Vé tứ kết của tuyển Việt Nam: Thắng trăm bàn vô ích, chỉ 1 điểm cũng đủ "đá đít" Thái Lan

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:54 25/01/2022

Để thua cả hai trận đã đấu, song cửa vào tứ kết vẫn đang mở ra với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Thậm chí chả cần ghi bàn thắng nào, họ cũng có thể đi tiếp vào tứ kết.

Trận đấu cuối vòng bảng gặp Myanmar thực tế chỉ có ý nghĩa duy nhất là để phân định xem liệu tuyển nữ Việt Nam có thể giữ được vị trí thứ 3 hiện tại hay không. Nếu giữ được, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể trông chờ vào kịch bản lọt qua "khe cửa hẹp" để vào tứ kết.

Vì có hiệu số thắng bại tốt hơn Myanmar (-6 so với -7), tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa là "hoàn thành nhiệm vụ" của mình. "Hoàn thành nhiệm vụ", là bởi quyền tự quyết không còn nằm trong tay của thầy trò HLV Mai Đức Chung nữa. Dẫu có ghi cả trăm bàn thắng, thắng cách biệt đến trăm bàn trước Myanmar, tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại. Nhưng nhược bằng may mắn, chẳng cần phải ghi bàn nào vẫn có thể đi tiếp.

Vé tứ kết của tuyển Việt Nam: Thắng trăm bàn vô ích, chỉ 1 điểm cũng đủ đá đít Thái Lan - Ảnh 1.

Thoạt nhìn qua, cửa sáng nhất để đội tuyển Việt Nam lấy vé vào tứ kết là xếp trên đội thứ ba bảng A, tức Đài Bắc Trung Hoa đánh bại Iran ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên đây lại chính là cửa khó nhất, bởi cả Đài Bắc Trung Hoa lẫn Iran đều không phải là đội bóng mạnh, có vị thế ở châu Á, và đều hiểu rằng chỉ cần "trượt chân" là mất vé như chơi, trong khi nếu "biết điều", cả hai sẽ nắm tay nhau đi tiếp.

Thậm chí nếu Iran có "lỡ chân" thắng Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt tối thiểu, thì cũng dễ dàng được "bỏ qua" bởi cả hai vẫn dắt tay nhau đi tiếp.

Trong khi đó, bảng B tưởng chừng đã an bài khi cả 3 đội Australia, Philippines lẫn Thái Lan đều chắc suất đi tiếp, hóa ra lại không dễ dàng như thế. Nếu như Australia và Philippines đã nắm chắc vé tứ kết, thì Thái Lan lại đang rơi vào thế "đầu sóng ngọn gió".

Vé tứ kết của tuyển Việt Nam: Thắng trăm bàn vô ích, chỉ 1 điểm cũng đủ đá đít Thái Lan - Ảnh 2.

Cục diện bảng B

Để thua trước Philippines, Thái Lan giờ đang có 0 điểm cùng hiệu số -1 nếu chỉ tính thành tích giữa ba đội xếp đầu bảng (vì Ấn Độ bỏ giải, nên việc chọn đội thứ ba có thành tích xuất sắc nhất chỉ xét thành tích đối đầu của 3 đội trong bảng - bỏ đội xếp cuối). Điều này đồng nghĩa với việc nếu để thua 0-5 trước Australia, đồng thời thua Việt Nam ở chỉ số fair play, là "Voi chiến" về nước.

Dù vừa có trận thắng 4-0 trước Indonesia, song giải năm nay Thái Lan thi đấu khá bết bát. Ở trận thua trước Philippines, họ để đối phương áp đảo suốt trận đấu. Trong khi đó Australia có đẳng cấp hơn hẳn, và trận đấu gặp Thái Lan hứa hẹn sẽ tưng bừng khi các cầu thủ dự bị được tung vào sân để giữ sức cho đội hình chính sẽ nỗ lực chứng tỏ bản thân.

Chỉ cần "tuột xích" sớm, Thái Lan hoàn toàn có khả năng phải ngậm đắng nuốt cay khi có trận thắng, ghi 4 bàn, song rốt cuộc lại bị loại bởi đội tuyển Việt Nam không thắng trận nào, thậm chí còn không ghi nổi bàn nào. Đấy mới là thực sự đau đớn.

Nếu vượt qua vòng bảng để lấy được vé vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với Trung Quốc.

https://soha.vn/ve-tu-ket-cua-tuyen-viet-nam-thang-tram-ban-vo-ich-chi-1-diem-cung-du-da-dit-thai-lan-20220125095338155.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày