Không phải Xuân Trường, Văn Quyết được bầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam

Dream Team, Theo Trí Thức Trẻ 07:51 04/11/2018

Tối 3/11, sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2018, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã tiến hành họp đội để bầu ban cán sự.

Sau hành trình tại ASIAD 2018, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tiếp tục được các đồng đội tín nhiệm bầu làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, dù có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, Lương Xuân Trường vẫn được các đồng đội tin tưởng. Anh cùng với Quế Ngọc Hải được chọn làm hai đội phó của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Đáng chú ý, ở cấp câu lạc bộ, cả 3 đều là đội trưởng tại Hà Nội FC, SLNA và HAGL.

Hôm nay (04/11), đội tuyển sẽ có buổi tập cuối tại Việt Nam vào lúc 16h30. Ban huấn luyện vẫn yêu cầu VFF bảo vệ buổi tập kín để giữ thông tin chiến thuật.

Không phải Xuân Trường, Văn Quyết được bầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội trưởng Văn Quyết (ở giữa) và 2 đội phó Lương Xuân Trường và Quế Ngọc Hải. Ảnh: Nhân Văn.

9h35 sáng 05/11, chuyến bay VN921 sẽ đưa đội tuyển Việt Nam từ Hà Nội sang Vientiane (Lào) chính thức bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2018. 

Trước đó, tối 3/11, sau cuộc họp với các cộng sự trong ban huấn luyện, HLV trưởng Park Hang-seo chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018. Theo đó, 2 cầu thủ bị loại và không thể tiếp tục cuộc hành trình cùng đội tuyển là tiền vệ Đinh Thanh Trung và hậu vệ Dương Thanh Hào.

Vắng Đinh Thanh Trung, trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ sẽ đặt nặng lên vai của Anh Đức, Văn Quyết và Trọng Hoàng, những người có nhiều lần tham dự AFF Cup nhất trong đội tuyển.

Không phải Xuân Trường, Văn Quyết được bầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Xuân Trường dự tiệc cũng Văn Quyết và Ngọc Hải tối 3/11.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh

Hậu vệ (7): Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy.

Tiền vệ (7): Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức, Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải.

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Văn Toàn.

Không phải Xuân Trường, Văn Quyết được bầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Đồ hoạ: Quý Sáng.