VĐV Hàn Quốc phải xin lỗi vì gọi đồng nghiệp người Iran bằng 3 từ không thể chấp nhận nổi

LONG NHẬT, Theo Trí Thức Trẻ 18:50 02/08/2021

VĐV bắn súng Hàn Quốc Jin Jong-oh vừa gửi lời xin lỗi tới người đồng nghiệp Iran vì những nhận xét tệ hại về anh này.

Mới đây, VĐV bắn súng người Hàn Quốc, Jin Jong-oh đã lên tiếng xin lỗi Javad Foroughi, người vừa giành HCV nội dung 10m súng hơi nam vì gọi anh này là "kẻ khủng bố". Tuần trước, Jin chỉ trích Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vì "cho phép một kẻ khủng bố giành ngôi vị số một tại Olympic".

VĐV Hàn Quốc phải xin lỗi vì gọi đồng nghiệp người Iran bằng 3 từ không thể chấp nhận nổi - Ảnh 1.

VĐV Jin Jong-oh lên tiếng xin lỗi đồng nghiệp Iran vì nhận định thiếu tôn trọng

Nhận xét của Jin Jong-oh khiến anh phải nhận rất nhiều chỉ trích, bởi những lời này không cho thấy sự tôn trọng dành cho đối thủ, mặc dù VĐV người Iran đang là trung tâm của những tranh cãi. Javad Foroughi bị cáo buộc là thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhóm bị Mỹ tuyên bố là tổ chức khủng bố vào năm 2019.

VĐV Hàn Quốc phải xin lỗi vì gọi đồng nghiệp người Iran bằng 3 từ không thể chấp nhận nổi - Ảnh 2.

VĐV Jin Jong-oh từng giành 4 HCV, 2 HCB Olympic song lại trắng tay tại Thế vận hội năm nay

"Tôi xin chân thành xin lỗi Foroughi", Jin chia sẻ trên trang cá nhân. "Tôi tôn trọng nhà vô địch Olympic. Tôi không cẩn thận khi đọc những thông tin về Foroughi".

VĐV Hàn Quốc phải xin lỗi vì gọi đồng nghiệp người Iran bằng 3 từ không thể chấp nhận nổi - Ảnh 3.

VĐV Javad Foroughi giành HCV tại Olympic Tokyo

Lời xin lỗi của Jin được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc khuyến cáo người dân không nên chỉ trích Foroughi. Đại sứ quán Iran khẳng định rằng IRGC đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ và nhân dân Iran, giống như những gì quân đội chính quy đang thực hiện".