Vì sao Honda được CĐV Campuchia ủng hộ hết lòng giữa ồn ào mặc đồ như đi nghỉ mát ở SEA Games?

Linh Đan (từ Phnom Penh), Theo Thể Thao Văn Hóa 11:04 02/05/2023

Keisuke Honda ra sân với trang phục như đi nghỉ mát ở SEA Games và một vài chỉ trích đã xuất hiện. Tuy nhiên sau đó, vị chiến lược gia này đã nhận được sự bênh vực từ dư luận Campuchia. Lý do nào dẫn đến sự ủng hộ to lớn như vậy?

"Honda có thể mặc bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Điều đó không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là những đóng góp chuyên môn của cậu ấy với đội bóng", HLV Ryu Hirose thẳng thắn nói trong buổi họp báo sau trận đấu giữa U22 Campuchia và U22 Timor Leste.

Ở trận đấu vào tối 29/4 vừa qua, Honda khiến dư luận chú ý với trang phục ‘độc lạ’ của mình. Không diện vest trang trọng như đa phần các HLV, cũng không mặc đồng phục thể thao của đoàn Campuchia, Keisuke Honda xuất hiện với quần short xám, áo sơ mi đen cộc tay và đi dép.

Điều này khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí cho rằng vị giám đốc kỹ thuật của U22 Campuchia này không tôn trọng giải đấu.

Vì sao Honda được CĐV Campuchia ủng hộ hết lòng giữa ồn ào mặc đồ như đi nghỉ mát ở SEA Games? - Ảnh 1.

Phong cách ăn mặc gây tranh cãi của GĐKT Keisuke Honda. (Ảnh: Linh Đan)

Trên mạng xã hội, một người nổi tiếng ở Campuchia đã lên tiếng mỉa mai Keisuke Honda nhưng không nhận được sự đồng tình. Làn sóng phản ứng của CĐV Campuchia thậm chí còn khiến người này phải tạm khóa trang cá nhân của mình.

Thậm chí sau đó, câu chuyện này còn được nhắc đến trong buổi gặp gỡ các vận động viên Campuchia trước Lễ khai mạc SEA Games 32 (hôm 1/5), nhấn mạnh người buông lời chỉ trích hãy xin lỗi Honda. Vậy nguyên nhân nào khiến Honda nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy từ người hâm mộ Campuchia?

Vì sao Honda được CĐV Campuchia ủng hộ hết lòng giữa ồn ào mặc đồ như đi nghỉ mát ở SEA Games? - Ảnh 2.

Honda mang đến nhiều niềm vui và hi vọng cho người hâm mộ bóng đá Campuchia. (Ảnh: Linh Đan)

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 8/2018 khi Keisuke Honda nhận lời đến Campuchia làm việc. Trong suốt 5 năm sau đó, cựu tuyển thủ Nhật Bản đã tạo nên những bước tiến lớn cho bóng đá xứ sở Chùa Tháp. Và đặc biệt, Honda không nhận lương cho công việc này.

Trước khi nói về chuyên môn, Honda thay đổi từ những điều nhỏ nhất cho các cầu thủ Campuchia, hướng dẫn họ từ cách ăn uống sao cho đúng, ngủ nghỉ cần đúng giờ như thế nào. Dù nhiều lúc chỉ đóng vai trò của một HLV online, đưa ra chỉ đạo từ xa, nhưng vai trò của Keisuke vẫn luôn được người hâm mộ Campuchia đánh giá cao.

Và khi mọi thứ dần trở nên chuyên nghiệp, bước tiến dần đến. Năm 2019, lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Campuchia giành quyền vào bán kết SEA Games. Đến SEA Games 31, U22 Campuchia khiến U22 Malaysia mất ngôi đầu bảng với trận hòa 2-2 trong thế liên tục dẫn trước.

Và tại AFF Cup 2022 vừa qua, đội tuyển Campuchia gây ấn tượng khi xếp thứ 3 với 2 trận thắng Lào và Philippines, đồng thời chỉ chịu thua Indonesia (1-2) và Thái Lan (1-3) trong thế trận tạo được nhiều khó khăn cho đối thủ.

Vì sao Honda được CĐV Campuchia ủng hộ hết lòng giữa ồn ào mặc đồ như đi nghỉ mát ở SEA Games? - Ảnh 3.

Khán đài sân Olympic bùng nổ với chiến thắng của tuyển Campuchia. (Ảnh: Linh Đan)

Chứng kiến cảnh hàng dài người xếp hàng chờ lấy vé xem U22 Campuchia thi đấu tại SEA Games 32, rồi đến những khoảnh khắc cả sân Olympic chật kín với hơn 3 vạn khán giả cùng nhau vỡ òa vì các bàn thắng, có lẽ không khó hiểu khi dư luận Campuchia lại ủng hộ Keisuke Honda nhiều đến vậy khi ồn ào nổ ra.

HONDA KHÍCH LỆ U22 CAMPUCHIA RA SAO TRƯỚC TRẬN ĐÁNH LỚN?

Mới đây, cuộc nói chuyện của Honda với toàn đội trong phòng thay đồ U22 Campuchia trước trận ra quân tại SEA Games 32 đã được tiết lộ.

Mở đội, Keisuku hỏi một cách đơn thuần:"Các cậu có muốn giành chiến thắng không?". Cả đội U22 Campuchia đồng thanh đáp: "Có".

Ngay lập tức, Honda nói: "Đừng, hôm nay hãy nghĩ khác đi. Bởi nếu nghĩ quá nhiều về việc phải giành chiến thắng, một nỗi sợ sẽ len lỏi vào tâm trí các cậu. Khi nhận quả bóng, đôi chân các cậu tự nhiên sẽ lóng ngóng, sợ rằng sẽ mắc lỗi, sợ rằng sẽ không làm đủ tốt để giành chiến thắng.

Đừng nghĩ về kết quả. Hãy chỉ tập trung vào từng tình huống một. Hãy chơi tốt hơn họ trong mọi pha bóng trong suốt 90 phút. Khi đó, tự nhiên chúng ta sẽ chơi tốt hơn.

Đánh bại đối thủ trong từng chút một, phối hợp với nhau để làm điều đó. Kết quả sẽ đến khi trận đấu kết thúc. Đừng nghĩ về nó quá nhiều. Hãy tận hưởng trận đấu. Đó là cách chúng ta nghĩ về trận đấu hôm nay. Ra sân và tận hưởng nào các chàng trai!".

Và sau đó là 90 phút tưng bừng với chiến thắng 4-0 của U22 Campuchia!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày