Vì sao dân tình trong nước và quốc tế mong chờ Phú Quốc mở cửa du lịch?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 18/10/2021

Vũng Tàu, Côn Đảo, Nha Trang đã rục rịch mở cửa du lịch nhưng dân tình trong và ngoài nước lại nôn nao ngóng chờ đảo ngọc Phú Quốc.

Không chỉ nổi tiếng, xinh đẹp, Phú Quốc còn là hòn đảo hội tụ nhiều thú vui chơi cho một kỳ nghỉ trên cả tuyệt vời. Khách nội địa đến chẳng muốn về, khách quốc tế si mê đắm đuối, điều gì ở Phú Quốc níu chân du khách đến như vậy? Điểm qua những dấu nhấn ấn tượng dưới đây, biết đâu bạn sẽ "quay xe" làm một cú twist thay đổi phương án du lịch sắp tới!

Vì sao dân tình trong nước và quốc tế mong chờ Phú Quốc mở cửa du lịch? - Ảnh 1.

Toàn cảnh The Shells Resort & Spa khi nhìn từ trên cao (@The Shells Resort & Spa)

Phú Quốc, nơi quy tụ những resort sang chảnh bậc nhất cả nước

Không chỉ có nhiều bãi tắm đẹp nhất Đông Nam Á, Phú Quốc còn là hòn đảo mang màu xanh ngọc bích đặc trưng quy tụ hàng loạt chuỗi resort sang chảnh, đẳng cấp quốc tế với kiến trúc mới lạ cùng hàng trăm điểm check in sống ảo sang xịn mịn độc đáo. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn Salinda Resort Phu Quoc Island kiến trúc đương đại kết hợp cùng văn hóa bản địa mang đậm phong cách Á Đông hay Famiana Resort & Spa phong cách trang nhã, ấm cúng, lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên. Một lựa chọn khác là Saigon Phu Quoc cho những ai lần đầu đặt chân đến Phú Quốc với đầy đủ dịch vụ đưa rước sân bay, thuê xe miễn phí, đặt tour và rất nhiều những tiện ích khác. Ngoài ra, Eden Resort Phu Quoc, Tropicana Resort Phu Quoc, My Place Siena Garden… đều là những khu nghỉ dưỡng "đáng đồng tiền bát gạo" cho một kỳ nghỉ đẳng cấp.

Vì sao dân tình trong nước và quốc tế mong chờ Phú Quốc mở cửa du lịch? - Ảnh 2.

Khuôn viên nghỉ dưỡng là những căn hộ cao cấp, nằm ở vị trí cách biệt (@MyPlace Siena Garden)

Nhiều nơi hoang sơ chưa khám phá cho những chiếc ảnh độc quyền

Nếu bạn đã chán chê những địa điểm check in mà ai cũng có một bức ảnh như: Safari Phú Quốc, Chợ đêm, cáp treo, bảo tàng Phú Quốc… thì Phú Quốc vẫn còn nhiều nơi nguyên sơ để khám phá, tha hồ sở hữu những chiếc ảnh không đụng hàng như: Vườn quốc gia Phú Quốc, địa điểm dành cho dân phượt; thác và suối Tranh, địa điểm chụp ảnh kèm cắm trại; hòn Đồi Mồi với thiên nhiên hoang sơ kỳ bí; hòn Một mang nét riêng độc đáo với những túp lều nhỏ ven biển…

Vì sao dân tình trong nước và quốc tế mong chờ Phú Quốc mở cửa du lịch? - Ảnh 3.

Thiên đường cho các TikToker, food blogger review ẩm thực

Ăn ngon, giá rẻ trên cả tuyệt vời, Phú Quốc chính là thiên đường cho các tiktoker, food blogger review ẩm thực. Nói đến ẩm thực Phú Quốc phải nghĩ ngay đến những món hải sản tươi ngon khó có nơi nào sánh được như: Gỏi cá trích, rau rừng chấm nước mắm truyền thống Phú Quốc trứ danh, ghẹ Hàm Ninh thịt chắc và thơm hay mực chớp chấm muối hồng tiêu Phú Quốc cay nồng... Từ những món ăn dân dã vùng biển, những bữa cơm thường ngày hay những món hải sản chế biến theo tiêu chuẩn bếp 5 sao, dù là bàn ăn sang trọng hay những quán cóc bình dân đều mang đến cho du khách thập phương những trải nghiệm ấn tượng khó quên khi đến với Phú Quốc.

Vì sao dân tình trong nước và quốc tế mong chờ Phú Quốc mở cửa du lịch? - Ảnh 4.

Những show diễn hoành tráng, bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao

Thừa hưởng hệ thống resort khách sạn đẳng cấp thu hút hàng loạt ngôi sao đến tổ chức tiệc tùng, lễ cưới như cặp đôi đình đám showbiz Việt hay đám cưới Ấn Độ, Phú Quốc ngày càng trẻ hoá trong phong cách phát triển, quảng bá du lịch với hàng loạt show diễn hoành tráng, những bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao: Các điểm đến Sunset Sanato, Skybar - InterContinental, Vin Resort, Vin Wonder, Ốc Sên Bar thường xuyên thu hút giới trẻ tìm tới tham dự các sự kiện lớn. Tại "thành phố không ngủ" Phú Quốc United Center, không khí lễ hội đua thuyền, lễ hội carnaval sôi động đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Mexico… cũng khiến du khách có những trải nghiệm đầy năng lượng về Phú Quốc.

Vì sao dân tình trong nước và quốc tế mong chờ Phú Quốc mở cửa du lịch? - Ảnh 5.

Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế vào tháng 11

Trước những thay đổi trong giai đoạn bình thường mới, Phú Quốc cũng đã sẵn sàng mở cửa trở lại để chào đón du khách trong nước và quốc tế ghé thăm đảo ngọc xinh đẹp. Hiện nay, Phú Quốc đã triển khai tiêm vắc-xin cho 90% dân số độ tuổi trên 18 trong đó trên 35% tỷ lệ dân số đã hoàn thành tiêm đủ 2 mũi và dự kiến con số này sẽ đạt 90% trong 2 tuần tới. Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng đã xây dựng các phương án tổng thể cho việc mở cửa du lịch, hoàn thiện hệ thống hạ tầng y tế với hệ thống khách sạn cách ly tập trung, Trung tâm y tế TP. Phú Quốc và Bệnh viện Vinmec sẵn sàng tổ chức xét nghiệm cho hơn 200 khách du lịch/ ngày.

Các hãng hàng không cũng đang "rục rịch" lên kế hoạch khai thác lại đường bay kết nối các tỉnh, thành phố toàn quốc với đảo ngọc Phú Quốc, đặc biệt là Vietjet cùng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, vừa đảm bảo an toàn vừa phục hồi kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo kế hoạch dự kiến, chương trình mở cửa đón khách quốc tế tại Phú Quốc sẽ được triển khai thực hiện trong 6 tháng. Từ ngày 20/11, Phú Quốc sẽ tổ chức đón từ 1-3 chuyến bay đầu tiên đến Phú Quốc để vận hành thử nghiệm quy trình đón, phục vụ khách để đánh giá, rút kinh nghiệm. Từ ngày 20/12 Phú Quốc sẽ triển khai thực hiện với 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 (từ 20/12/2021 đến 20/3/2022) sẽ thí điểm đón từ 3.000-5.000 khách/tháng, địa điểm hạn chế. Giai đoạn 2 (từ 20/3/2022 đến 20/6/2022) sau khi đánh giá kết quả giai đoạn 1 triển khai thí điểm, nếu đảm bảo yêu cầu sẽ mở rộng quy mô dự kiến đón từ 5.000-10.000 khách/tháng.