Vé xem tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Saudi Arabia dự kiến có "giá chát"

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 21:57 22/10/2021

VFF đang lên kế hoạch bán vé trận Việt Nam - Nhật Bản (11/11) và Việt Nam - Saudi Arabia (16/11).

Bạn muốn nhắn gửi điều gì tới đội tuyển Việt Nam ngay lúc này không? Gửi tại đây nhé!

Giá vé là chủ đề được quan tâm. Dự kiến, vé xem hai trận đấu có 4 mức giá là 500.000, 800.000, 1 triệu và 1,5 triệu đồng. VFF sẽ chốt mức giá vé cuối cùng muộn nhất vào ngày 25/10.

VFF sẽ gửi thông tin chính thức tới người hâm mộ. Sau đó, vé được mở bán sau ngày 27/10 theo hình thức trực tuyến.

Vé xem tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Saudi Arabia dự kiến có giá chát - Ảnh 2.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam đá ở sân Mỹ Đình là cuộc đối đầu với Thái Lan ở vòng loại 2 World Cup 2022 ngày 19/11/2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Giá vé dự kiến này cao hơn nhiều so với vòng loại 2. Khi ấy, VFF bán vé với 4 mức giá là 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng.

Giá vé tăng một phần do số lượng vé được phát hành giảm. Với các trận đấu ở sân Mỹ Đình, VFF có thể bán ra 30.000 vé, 10.000 vé còn lại là vé mời và dành cho nhà tài trợ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sân Mỹ Đình chỉ được đón khoảng 12.000 khán giả ở 2 trận tới. Số lượng vé bán ra dự kiến khoảng 9.000 - 10.000 vé.

Ngoài tiền mua vé, khán giả tới sân theo dõi trận đấu cần có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Nếu bắt buộc xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR, mỗi người sẽ mất thêm khoảng 700.000 - 800.000 đồng. Như vậy, để xem được trận đấu, mỗi khán giả phải chi hơn 1,2 triệu đồng.

Doanh thu từ bán vé là nguồn thu quan trọng của VFF. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, VFF đã không có nguồn thu từ trận gặp Việt Nam - Indonesia ở vòng loại 2 và Việt Nam - Australia ở vòng loại 3.

Sự xuất hiện của khán giả là động lực lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo, sẵn sàng đối mặt hai đội tuyển rất mạnh của châu Á.