''Vietnam's Next Top Model'' chẳng cần phải lo lắng trước ''The Face''!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 17:23 30/05/2016

Có thể nói, "The Face" đang là đối thủ số 1 của "Next Top Model" hiện nay. Tuy nhiên, với mục tiêu, định hướng khác hẳn, "Vietnam's Next Top Model" chắc chắn không cần phải quá lo lắng.

Bắt đầu ra mắt người xem vào năm 2003, chương trình "America's Next Top Model" do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập đã mở ra một sân chơi hoàn toàn mới cho các cô gái trẻ để tìm đến với ước mơ trở thành người mẫu của bản thân. Đây có thể nói là phát súng khai màn khá ấn tượng của Tyra bởi từ trước đến nay , các chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho giới người mẫu phải nói là rất ít hay hầu như không có. "America's Next Top Model" ra đời giúp người xem tiếp cận gần hơn với cuộc sống trước và sau ống kính của các người mẫu triển vọng, nó khiến mọi người thấu hiểu rằng để thực hiện ước mơ thì không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả.

Tuy nhiên, 10 năm sau khi "America's Next Top Model" tiếp cận công chúng thì một chương trình khác về nghề người mẫu cũng được ra mắt người xem có tên gọi :"The Face". Điều đáng nói, người cầm trịch chương trình này lại chính là đối thủ được đồn "không đội trời chung" với Tyra từ trước đến nay, báo đen Naomi Campell.

Vietnams Next Top Model chẳng cần phải lo lắng trước The Face! - Ảnh 1.

Dàn giám khảo chính của "Vietnam's Next Top Model" 2016

Vậy điểm khác biệt giữa "Next Top Model" và "The Face" là gì?

Sinh sau đẻ muộn hơn nên Naomi đã phải đau đầu nghĩ ra cách để "đứa con cưng" của mình khác hẳn phiên bản mà Tyra Banks đã thực hiện trước đó. Chính vì vậy, siêu mẫu báo đen đã thực hiện một chương trình được cho là sự kết hợp giữa "Next Top Model" và "The Voice". Tại sao lại gọi "The Face" là con lai? Bởi khác với "Next Top Model" sẽ cho các thí sinh thi thố với nhau để giành giựt lấy tấm vé an toàn trong tuần thì "The Face" lại chia các cô gái ra làm 3 nhóm dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên. Điều này đồng nghĩa họ không những phải cạnh tranh với các thí sinh đội khác mà còn phải dè chừng chính đối thủ ở trong đội của mình. Trận chiến tại "The Face" thu hút người xem không phải chỉ bởi vì màn đấu đá của các thí sinh mà đây còn là một cơ hội để các huấn luyện viên chứng tỏ khả năng dẫn dắt của bản thân để đưa thí sinh đội nhà chạm đến đỉnh vinh quang.

Cùng chung mục đích là tìm ra những gương mặt triển vọng cho làng người mẫu. Tuy nhiên, tiêu chí của "Next Top Model" và "The Face" lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như "The Face" chú trọng tìm kiếm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng thì "Next Top Model" lại mở rộng đối tượng hơn khi khai thác nhiều ẩn số có thể vừa phù hợp với dòng thời trang cao cấp mà cũng có thể đảm bảo tính thương mại. Ở các phiên bản "Next Top Model" trên toàn thế giới, không có giới hạn cụ thể nào cho một thí sinh để giành lấy tấm vé vào nhà chung. Bạn có thân hình hơi thừa cân, bạn ốm tong teo và bị chê là "ma cây", bạn tự ti về hàm răng thưa của mình… Không sao cả, bởi khi đến với "Next Top Model, chương trình sẽ biến chính những khuyết điểm đó của bạn thành yếu tố giúp cho bạn tỏa sáng.

Vietnams Next Top Model chẳng cần phải lo lắng trước The Face! - Ảnh 2.

Nhiều gương mặt thành công bước ra từ "Vietnam's Next Top Model"

"The Face" xuất hiện, "Vietnam's Next Top Model" vẫn chẳng cần phải lo lắng!

Tại Việt Nam, "Vietnam's Next Top Model" đã trải qua mùa giải thứ 7 trong khi "The Face Vietnam" chỉ mới bước vào mùa thi đầu tiên. Với khẩu hiệu "Vẻ đẹp chạm đến thương hiệu", "The Face" phiên bản Việt mùa đầu tiên chú trọng tìm kiếm những gương mặt phù hợp với dòng thời trang thương mại và đủ sức trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng nên chương trình không đặt nặng quá nhiều tiêu chuẩn đối với các thí sinh. Chính vì vậy, có thể dễ dàng nhận ra một số gương mặt hiếm khi hoặc chưa từng xuất hiện với vai trò người mẫu muốn thử sức tại cuộc thi như Vlogger An Nguy, ca sĩ Thiều Bảo Trâm… Chương trình cũng là nơi đề cao tính giải trí khi được xem là cuộc đấu đá của các cô siêu mẫu hơn là tập trung ở thí sinh.

Vietnams Next Top Model chẳng cần phải lo lắng trước The Face! - Ảnh 3.

3 huấn luyện viên của "The Face Vietnam" mùa đầu tiên

Có một điều trùng hợp là "Vietnam's Next Top Model" sau 6 mùa thi tìm ra những gương mặt chuẩn mực cho làng mẫu thì năm nay cũng quyết định lột xác với slogan "Break The Rules – Phá vỡ mọi giới hạn" để hoan nghênh những bạn trẻ có ước mơ nhưng chưa đủ điều kiện tham gia ở các mùa trước. Điều này ban đầu khiến nhiều người liên tưởng tới việc "Vietnam's Next Top Model" đang chạy đua và cạnh tranh với "The Face" ở mảng quảng cáo.

Tuy nhiên, dù có phá bỏ giới hạn nhưng "Vietnam's Next Top Model" vẫn mong muốn phát hiện ra các chàng trai – cô gái có tố chất để đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp chứ không hẳn là chọn đại, chọn bừa một ai đó vào nhà chung cho xôm tụ, để thu hút, để PR. Chương trình hướng đến hoàn thiện từng thí sinh ở tất cả các mặt, từ chụp ảnh cho tới catwalk, từ quảng cáo cho tới chụp ảnh thời trang, ngoài ra là kĩ năng diễn xuất, cảm thụ âm nhạc, diễn thuyết...

Từ lâu, yếu tố hàng đầu để lựa chọn người mẫu không hẳn nằm ở việc phải rất cao hay phải thật gầy. Một người mẫu thành công phải có một thần thái tốt, tỷ lệ cơ thể cân đối, cá tính nổi bật và quan trọng là phải cho mọi người nhìn thấy được tiềm năng của bạn. Điều này đã được thể hiện ở một thí sinh ở khu vực miền Trung dù chỉ cao 1m57 nhưng cũng đủ sức gây bão trong mấy ngày qua vì sự tự tin, luôn hết mình trong các phần thi. "Vietnam's Next Top Model" phá bỏ giới hạn chính là để đạt đến sự hoàn hảo và đa dạng trong giới thời trang.

Vietnams Next Top Model chẳng cần phải lo lắng trước The Face! - Ảnh 4.

Hàng ngàn thí sinh đến đăng ký casting "Vietnam's Next Top Model" mùa 7 vừa qua chỉ mới ở 2 khu vực đã thể hiện sức hút không hề thuyên giảm của chương trình lâu đời này

Hiện tại, "The Face Vietnam" đang gấp rút hoàn thành những cảnh quay để có thể kịp ra mắt người xem trong khi "Vietnam's Next Top Model" cũng đang trong quá trình tuyển sinh rầm rộ trên khắp cả nước. Khó có thể nói trước được đâu sẽ trở thành chương trình thực tế hàng đầu về nghề người mẫu nhưng các bạn trẻ có ước mơ và khát khao đã có thể lựa chọn cho mình sân chơi phù hợp để thể hiện bản thân.