chính quyền đưa ra khuyến cáo, tất cả những tín đồ từng đến nhà thờ trong ngày 31/1 hoặc đã tiếp xúc với bệnh nhân số 31 không được phép ra ngoài. Bản thân phải đeo khẩu trang, và cần cách ly khỏi những người thân trong gia đình. 

Được biết, Deagu - nơi sinh sống của bệnh nhân số 31 - là thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, với dân số khoảng 5 triệu người. Các cơ quan chức năng ước tính, bệnh nhân này có thể đã lây nhiễm cho khoảng 40 người khi tham dự buổi lễ tại một nhà thờ, trước thời điểm xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Hầu hết các trường hợp nhiễm mới đều không có lịch sử đến Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh, thậm chí cũng không đến các nước Đông Nam Á. Bệnh nhân số 31 được nhận định là trường hợp "siêu lây nhiễm", nhập viện tại Daegu từ 7/2 và đã tiếp xúc với 166 người khác. Tất cả nhóm này hiện đang thực hiện quy trình tự cách ly.

Virus corona tại Hàn Quốc: Hơn 1000 người từng đến nhà thờ cùng bệnh nhân siêu lây nhiễm, 90 xuất hiện triệu chứng, 396 chưa liên lạc được - Ảnh 2.

Nhà thờ ở Daegu thực hiện tẩy trùng vào hôm nay 19/2 (Ảnh: Yonhap).

Tính đến thời điểm sáng ngày 20/2 đã có thêm 1633 người được đưa vào diện cách ly, tăng đáng kể so với hơn 1.100 trường hợp trước đó 1 ngày. Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện chẩn đoán covid-19 cho hơn 12.000 người kể từ 3/1/2020, trong đó 10.446 trường hợp âm tính. 16 bệnh nhân đã được rời khỏi khu cách ly sau khi hồi phục hoàn toàn.

Chính phủ Hàn Quốc hiện cũng đã cho phép xét nghiệm bất kỳ trường hợp nào xuất hiện triệu chứng, bất kể lịch sử chưa từng đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Các y bác sĩ cũng được phép thực hiện cưỡng chế xét nghiệm, nếu họ nhận thấy một người có nguy cơ nhiễm.

Hàn Quốc có khả năng thực hiện 5000 lần xét nghiệm mỗi ngày, nhưng con số có thể tăng đến 10.000 vào cuối tháng này.

Nguồn: Naver, JoongAng News
Virus corona tại Hàn Quốc: Hơn 1000 người từng đến nhà thờ cùng bệnh nhân siêu lây nhiễm, 90 xuất hiện triệu chứng, 396 chưa liên lạc được - Ảnh 4.